Bản tin Năng lượng Quốc tế 31/8: Sản lượng dầu và khí đốt của Brazil đạt mức cao nhất trong tháng 7

PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.

1. Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 81,63 USD/thùng, trong khi giá Brent dừng lại ở mức 85,86 USD/thùng.

Theo Reuters, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm 30/8 công bố dữ liệu cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 25/8 đã giảm 10,6 triệu thùng xuống còn 422,9 triệu thùng. Mức giảm ngày cao gấp 3 lần so với mức giảm dự kiến của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters (giảm 3,3 triệu thùng), nhưng thấp hơn so với mức giảm “khủng” 11,5 triệu thùng mà Viện Dầu khí Mỹ đã báo cáo trước đó một ngày.

2. Theo dữ liệu từ Vortexa Ltd, xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu của Nga được cho là đã sụt giảm trong tháng 8, đạt mức thấp nhất trong 10 tháng, do các nhà máy lọc dầu chuẩn bị bảo trì định kỳ theo mùa thường làm giảm nhu cầu.

Dữ liệu Vortexa do Bloomberg tổng hợp cho thấy, xuất khẩu sản phẩm dầu từ Nga đã giảm xuống 2,3 triệu thùng mỗi ngày từ ngày 1/8 đến ngày 26/8. Con số này thấp hơn 250.000 thùng/ngày so với tháng trước và cũng thấp hơn mức của tháng 8 năm 2022.

3. Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga đã báo cáo lợi nhuận ròng nửa đầu năm giảm mạnh do việc giao hàng đến châu Âu đã giảm so với năm 2022 khi Nga vẫn cung cấp khí đốt qua đường ống cho các khách hàng châu Âu trong hầu hết nửa đầu năm ngoái.

Lợi nhuận ròng của Gazprom giảm 8,5 lần xuống chỉ còn 3,1 tỷ USD (296 tỷ rúp Nga) trong nửa đầu năm 2023, giảm từ 26 tỷ USD (2,5 nghìn tỷ rúp) trong cùng kỳ năm 2022.

4. Tập đoàn dầu khí khổng lồ PetroChina của Trung Quốc hôm 30/8 đã báo cáo lợi nhuận cao kỷ lục trong nửa đầu năm 2023, do hoạt động kinh doanh lọc dầu của họ phục hồi sau khi mở cửa trở lại và sản lượng dầu khí tăng lên.

Lợi nhuận thuộc về các cổ đông của PetroChina tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước lên 11,7 tỷ USD (85,27 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc), công ty cho biết trong hồ sơ giao dịch chứng khoán.

5. Dữ liệu từ cơ quan quản lý dầu mỏ ANP tiết lộ, sản lượng dầu và khí đốt của Brazil đạt mức cao nhất từ trước đến nay vào tháng 7, với tổng sản lượng đạt 4,48 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày trong kỳ.

Theo ANP, sản lượng dầu tăng 18,6% so với cùng kỳ lên 3,51 triệu thùng mỗi ngày trong khi sản lượng khí đốt tự nhiên tăng 13,6% so với cùng kỳ lên 154,08 triệu m3 mỗi ngày.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ban-tin-nang-luong-quoc-te-318-san-luong-dau-va-khi-dot-cua-brazil-dat-muc-cao-nhat-trong-thang-7-693054.html