Ban tổ chức show Westlife xin lỗi khán giả vì sự cố lều kỹ thuật

Phía đơn vị phụ trách show Westlife tại TP. HCM vừa lên tiếng xin lỗi vì sự cố dựng lều che khuất tầm nhìn của khán giả xem show tối 21/11.

Ngày 22/11, đại diện của AMO - công ty tổ chức sự kiện - thừa nhận thiếu sót trong khâu chuẩn bị cho chương trình của ban nhạc, cho biết đang nỗ lực khắc phục những hạn chế của đêm diễn hôm qua, gấp rút sửa các điểm yếu để khán giả có trải nghiệm tốt hơn ở concert thứ hai, tại Sân vận động Thống Nhất, TP. HCM.

Ngoài khắc phục việc lều che khuất tầm mắt fan, nhân viên của sự kiện kiểm tra ghế ngồi, dọn rác. Trước đó, một bộ phận khán giả cho rằng ghế ngồi bẩn và xuống cấp. Ngoài ra, sân khấu bị nhiều người chê nhỏ, màn hình chiếu không đủ lớn để người ngồi xa nhìn rõ các ca sĩ.

Lều chắn sân khấu, che tầm nhìn của khán giả ở khu vực Cat 3 tại sân vận động. Ảnh: Heather

Trước đó ngày 21/11, sát giờ diễn, nhân viên dựng lều trắng trước khu vực khán đài ba (Cat 3) để che thiết bị phục vụ đêm nhạc, do phía nhà sản xuất của Westlife lo ngại trời mưa. Vì vướng lều, một bộ phận khán giả ở Cat 3 không thể nhìn sân khấu, chỉ có thể theo dõi các ca sĩ qua màn hình chiếu.

Một nhóm khán giả bức xúc, đòi trả vé, yêu cầu ban tổ chức đổi chỗ ngồi, vì họ phải chi 2,1 triệu đồng để mua vé ở vị trí Cat 3 nhưng chỉ nhìn thấy lều trắng. Trước khi show bắt đầu khoảng 15 phút, các nhân viên hướng dẫn khán giả di dời sang Cat 2 - nơi có vị trí đẹp hơn. Tuy nhiên, một số khán giả khác vẫn phải ngồi ở Cat 3.

Đại diện ban tổ chức cho biết có những người từ chối đổi chỗ, chọn ngồi ở Cat 3 vì vị trí thoáng và cao, bao quát hơn. Về kích thước sân khấu, phía AMO giải thích đây là kích thước theo quy chuẩn của Westlife cho các concert dưới 20.000 khán giả. Sân khấu ở các nước đều theo quy chuẩn này.

Vướng ồn ào trong khâu tổ chức còn ở chất lượng nghệ thuật, concert của Westlife được khán giả đánh giá tích cực. Nhiều người nhận xét bốn ca sĩ hát tốt, tập trung vào âm nhạc hơn là phần nhìn.

Việt Nam là một trong tám điểm dừng chân của Westlife tại châu Á, ở tour The Wild Dreams. Ban đầu, họ dự định diễn một đêm, vào 22/11, hơn 15.000 vé bán hết sau bốn giờ. Ban tổ chức đạt được thỏa thuận để nhóm diễn thêm vào tối 21/11. Dựa trên số vé bán ra và vé tặng, đơn vị tổ chức ước tính có khoảng 15.000 khán giả tới concert đầu tiên, song lượng người xem thực tế ít hơn mức này. Fan của Westlife cho rằng đêm diễn 22/11 sẽ bùng nổ và hấp dẫn hơn vì lượng fan đông hơn.

Westlife là một boyband nhạc pop đến từ Ireland và được thành lập năm 1998, ông bầu của nhóm là Louis Walsh. Nhóm đã đạt được thành công lớn ở Anh và Ireland cũng như ở các nước khác tại Châu Âu và một số nơi như Úc, Châu Á và Châu Phi.

PV (t/h)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ban-to-chuc-show-westlife-xin-loi-khan-gia-vi-su-co-leu-ky-thuat-post273616.html