Bản tin kinh tế Plus: Nguy hại khi sử dụng khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Quận 1 lập trang Facebook cho hàng rong buôn bán; Ngưng nhập khẩu thịt từ 21 nhà máy của Brazil...là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay.

PLUS 1: Quận 1 lập trang Facebook cho hàng rong buôn bán

Nhầm giải quyết việc làm cho người dân buôn bán trên vỉa hè tại Thành Phố Hồ Chí Minh mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện fanpage có tên “Ẩm thực Quận 1” với nội dung còn khá sơ khai. trang fanpage nêu trên do UDND Thành phố Hồ Chí Minh lập, nhằm quảng bá sản phẩm cho những người hiện bán hàng rong, bán trên vỉa hè và cả những hộ có tay nghề ẩm thực...

Đây được xem là những người chịu ảnh hưởng lớn khi chính quyền quận thực hiện các biện pháp chống tình trạng lấn chiếm vỉa hè thời gian qua.

Cách làm này được lãnh đạo quận đánh giá là không tốn mặt bằng kinh doanh, không lấn chiếm vỉa hè, ổn định trật tự đô thị và giải quyết được các lao động nhàn rỗi trong gia đình để đi giao hàng. Những người tham gia sẽ được kiểm tra an toàn thực phẩm, được tập huấn...

Tuy nhiên hiện trang mạng này chưa được nhiều người bán hàng rong biết đến và cũng có nhiều ý kiến lo ngại về tính khả quan của dự án này.

PLUS 2: Ngưng nhập khẩu thịt từ 21 nhà máy dính ‘bê bối’ thịt bẩn của Brazil

Mới đây ngày 23/3 Việt Nam tạm ngừng nhập thịt gia súc, gia cầm của 21 nhà máy, giết mổ, chế biến thịt tại Brazil đang bị điều tra do nghi ngờ sử dụng chất có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

Thương vụ Việt Nam tại Brazil cũng đưa ra khuyến cáo cơ quan chức năng siết chặt nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt của quốc gia này, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong nước.

Hiện nay trên một số trang mạng vẫn tiếp tục rao bán những sản phẩm thịt sản xuất tại Brazil. Vì vậy nên các bạn cần chú ý nếu lựa chọn mua sản phẩm này.

PLUS 3: Top 10 công ty trả lương cao nhất tại Việt Nam

PLUS 4: Ấn Độ đã chính thức hủy bỏ tạm cấm nhập khẩu đối với 6 mặt hàng nông sản của Việt Nam

Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, mới đây, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Phúc lợi Nông dân Ấn Độ đã có văn bản gửi Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc thông báo phía Ấn Độ đã chính thức hủy bỏ tạm cấm nhập khẩu đối với 6 mặt hàng nông sản của Việt Nam, gồm hạt cà phê, tre/tăm tre, tiêu đen, quế, đậu và thanh long.

PLUS 5: Nguy hại khi sử dụng khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Hiện nay khẩu trang y tế được sử dụng rất nhiều trên thị trường, nhưng số lượng người dùng biết cách phân biệt giữa khẩu trang đảm bảo an toàn, được kiểm định với khẩu trang kém chất lượng thì không phải ai cũng biết.

Khẩu trang y tế được bán tràn lan bên lề đường với giá 25.000 đồng/hộp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những chiếc khẩu trang được bán trôi nổi trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau từ 15 - 25.000 đồng/ 1 hộp 50 chiếc thường được bày bán ở vỉa hè, cửa hàng tạp hóa, ngoài ra sản phẩm giá rẻ này còn được bán online tràn lan trên các trang mạng điện tử.

Theo thông tin được đăng tải trên một Fanpage bán khẩu trang y tế giả rẻ tại Hà Nội chúng tôi đã tìm đến một của hàng phân phối tại quận Bắc Từ Liêm, tại cửa hàng này theo giới thiệu có tới 14 loại khẩu trang với các màu sắc và chất lượng khác nhau, giá giao động từ 19 đến 30 nghìn đồng/hộp 50 chiếc, và nếu lấy nhiều thì giá sẽ còn rẻ hơn, ngoài ra nguời này cũng liên tục khẳng định sản phẩm này an toàn.

