Bang Rio de Janeiro, Brazil mong muốn đẩy mạnh hợp tác giáo dục, du lịch, văn hóa với Việt Nam

Vừa qua, Đại sứ Bùi Văn Nghị và đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã có chuyến thăm làm việc tại thành phố Rio de Janeiro, bang Rio de Janeiro.

Trong thời gian công tác tại thành phố Rio de Janeiro, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã đến gặp và làm việc với chính quyền bang, chính quyền thành phố Rio de Janeiro; Ủy ban G20; Đảng Cộng sản Brazil bang Rio de Janeiro; Đại diện Bộ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Liên đoàn Công nghiệp bang Rio de Janeiro; Câu lạc bộ bóng đá Vasco da Gama.

Nhân dịp này, nhờ sự hỗ trợ từ học giả, chuyên gia nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người bạn của Việt Nam - ông Pedro de Oliveira, đoàn công tác đã xác định được khu vực Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống, làm việc và tìm hiểu về đời sống của giai cấp công nhân trong sáu tháng (năm 1912) tại thành phố Rio de Janeiro.

Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với Bộ trưởng phụ trách Văn hóa và kinh tế sáng tạo bang Rio de Janeiro Danielle Barros (áo vàng).

Về phía chính quyền bang, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã chào xã giao và làm việc với bà Danielle Barros, Bộ trưởng phụ trách Văn hóa và Kinh tế sáng tạo và ông Bruno Costa, Thứ trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế của bang Rio de Janeiro.

Trong các buổi làm việc, Đại sứ Bùi Văn Nghị cho biết bên cạnh Hội nghị G20, năm 2024 cũng là năm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil. Chính vì vậy, Đại sứ quán cần sự hỗ trợ từ chính quyền bang về công tác tổ chức Ngày Việt Nam tại thành phố Rio de Janeiro kết hợp cùng thời điểm Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11/2024.

Bộ trưởng Danielle Barros và Thứ trưởng Bruno Costa gửi lời chúc mừng tới Đại sứ Bùi Văn Nghị khi chính thức trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền sau khi trình Thư ủy nhiệm.

Về phía Văn phòng Văn hóa và kinh tế sáng tạo bang Rio de Janeiro, Bộ trưởng đề xuất tổ chức Ngày Việt Nam tại Trung tâm triển lãm về G20, xây dựng các hoạt động chung kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Brazil-Việt Nam.

Ngoài ra, phía Văn phòng Quan hệ quốc tế bang Rio de Janeiro muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa Brazil và Việt Nam về giáo dục, du lịch, văn hóa, ẩm thực trong năm 2024.

Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với ông Nilton Caldeira, Phó Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro.

Trong các buổi làm việc với chính quyền thành phố Rio de Janeiro và Ủy ban G20, Đại sứ Bùi Văn Nghị đề nghị sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố, đặc biệt là Ủy ban G20, về công tác hậu cần cho các cuộc họp cấp Bộ trưởng và Hội nghị thượng đỉnh G20; các đề xuất nhằm tăng cường tuyên truyền, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro; các hoạt động hợp tác về du lịch, văn hóa, ẩm thực, giáo dục.

Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với ông Lucas Padilha, Chủ tịch Ủy ban G20

Ông Nilton Caldeira, Phó Thị trưởng và ông Lucas Padilha, Chủ tịch Ủy ban G20, điều phối viên quan hệ quốc tế thành phố Rio de Janeiro nhiệt liệt ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ các quy trình, thủ tục trong việc đặt biển kỷ niệm đánh dấu hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro năm 1912.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng sẵn sàng tăng cường các hoạt động hợp tác về du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giáo dục giữa thành phố với Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban G20 nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán trong công tác hậu cần cho Hội nghị thượng đỉnh G20.

Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil tại bang Rio de Janeiro Daniel Iliesco

Sau khi được biết 2024 là năm đặc biệt quan trọng trong quan hệ giữa Brazil-Việt Nam, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil tại bang Rio de Janeiro, ông Daniel Iliesco đề xuất tổ chức một phiên họp trang trọng tại Hội đồng Lập pháp bang Rio de Janeiro nhằm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Brazil-Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Daniel Iliesc mong muốn kết nối, tăng cường giao lưu, học hỏi giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Brazil với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với Thứ trưởng điều hành Bộ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Luis Fernandes.

Làm việc với Đại sứ Bùi Văn Nghị, Thứ trưởng điều hành Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Luis Fernandes và Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp bang Rio de Janeiro Eduardo Eugenio nhấn mạnh sự cần thiết của việc tái khởi động và tăng cường hơn nữa các cơ chế hợp tác, công tác thông tin tuyên truyền giữa Brazil và Việt Nam.

Thứ trưởng điều hành Luis Fernandes khẳng định sự cần thiết của việc tái khởi động Ủy ban hỗn hợp Brazil-Việt Nam về lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẵn sàng là cầu nối giữa Việt Nam với các bộ khác trong Chính phủ Brazil để tăng cường nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghiệp, nghiên cứu không gian và nông nghiệp.

Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp bang Rio de Janeiro Eduardo Eugenio.

Chủ tịch Eduardo Eugenio khẳng định, cần phải thúc đẩy trao đổi thông tin về thị trường, doanh nghiệp giữa Brazil và Việt Nam, Đại sứ quán cùng bộ phận Thương vụ cần đẩy mạnh và duy trì quan hệ với Liên đoàn Công nghiệp quốc gia, Liên đoàn Công nghiệp bang São Paulo.

Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với đại diện Câu lạc bộ bóng đá Vasco da Gama.

Nhằm đẩy mạnh giao lưu thể thao giữa Việt Nam và Brazil, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã có buổi làm việc với đại diện Câu lạc bộ bóng đá Vasco da Gama - một trong 4 câu lạc bộ bóng đá lớn tại Rio de Janeiro.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Câu lạc bộ cử đội tuyển đá giao hữu trong chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao Brazil đến Việt Nam. Ngoài ra, Đại sứ cũng đề nghị Câu lạc bộ cử huấn luyện viên và cầu thủ sang Việt Nam để trau dồi kinh nghiệm cho đội tuyển Việt Nam cũng như đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa hai quốc gia.

Bên cạnh các cuộc họp, để triển khai thực hiện đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam - Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài” đoàn công tác cũng đã đi tìm hiểu thực địa, xác định được khu vực Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân chữa bệnh, sinh sống (khu vực Santa Tereza), làm việc và tìm hiểu về đời sống người dân tại thành phố Rio de Janeiro (khu vực Lapa).

Đại sứ quán sẽ tiếp tục thúc đẩy chính quyền thành phố hỗ trợ các đề xuất nhằm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Brazil)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bang-rio-de-janeiro-brazil-mong-muon-day-manh-hop-tac-giao-duc-du-lich-van-hoa-voi-viet-nam-265871.html