Bangladesh xác nhận sự xuất hiện biến thể mới của virus gây COVID-19

Ảnh minh họa. AFP/TTXVN

* WHO cảnh báo sự gia tăng số ca mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Chính phủ Bangladesh ngày 18/1 đã xác nhận sự xuất hiện biến thể mới JN.1 của virus SARS-CoV2 gây dịch COVID-19 ở quốc gia Nam Á này.

Phát biểu trước báo giới, bà Tahmina Shireen - Giám đốc Viện Dịch tễ học, Kiểm soát và Nghiên cứu Dịch bệnh (IEDCR), cho biết: “Chủng JN.1 được tìm thấy ở 5 bệnh nhân COVID-19 không đi du lịch". Bà Shireen cho biết thêm đây là lần đầu tiên sự xuất hiện biển thể JN.1 được xác nhận ở Bangladesh.

Cùng ngày, Tổng cục Dịch vụ Y tế (DGHS) trực thuộc Bộ Y tế Bangladesh đã đưa ra văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng nước này tiếp tục chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 với liều đầu tiên, thứ 2 và tăng cường (thứ 3 và thứ 4).

Một quan chức cấp cao hôm 16/1 cho biết Chính phủ Bangladesh đã lên kế hoạch cung cấp 250 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19. Một nửa số liều vắc xin này sẽ được sử dụng để tiêm liều thứ 4 cho người dân nước này trong năm nay và số còn lại sẽ được tiêm vào năm 2025.

Đợt tiêm chủng mới sẽ ưu tiên những người lao động ở tuyến đầu và những cá nhân có vấn đề về sức khỏe trước những lo ngại về sự xuất hiện của biến thể JN.1.

Tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại chủng JN.1 là biến thể được chú ý riêng, do chủng này lây lan ngày càng nhanh chóng trên toàn cầu.

WHO cũng vừa kêu gọi nâng cao cảnh giác trong bối cảnh gia tăng số ca mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp ở châu Âu.

Phát biểu với báo giới tại Copenhagen (Đan Mạch), Giám đốc WHO khu vực châu Âu, ông Hans Henri P. Kluge lưu ý đến sự gia tăng số trường hợp mắc bệnh cúm và phải nhập viện, đồng thời kêu gọi hệ thống y tế của các nước châu Âu cần sẵn sàng chuẩn bị để có thể ứng phó với nguy cơ gia tăng hơn nữa số ca mắc bệnh trong những tuần tới.

Theo Viện quốc gia về Môi trường và Y tế cộng đồng - một cơ quan nghiên cứu độc lập của Hà Lan, nước này hiện đang đối phó với sự gia tăng số ca mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

WHO cho biết ít nhất 1,4 triệu người tại châu Âu đã được cứu sống nhờ các loại vắc xin ngừa COVID-19, đồng thời tái khẳng định virus SARS-CoV-2 “vẫn đang hiện hữu”.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu khuyến nghị người dân ở nhà nếu có triệu chứng cúm hoặc COVID-19, tuân thủ các hướng dẫn quốc gia về tiêm chủng dành cho các nhóm dễ tổn thương.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/312480/bangladesh-xac-nhan-su-xuat-hien-bien-the-moi-cua-virus-gay-covid-19.html