Bằng Kiều: Nghệ sĩ không có giá, sẵn sàng hát đám cưới, ở chợ, đường phố...

Nam ca sĩ kì cựu có những trải lòng về cuộc sống hiện tại và các dự định âm nhạc trong thời gian sắp tới.

TIN LIÊN QUAN

Bằng Kiều bật khóc khi thu âm ca khúc cho MV mới

Bằng Kiều ôm chặt để đo sự phát tướng của Quang Lê

Chủ hàng 'bún mắng' bảo Bằng Kiều: Biến đi cho chị bán hàng!

Bằng Kiều - Văn Mai Hương lần đầu song ca về tình yêu

Cơ duyên nào để Bằng Kiều hợp tác cùng Văn Mai Hương trong dự án song ca 'Nếu lúc ấy'?

Văn Mai Hương là một ca sĩ trẻ nhưng giọng hát rất chững chạc, vì thế hợp với màu sắc cũng như phong cách âm nhạc của 'Nếu lúc ấy' nên tôi và nhạc sĩ Huy Tuấn quyết định mời cô ấy tham gia.

Anh có gặp khó khăn nào trong lúc quay MV?

Với Bằng Kiều, việc quay MV chưa bao giờ là một khó khăn. Tất cả hoạt động nghệ thuật, nhất là âm nhạc đều là những trải nghiệm thú vị và để có sản phẩm tốt thì đòi hỏi người nghệ sĩ phải dồn hết tâm sức vào nó.

Tuy nhiên, quá trình quay MV cũng khá vất vả vì chưa bao giờ quay MV mà tôi leo cao như thế, phải lên đỉnh núi để quay, nhưng nhờ đó mà khi xem lại những thước phim đẹp thì tôi cảm thấy rất vui và hài lòng (cười).

Bằng Kiều thích sự giản dị, hướng đến sự cảm nhận trong MV chứ không phải là đầu tư 'khủng'.

Phải chăng MV 'Nếu lúc ấy' là một lần đầu tư âm nhạc 'khủng' của anh?

Thật ra 'Nếu lúc ấy' là nhạc phim của 'Vệ sĩ, tiểu thư và chàng khờ', được nhà làm phim đầu tư còn cá nhân tôi không có ý định đầu tư quá lớn như vậy cho MV. Từ trước đến nay tôi luôn đề cao sự giản dị, gần gũi với đời sống và hướng đến sự cảm nhận trong các sản phẩm âm nhạc của mình.

Nếu được chọn 3 'nàng thơ' kết hợp ăn ý nhất với anh trong âm nhạc, đó sẽ là ai?

Chưa bao giờ tôi có sự so sánh giữa các ca sĩ nữ mình từng làm việc bởi vì họ đều có những cá tính trong âm nhạc rất riêng biệt. Tuy nhiên, khi đã hợp tác làm việc với ai rồi thì tôi đều thấy những điều mình thích có trong họ và họ hợp với thể loại âm nhạc tôi muốn thể hiện.

Nếu hát nhạc trẻ thì tôi hay hát với Minh Tuyết, Lam Anh còn nhạc thính phòng tôi lại thường song ca cùng Trần Thu Hà, mỗi sự kết hợp luôn tùy thuộc vào thể loại âm nhạc chứ không hề có sự so sánh ai hợp hơn ai.

Anh có dự định tham gia ngồi ghế nóng của một chương trình nào khác sau Vietnam Idol?

Tôi đã nhận được một số lời mời của các gameshow và tôi đang xem xét lịch trình, chương trình nào phù hợp với mình rồi mới đưa ra câu trả lời.

Với vai trò giám khảo ở Vietnam Idol, anh có hài lòng về những gì mình đã làm?

Ở bất kì công việc gì, tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể còn nhận xét thế nào là do cảm nhận của khán giả. Vietnam Idol là chương trình chú trọng vào thí sinh chứ không phải một người giám khảo nào cả nên tôi không phiền khi bị nhận xét là kém nổi bật.

Giám khảo là người đánh giá về chuyên môn và khả năng của thí sinh, tôi muốn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình chứ không phải khiến bản thân được chú ý. Mỗi người có phong cách làm việc khác nhau và với tôi là làm việc để tốt cho chương trình chứ không phải chỉ tốt riêng cho cá nhân mình.

