Băng trộm chuyên rạch mùng, giật dây chuyền phụ nữ

Trong đêm, Tèo và đồng bọn dùng lưỡi lam rạch mùng, giật dây chuyền của phụ nữ đang ngủ rồi tháo chạy ra xuồng máy tẩu thoát.

Ngày 14/10, lãnh đạo VKSND huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), cho biết nơi đây đã chuyển hồ sơ và cáo trạng vụ Nguyễn Văn Tèo (ngụ huyện U Minh Thượng) và 5 đồng phạm sang tòa án cùng cấp đề nghị truy tố tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Tèo rủ nhóm 5 người bạn cùng quê lập băng trộm. Bọn chúng thường dùng xuồng máy di chuyển trong đêm, trên các tuyến sông vùng U Minh Thượng.

Khi ghé vào bờ, băng này rình đột nhập vào các gia đình sơ hở. Chúng dùng lưỡi lam rạch mùng, giật dây chuyền của phụ nữ đang ngủ rồi chạy ra xuồng máy trốn thoát.

Theo cáo buộc, từ năm 2014-2015, Tèo cùng đồng bọn đã thực hiện 11 vụ rạch mùng để giật dây chuyền ở các huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và An Biên với giá trị tài sản hơn 170 triệu đồng.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bang-trom-chuyen-rach-mung-giat-day-chuyen-phu-nu-post689567.html