Theo các chuyên gia, khi lựa chọn khẩu trang y tế cần chú ý đến nhãn mác, bao bì sản phẩm về tên khẩu trang y tế, tên nhà sản xuất, quan trọng hơn là phải có số đăng ký lưu hành do Bộ y tế cấp, loại khẩu trang thông thường lớp vi lọc thường không thấm nước.

Ngoài khẩu trang y tế thông thường thì ngoài thị trường còn có khẩu trang hoạt tính, khẩu trang hoạt tính tốt thì lốp vải than bên trong thường rất khó xé, tuy nhiên theo chuyên gia nếu chỉ nhìn cảm quan bên ngoài thì cũng rất khó để có thể phân biệt được những loại khẩu trang này.

Hầu hết các loại khẩu trang không rõ nguồn gốc được may từ chất liệu trôi nổi, chưa qua khâu xử lý vô trùng, có thể chứa cả ổ vi khuẩn trên đó. Nặng hơn có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Để tránh loại khẩu trang kém chất lượng, gây dị ứng da các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua các sản phẩm này vì sự an toàn cho chính mình, đừng vì ham rẻ mua khẩu trang tiền nghìn rồi mất tiền triệu cũng không chữa hết bệnh. Nên mua khẩu trang y tế ở các cơ sở y tế chất lượng, không nên mua trên các shop online không có chất lượng đảm bảo.

PLUS 6: Hoàng Anh Gia Lai hoãn phát hành cổ phiếu cấn trừ nợ

Ngày 24/3, CTCP Hoàng Anh Gia Lai ra thông báo về việc đã không thực hiện hoán đổi 20 triệu cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai như đã đăng ký vì đang chờ hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2017, HAGL dự kiến tổng giá trị trái phiếu hoán đổi là 200 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu HNG được hoán đổi là 20 triệu cổ phiếu. Giá thực hiện giao dịch 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian hoàn thành việc hoán đổi là trong tháng 3/2017.

PLUS 7: Cổ phiếu Google liên tục lao dốc

Phiên cuối tuần, cổ phiếu google mất hơn 3%, xuống 814 USD. Phiên hôm qua, có lúc mã này mất tới gần 9%.

Cổ phiếu công ty mẹ của Google - Alphabet từng lập kỷ lục trong phiên 17/3. Tuy nhiên, kể từ đó, mã này bắt đầu đi xuống. Tổng cộng cả tuần, mức giảm lên 4%. Hãng nghiên cứu Pivotal Research tuần này cũng hạ đánh giá cổ phiếu này, từ "nên mua" xuống "giữ lại".

Cổ phiếu hãng này đi xuống trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty lớn tẩy chay quảng cáo trên Google và YouTube, sau khi họ phát hiện quảng cáo của mình bị đặt cạnh nhiều video có nội dung thù địch và bạo lực.

Vài ngày trước, hai đại gia viễn thông Mỹ - AT&T và Verizon, gã khổng lồ dược phẩm - GSK và hãng cho thuê ôtô - Enterprise đã tuyên bố rút mọi quảng cáo phi tìm kiếm khỏi các nền tảng của Google. Điều này có nghĩa họ sẽ không còn quảng cáo nào trên YouTube và khoảng 2 triệu website nằm trong hệ thống của Google.

Trong khi đó, tại Anh, hơn 250 tổ chức đã ngừng quảng cáo trên YouTube,The Times cho biết. Nhật báo này cũng chính là cơ quan đã điều tra về hệ thống hiển thị quảng cáo ngẫu nhiên của Google, châm ngòi cho làn sóng tẩy chay toàn cầu đại gia tìm kiếm này.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ban-tin-kinh-te-plus-nguy-hai-khi-su-dung-khau-trang-y-te-khong-ro-nguon-goc-d39250.html