Bằng Kiều hài lòng về những gì bản thân đã làm khi ngồi ghế nóng Vietnam Idol

Anh có dự định làm một live show ở Việt Nam trong thời gian tới?

Tôi đã ấp ủ dự định làm một live show ở Việt Nam và sẽ thông báo sớm nhất có thể khi mọi thứ chắc chắn.

Tại sao anh chọn tên Bằng Kiều để đi hát mà không phải một nghệ danh nào đó?

Bằng Kiều là tên thật của tôi và khi tôi bắt đầu đi hát thì giới nghệ sĩ ở Hà Nội, nhất là ca sĩ lúc bấy giờ không có khái niệm phải lấy nghệ danh. Tôi cũng giống như tất cả mọi người, cứ lấy tên thật rồi đi hát thôi. Các ca sĩ cùng thời với tôi cũng vậy, họ đều nổi tiếng với tên thật của mình như: Thu Phương, Mỹ Linh, Tấn Minh…

Chiều cao có bao giờ trở thành một nỗi buồn của anh?

Hồi xưa thì có buồn thật đấy nhưng về sau tôi lại nghĩ mỗi người đều được và mất rất công bằng. Tôi có chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại là giọng hát cao, ngược lại đôi khi chưa hẳn đã hay nên tôi rất hài lòng với những gì mình đang có.

Sự nổi tiếng có bao giờ gây ra những bất tiện cho anh?

Tôi nghĩ sự nổi tiếng thường kèm theo sự không thoải mái dù ít hay nhiều. Đôi khi tôi cũng muốn xuề xòa một tí như mọi người, có thể mặc quần đùi ngồi trước cửa nhà nói chuyện với nhau chẳng hạn, nhưng nếu gặp khán giả trong khi bản thân không chỉn chu lại không hay.

Anh ít đi hát ở TP HCM, đó có phải 1 chiến lược?

Ngay cả Hà Nội tôi cũng không hát thường xuyên, mỗi năm chỉ từ 1-2 lần. Việc mình đi hát ở đâu tùy thuộc vào lịch trình chứ không phải chiến lược gì cả.

Tôi ít tham gia sự kiện của các nghệ sĩ khác vì tôi không ở Việt Nam thường xuyên, phần lớn thời gian tôi vẫn sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Với Bằng Kiều, hát đám cưới, ở chợ hay đường phố không nói lên điều gì cả

Để mời được Bằng Kiều hát rất khó, anh nói gì về ý kiến này?

Với Bằng Kiều, nghệ sĩ không có giá, họ có thể hát không có đồng nào cả nhưng cũng có thể lên đến vài trăm triệu. Định giá thế nào là do nhu cầu của người muốn mời và nhu cầu muốn được hát của người ca sĩ đó.

Đôi khi tiền không phải thước đo quan trọng nhất của sự thành công mà chính sự yêu mến, trân trọng của khán giả mới chính là thước đo.

Tôi vẫn đi hát đám cưới, có những đôi vợ chồng muốn kỉ niệm sự kiện trọng đại đời mình bằng sự hiện diện của một người nghệ sĩ mà họ thần tượng thì tôi vẫn rất trân trọng và sẵn sàng nhận lời.

Hát đám cưới, ở chợ hay đường phố đi chăng nữa không nói lên điều gì cả vì bất cứ ở sân khấu nào thì khán giả cũng trân quý. Cát-xê với tôi không phải là điều quyết định tất cả mọi thứ dù hiện tại tôi chỉ sống nhờ ca hát.

Anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống riêng ở Mỹ?

Con cái thì chủ yếu ở với mẹ, tôi sẽ cùng chơi với các con khi có thời gian. Mọi người nói nhà mới của tôi hoành tráng nhưng thật ra không phải vậy, nó nhỏ thôi nhưng đặc biệt hơn vì không giống nhà kiểu Mỹ mà mang nhiều nét Á Đông và do chính tôi tự thiết kế.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

Theo Hiyou/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/bang-kieu-nghe-si-khong-co-gia-san-sang-hat-dam-cuoi-o-cho-duong-pho.html