Băng rừng vượt suối vào sâu trong bản làng tiêm vaccine COVID-19 cho người dân

Ngành Y tế Quảng Bình không quản khó khăn tiếp tục băng rừng hàng chục cây số vào tận bản làng để tiêm vaccine COVID-19 cho người dân.

BS, Phạm Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, là địa phương miền núi, vùng biên giới địa hình phức tạp, dân cư đa phần là đồng bào dân tộc nên việc tiêm chủng vaccine COVID-19 gặp không ít khó khăn.

Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại huyện miền núi Minh Hóa gặp không ít khó khăn.

"Có nhiều bản làng nằm cách xa hàng chục km với vùng trung tâm xã, đường đi hiểm trở. Cùng với đó người dân bận đi nương, đi rẫy, kiến thức về tiêm chủng chưa được cao nên việc tiếp cận và vận động tiêm vaccine COVID -19 của cán bộ y tế cũng gặp nhiều khó khăn", BS. Chung chia sẻ.

Theo BS. Chung, để đảm bảo độ phủ vaccine COVID-19 trên địa bàn, cán bộ y tế phải vượt đường rừng tới một số bản không có sóng điện thoại để cùng cán bộ, già làng thông báo, vận động người dân tham gia. Sau đó, các cán bộ y tế vận chuyển người, vaccine COVID-19 cùng các máy móc phục vụ tiêm chủng vào các bản, đi từng nhà tiêm cho người dân.

Ngoài việc di chuyển vất vả, nguy hiểm, cán bộ y tế còn gặp khó trong những tình hướng khi dân bản dù đã được thông báo vẫn vào rừng, rẫy nhiều ngày. Một số người dân dù trước đó đồng tình nhưng lại thay đổi ý kiến, cán bộ y tế phải tiếp tục công tác giải thích rồi mới thực hiện tiêm chủng.

Cán bộ y tế cùng các lực lượng tới tận nhà để tiêm vaccine COVID-19 cho các trường hợp đặc biệt.

"Để tiêm đủ cho các bản làng rất khó khăn, cán bộ y tế luôn phải đi sớm về muộn. Chẳng hạn như vào bản Lòm, xã Trọng Hóa, bản này cách trung tâm xã gần 40 km đường rừng nguy hiểm. Vào đó một số tập trung lại để tiêm còn lại phải đi từng nhà. Một số người dân vào rừng, cán bộ y tế phải hoãn sang một đợt khác. Cán bộ y tế khi nào cũng phải đi sớm, có những lần rời bản đã hơn nửa đêm", BS. Chung cho biết thêm.

Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa phối hợp với chính quyền địa phương, trạm y tế xã tổ chức đội tiêm chủng lưu động vaccine COVID-19 cho bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch.

Khi đến nhà dân bản, người dân chưa hiểu về công tác tiêm chủng sẽ được cán bộ giải thích, vận động.

BS. Đỗ Xuân Tính, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch cho biết, để bảo đảm cho người dân sinh sống tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đơn vị đã nỗ lực rà soát và tổ chức tiêm mũi 3 và mũi 4 cho bà con xã Tân Trạch, Thượng Trạch. Những mũi vaccine COVID-19 này được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đó, ưu tiên những người già từ 50 tuổi trở lên.

Đội tiêm chủng lưu động của Trung tâm Y tế Bố Trạch cùng nhân viên trạm y tế về tận các bản: Nịu, Cà Roòng 1, Cà Roòng 2, bản Cốc, Cu Tồn… "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vận động bà con từ 18 tuổi trở lên tham gia tiêm chủng đủ mũi 3, mũi 4 để tăng cường phòng COVID-19. Cùng với công tác tiêm chủng, đơn vị này còn tuyên truyền người dân vệ sinh môi trường phòng, chống các dịch bệnh mùa hè.

Huyện Bố Trạch đã hoàn thành tiêm chủng đợt vaccine số 189 của Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Quảng Bình.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Bố Trạch đã hoàn thành tiêm chủng đợt vaccine số 189 của Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch: mũi 1, mũi 2 đạt 100%; mũi 3 đạt 80% và mũi 4 đạt 65%.

Ca Covid-19 Tăng, Tiêm Vaccine Xuyên Nghỉ Lễ, Tăng Cường Bảo Vệ Nhóm Nguy Cơ I SKĐS

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bang-rung-vuot-suoi-vao-sau-trong-ban-lang-tiem-vaccine-covid-19-cho-nguoi-dan-16923061309474246.htm