Báo án giả, lãnh phạt thật (!?)

Đó là chuyện thật như đùa về trường hợp của Nguyễn Phương N. (2004, trú H. Tuyên Hóa, Quảng Bình), hiện đang tạm trú tại P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Đối tượng Nguyễn Phương N.

Chuyện là, khoảng 2 giờ 25 ngày 4-1, Công an phường Hòa Thọ Tây tiếp nhận tin báo của anh N. về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản tại nơi thuê trọ. Theo anh N. trình báo, khoảng 1 giờ cùng ngày, anh cùng 2 người bạn đồng hương là Nguyễn Chí Thanh (1999) và Nguyễn Thành Danh (2002) ngồi chơi tại phòng trọ ở tổ 32 (P. Hòa Thọ Tây). Sau đó, 2 người bạn ra về, anh N. dọn dẹp đóng cửa đi ngủ. Lúc đi ra trước phòng để dắt xe máy hiệu BKS 92F1-295.87 thì phát hiện chiếc xe bị mất cắp.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường Hòa Thọ Tây khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, truy xét thủ phạm. Quá trình trích xuất camera nơi xảy ra vụ mất trộm và lời khai nhân chứng, bước đầu Công an phường xác định, thời điểm xảy ra mất cắp, xe máy của anh N. được ai đó điều khiển ra khỏi nơi thuê trọ. Ngay lập tức, Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Thành Danh nằm trong diện nghi vấn nên bị Công an phường Hòa Thọ Tây triệu tập làm việc.

Tại Công an phường Hòa Thọ Tây, cả Danh và Thanh thừa nhận rạng sáng 4-1 có sử dụng xe của anh N. và được anh N. đồng ý bàn giao để “gá nợ” chứ không phải bị mất cắp như N. thông báo với cơ quan Công an. Đến nước này, N. mới cúi đầu thừa nhận là thông báo tin giả với cơ quan công an về việc mất cắp tài sản để nhận viện trợ kinh tế từ gia đình ở quê.

Cụ thể, tháng 11-2023, N. có mượn của anh Thành và Danh số tiền 3 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Do nhiều lần hứa hẹn trả nhưng không thực hiện nên ngày 2-1, N. có nhắn tin cho Trần Chí Thanh đến phòng trọ của mình để lấy xe máy BKS 92F1-295.87 dùng làm phương tiện đi lại. Khoảng 1 giờ ngày 4-1, Thành và Danh đến phòng trọ và được N. giao xe máy mang về phòng trọ tại đường Nguyễn Công Hoan (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ). Sau đó, N. đến Công an phường Hòa Thọ Tây báo mất xe với mục đích có lý do để báo với gia đình xin tiền.

Theo Công an phường Hòa Thọ Tây, Nguyễn Phương N. đã có hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” được quy định tại điểm c, khoản 3, điều 7, Nghị Định 144/NĐ-PC ngày 31-12-2021. Hành vi này có quy định về xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Vậy nên Công an phường đề xuất Chủ tịch UBND P.Hòa Thọ Tây ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Phương N. với mức phạt tiền 2,5 triệu đồng.

ĐĂNG VINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bao-an-gia-lanh-phat-that--post289454.html