Báo Cao Bằng cuối tuần - người bạn thân thiết, tin cậy của bạn đọc

Ngày 1/4/2017, tờ Báo Cao Bằng cuối tuần đầu tiên ra mắt bạn đọc. Một ấn phẩm cuối tuần có nhiều bài viết hấp dẫn, mang tính chuyên sâu bám sát tình hình thời sự; các bài viết đề cập những vấn đề đời sống xã hội qua nhiều thể loại báo chí một cách sâu sắc, phong phú, tạo nên một sắc màu mới của Báo Cao Bằng, là món ăn tinh thần hấp dẫn, thân thiết, tin cậy của độc giả ngày cuối tuần.

Báo Cao Bằng cuối tuần bám sát định hướng tuyên truyền, thông tin nhanh, phong phú, đa dạng, nhiều chiều, kịp thời phản ánh chân thực những diễn biến, thành quả quá trình đổi mới của tỉnh; phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình trong phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tổng kết và phổ biến các mô hình đổi mới ra diện rộng. Đồng thời, phê phán những hiện tượng tiêu cực, những quan điểm sai trái, những luận điểm thù địch, góp phần định hướng dư luận trong nhân dân.

Báo Cao Bằng cuối tuần gồm 8 trang khổ 28.5 x 41 cm, in 4 màu tại các trang 1, 4, 5, 8. Ngay từ số đầu tiên, Báo Cao Bằng cuối tuần đã phát hành tới hơn 9.000 bản với cách thức trình bày thoáng, ảnh minh họa đẹp, đặc sắc, nhiều bài viết sâu sắc, đề cập những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, du lịch, thể thao. Nhiều bài viết chất lượng cao của các chuyên gia, nhà nghiên cứu cộng tác với Báo đã giúp cho Báo Cao Bằng cuối tuần nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn của bạn đọc mỗi dịp cuối tuần.

Báo Cao Bằng cuối tuần xây dựng và duy trì có hiệu quả các chuyên mục nhằm hướng tới mục tiêu tuyên truyền sâu, rộng và thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của độc giả. Các chuyên mục vừa giữ vững tôn chỉ, mục đích tuyên truyền của một ấn phẩm báo Đảng, vừa tạo dấu ấn mới thu hút ngày càng nhiều độc giả đến với tờ báo cuối tuần của báo Đảng tỉnh, như: “Đất và người Cao Bằng”, “Hồ sơ - Tư liệu”, “Tìm trong vốn cổ”, “Giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống”, “Ẩm thực”, “Du lịch”…

Ông Đinh Ngọc Viện ở huyện Hòa An là độc giả thường xuyên và cũng là cộng tác viên đặc biệt của Báo Cao Bằng chia sẻ: Là cán bộ hưu trí, tôi có thói quen đọc báo hằng ngày, trong đó có Báo Cao Bằng. Qua theo dõi, tôi thấy Báo Cao Bằng cuối tuần có nhiều bài viết đem đến nguồn thông tin rất phong phú, hấp dẫn, đa chiều về các mặt đời sống văn hóa - xã hội. Một trong những chuyên mục được Báo Cao Bằng cuối tuần đề cập mà tôi rất tâm đắc, đó là chuyên mục “Đất và người Cao Bằng”, “Hồ sơ tư liệu” và chuyên mục “Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”. Bởi Cao Bằng là tỉnh có bề dày lịch sử hình thành và phát triển, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng cùng với những bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo. Các bài trong chuyên mục đề cập góp phần làm cho độc giả Cao Bằng nói riêng và bạn đọc khắp cả nước nói chung hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người vùng non nước Cao Bằng.

Ấn phẩm Báo Cao Bằng cuối tuần được đông đảo độc giả đón nhận.

Tuy không có lợi thế nhanh, thời sự nhưng Báo Cao Bằng cuối tuần có nhiều bài viết hấp dẫn, mang tính chuyên sâu có chất lượng cao với những đánh giá, phân tích, nhận định mang tính khoa học hoặc những bài giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá mang tính toàn diện. Đặc biệt, trong bối cảnh các trang báo về đời sống văn hóa, văn nghệ có phần thu hẹp, thậm chí biến mất trên nhiều tờ báo thì trang văn hóa - văn nghệ của Báo Cao Bằng cuối tuần được duy trì là cần thiết và cuốn hút bạn đọc, tạo diễn đàn để xây dựng, củng cố, sáng tạo, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ của quê hương. Đồng thời, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, văn chương, nghệ thuật của người đọc, khích lệ người sáng tác và viết báo trong lĩnh vực này.

Ông Bàn Triệu Tình, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) chia sẻ: Tôi sinh ra, lớn lên ở Cao Bằng, sau này công tác và sinh sống tại huyện Ba Bể. Sau khi nghỉ hưu tôi thường sáng tác thơ và gửi cho các báo Đảng địa phương. Có lần tôi gửi cho Báo Cao Bằng và thơ của tôi được đăng trên Báo Cao Bằng cuối tuần, tôi thấy rất vui và tự hào. Từ đó tôi thường xuyên làm thơ về quê hương Cao Bằng gửi cho báo. Tôi thấy ấn phẩm Báo Cao Bằng cuối tuần trình bày đẹp, in ấn chất lượng và nhất là có những bài viết rất hay về văn hóa, di tích lịch sử, giới thiệu về nét đẹp của quê hương, con người Cao Bằng. Điều này khiến cho những người xa quê như tôi khi cầm tờ Báo Cao Bằng thấy thật ấm áp và gần gũi.

Ấn phẩm Báo Cao Bằng cuối tuần có những nỗ lực đổi mới sáng tạo từ hình thức cho đến nội dung, mang hơi thở của đời sống đến được với nhiều đối tượng độc giả và tạo dấu ấn riêng, thu hút thêm nhiều cây viết đến với tờ báo Đảng.

Thời gian tới, mỗi người làm Báo Cao Bằng cần xác định rõ hơn đối tượng độc giả chính hiện tại của tờ báo, từ đó định hướng tuyên truyền cho ấn phẩm Báo Cao Bằng cuối tuần. Đổi mới để tờ báo luôn tươi mới, phù hợp với nhu cầu của độc giả và đáp ứng yêu cầu của thời đại, nhưng phải làm sao vẫn trân trọng, duy trì được bản sắc, phong cách riêng của ấn phẩm báo cuối tuần.

Minh Hòa

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/bao-cao-bang-cuoi-tuan-nguoi-ban-than-thiet-tin-cay-cua-ban-doc-3168282.html