Băng nhóm chuyên thuê nhà trọ để trộm cắp tài sản

Nhóm thanh niên quê ở tỉnh Ninh Thuận mang nhiều tiền án, tiền sự thuê nhà trọ ở tỉnh Bình Dương và lên TPHCM vào rạng sáng tìm nhà dân sơ hở để đột nhập trộm cắp.

Ngày 30-3, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang giữ hình sự Dương Tấn Học (sinh năm 2000), Quảng Văn Lụm (sinh năm 1993), Nguyễn Ngọc Bình (sinh năm 1995), Vạn Văn Hắc Quyên (sinh năm 2002), Xầm Văn Quy (sinh năm 1999, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Dương Tấn Học tại cơ quan công an

Nhóm đối tượng gồm Quyên, Lụm, Bình, Quy (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Trước đó, tối 22-3, chị N.C.K.D. (sinh năm 1995, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) rời nhà ở đường Nguyễn Tư Giản để đi làm. Sáng sớm hôm sau, chị đi làm về thì phát hiện bị mất một số tài sản gồm nhẫn, dây chuyền, đồng hồ trị giá hơn 100 triệu đồng, nên trình báo công an.

Qua điều tra, công an xác định nhóm đối tượng gây án gồm: Học, Lụm, Bình, Quyên, Quy. Nhóm này có nhiều tiền án, tiền sự, thuê trọ tại tỉnh Bình Dương ở và hay tụ tập ăn uống.

Chiều 28-3, công an ập vào căn nhà ở đường số 1 (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bắt giữ các đối tượng. Qua đấu tranh, nhóm đã khai nhận thực hiện vụ trộm ở nhà chị D..

Clip nhóm đối tượng đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản

Cụ thể, rạng sáng 23-3, Học lái xe chở Bình từ tỉnh Bình Dương đến đường Nguyễn Tư Giản. Sau đó, Bình đột nhập vào nhà chị D. lấy trộm 2 lắc tay, 2 dây chuyền, 2 nhẫn, đồng hồ. Sau đó, cả 2 mang bán được 45 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngoài vụ trộm trộm trên, các đối tượng khai, đã thực hiện ít nhất 6 vụ đột nhập nhà dân để lấy trộm nhiều tài sản từ ngày 10-3 cho tới khi bị bắt. Do thiếu tiền tiêu xài, không có công việc nên rủ nhau lập nhóm thuê nhà trọ để đi trộm cắp.

Công an nghi nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm khác nên đang điều tra mở rộng.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bang-nhom-chuyen-thue-nha-tro-de-trom-cap-tai-san-post733030.html