Bang Niedersachsen của Đức lạc quan về cơ hội hợp tác rộng mở với Việt Nam

Thủ hiến bang Niedersachsen của Đức, ông Stephan Weil vừa có chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Việt Nam. Kết thúc chuyến đi, ông Stephan Weil đã đưa ra những đánh giá hết sức tích cực, cho rằng kết quả chuyến thăm vượt mong đợi, mở ra nhiều cơ hội hợp tác lớn giữa Niedersachsen với các địa phương của Việt Nam.

Báo Nam Đức (SZ) đưa tin về chuyến thăm của Thủ hiến Niedersachsen tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tháp tùng Thủ hiến Stephan Weil tới Việt Nam có phái đoàn trên 50 người, bao gồm các thành viên Nghị viện bang, các doanh nghiệp và nhà khoa học. Ngoài việc làm sâu sắc hơn các mối quan hệ kinh tế, mục đích của chuyến đi trước hết là nhằm thu hút lực lượng lành nghề trẻ tuổi từ Việt Nam.

Văn phòng Thủ hiến bang Niedersachsen ra thông cáo cho biết Thủ hiến Stephan Weil đã có những nhận định tích cực về kết quả chuyến thăm này. Theo Thủ hiến Stephan Weil, chuyến đi rất hữu ích, thể hiện qua những phản hồi từ rất nhiều đại diện doanh nghiệp đang làm ăn ở Việt Nam. Ông khẳng định việc chuyến thăm có thể mở ra cơ hội thu hút đáng kể lao động có tay nghề từ Việt Nam tới Niedersachsen là điều "hoàn toàn thực tế". Theo Thủ hiến Stephan Weil, Việt Nam và bang Niedersachsen tuy cách xa về địa lý, nhưng kết nối với nhau trong nhiều lĩnh vực. Ông nêu rõ hiện nhiều mặt hàng sản xuất tại Việt Nam được bày bán tại các cửa hàng ở Đức và khoảng 500 công ty Đức đang làm ăn ở Việt Nam. Việt Nam là một thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Niedersachsen.

Thủ hiến Stephan Weil cũng cho biết ông đã thảo luận kỹ với các nhà lãnh đạo ở Việt Nam, các trường ngoại ngữ và cơ quan liên quan về việc tuyển dụng lao động và người có tay nghề từ Việt Nam sang Đức làm việc trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, điều dưỡng và nhiều ngành nghề khác. Ông đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này và nhận thấy kết quả chuyến công tác đã vượt mong đợi. Bang Niedersachsen muốn kết hợp với các phòng thương mại và công nghiệp cũng như các hiệp hội để mở các chương trình, trước tiên là dạy tiếng Đức ở Việt Nam và sau đó qua Đức học về chuyên môn. Các công ty tiếp nhận cũng sẽ phải góp phần vào việc giúp các học viên hòa nhập, chẳng hạn như thông qua hình thức đào tạo ngôn ngữ trong khi đi làm hoặc các biện pháp hỗ trợ khác.

Thủ hiến Stephan Weil cho biết với 3.000 km bờ biển và nhiều nắng, Việt Nam còn có tiềm năng to lớn về năng lượng gió, mặt trời cũng như sự hợp tác đầu tư của Đức trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong 20 quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh đang phải hứng chịu lũ lụt do mực nước biển dâng cao, mưa ngày càng lớn ở một số mùa, trong khi bão ngày càng dữ dội. Thêm vào đó là tình trạng nhiễm mặn ở đồng bằng và tình trạng thiếu nước nghiêm trọng do nắng nóng.

Kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Thủ hiến Stephan Weil cho biết chuyến thăm đầy thú vị khép lại là lúc mở ra các mối liên hệ về kinh tế và cá nhân giữa Niedersachsen và Việt Nam - đất nước có nhiều cơ hội phát triển, người dân thân thiện và cởi mở, đặc biệt là đối với Đức.

Một số hãng tin và tờ báo của Đức cũng đưa tin về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ hiến bang Niedersachsen. Báo Bild quan tâm tiềm năng lao động trẻ từ Việt Nam giúp sớm xoa dịu tình hình căng thẳng của thị trường lao động tại Niedersachsen. Theo tờ Bưu điện Hamburg buổi sáng (mopo.de), thiếu hụt lao động có tay nghề đang là vấn đề lớn trong nhiều ngành nghề, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và điều dưỡng. Chuyến thăm của giới chức Niedersachsen giúp giải quyết vấn đề này thông qua khuyến khích tuyển dụng lao động từ Việt Nam.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/bang-niedersachsen-cua-duc-lac-quan-ve-co-hoi-hop-tac-rong-mo-voi-viet-nam-20231017142152525.htm