Bản tin 20H: Syria cáo buộc Mỹ không kích nhằm hỗ trợ IS

Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa lên tiếng cáo buộc Washington thực hiện một "cuộc tấn công có dự tính trước," vốn nhằm hỗ trợ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khi chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ đứng đầu hôm 17/9 oanh kích binh lính chính phủ ở Deirez-Zor, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Khói bốc lên tại khu vực giao tranh giữa quân đội Chính phủ và lực lượng nổi dậy ở tây nam Aleppo ngày 28/10. (Nguồn: AP/Thiqa News Agency/TTXVN)

Do ảnh hưởng mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có 7 người mất tích. Từ 13 giờ 15 chiều 3/11, nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã tăng lưu lượng xả lũ (kể cả 400m3 nước chạy máy phát điện) lên 10.400 m3/giây; một số hồ thủy lợi đạt cao trình thiết kế cũng đã mở cửa tràn để xả lũ. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên dự báo trong 24 giờ tới mực nước các sông tiếp tục dâng, đạt hoặc trên mức báo động 3 từ 2 -3m. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lụt là cấp 1. Hiện các địa phương đang tập trung cứu dân ở những vùng bị ngập.

Trưa 3/11, ông Nguyễn Thanh Tân (41 tuổi) chủ doanh nghiệp Danh Tân, ở thị trấn La Hai, huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã được cứu sống sau 11 giờ đu bám trên cây để tránh lũ. Trước đó, vào chiều tối 2/11, ông Tân cùng 4 người trong đội cứu hộ đi ca nô tham gia cứu hộ một xe khách bị chết máy giữa dòng nước lũ tại dưới chân cầu sắt La Hai. Khi canô đi qua khúc cua dưới cầu sắt bắc qua sông Kỳ Lộ thì bị lật úp, khiến 5 người ngồi trên canô bị rơi xuống sông. Trong đó, 4 người đã được người dân cứu sống, còn ông Tân mất tích. Đến sáng 3/11, người dân đã phát hiện ông Tân đang đu bám trên một cây tre tại khu vực thôn Tân Long, xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân) suốt 11 giờ. Văn phòng T.Ư Đảng vừa có văn bản thông báo Quyết định của Ban Bí thư kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Công thương và ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương. Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công thương và đồng chí Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công thương và cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng, gây bức xúc trong xã hội. (Xem chi tiết) Sau 2 ngày ách tắc do mưa lũ, đến chiều tối 2/11, các lực lượng chức năng huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã tạm thời thông được tuyến tỉnh lộ 676, cho phép xe máy di chuyển qua khu vực đập tràn Đăk Chờ nằm trên tuyến tỉnh lộ này. Tuy nhiên đến 15 giờ ngày 3/11 tại Km 28+400, thuộc tỉnh lộ 676, cách Ủy ban Nhân dân xã Đăk Tăng khoảng 1km một tảng đá lớn đã rơi chắn ngang đường khiến giao thông từ các xã Đăk Nên, Đăk Ring, Đăk Tăng ra trung tâm huyện Kon Plông bị tê liệt hoàn toàn. Để thực hiện nâng cấp, sửa chữa, bảo tồn chợ Bình Tây, chợ đầu mối lớn có kiến trúc cổ mang tính văn hóa, ý nghĩa lịch sử, kể từ ngày 15/11 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa, tạm ngưng hoạt động chợ này trong vòng một năm. Tại buổi làm việc ngày 3/11 với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 6, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trong quá trình sửa chữa, nâng cấp chợ Bình Tây cũng như hoạt động chợ tạm tại đường Tháp Mười, quận 6, cần đặc biệt chú ý tới việc phòng cháy chữa cháy, tránh những rủi ro có thể xảy ra. Các đơn vị chức năng cần có hoạt động tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cho tiểu thương, đồng thời hỗ trợ các tiểu thương về việc bảo quản tài sản của mình trong thời gian ở chợ tạm. Ngày 3/11, hãng tin Yonhap đã đăng bức ảnh chụp 2 chiếc tàu cá Trung Quốc bị an ninh Hàn Quốc thu giữ do đánh cá trái phép ở vùng biển của nước này. Trước đó lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc đã dùng súng máy M60 bắn cảnh cáo để chặn những con tàu trên. Không có ngư dân Trung Quốc nào bị thương trong vụ việc và những con tàu cá sau đó đã bị đưa về cảng Incheon, phía Tây Seoul. Cùng ngày, Hàn Quốc đã bác bỏ sự phản đối của Trung Quốc đối với vụ nổ súng, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh phải triển khai các biện pháp "hiệu quả" để ngăn nạn đánh cá trộm. Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa lên tiếng cáo buộc Washington thực hiện một "cuộc tấn công có dự tính trước," vốn nhằm hỗ trợ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khi chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ đứng đầu hôm 17/9 oanh kích binh lính chính phủ ở Deirez-Zor, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Hôm 17/9, các chiến đấu cơ của Mỹ đã oanh kích binh sỹ chính phủ Syria gần thành phố Deirez-Zor, miền Đông của Syria, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Lầu Năm Góc ban đầu cho biết trận oanh kích trên là một sai lầm và nhằm vào phiến quân IS. Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết rằng Quốc hội Anh phải bỏ phiếu về việc liệu nước này có thể bắt đầu quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, hay không. Điều này có nghĩa là Chính phủ nước này không thể tự kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon - một bước đi chính thức khởi động cuộc đàm phán cho tiến trình rời bỏ "ngôi nhà chung" EU. Theo kế hoạch, cuối tháng 3/2017, Anh sẽ kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để khởi động tiến trình đàm phán với các nước thành viên EU, dự kiến kéo dài 2 năm để có thể hoàn toàn rời khỏi khối. Một chiếc cường kích A-10 của Vệ binh Quốc gia Mỹ vô tình đánh rơi 6 quả bom và một tên lửa trong khi bay diễn tập ở bang Michigan. Trong khi bay diễn tập vào ngày 25/10, một chiếc cường kích A-10 Thunderbolt II cất cánh từ căn cứ Selfridge của Vệ binh quốc gia Mỹ đã đánh rơi 6 quả bom và một tên lửa huấn luyện xuống khu rừng hẻo lánh gần thành phố Luzernne, bang Michigan, Mỹ. Theo đài truyền hình địa phương, vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong nào. Các quan chức quân sự Mỹ cho biết số bom và tên lửa bị rơi chỉ phục vụ mục đích huấn luyện và không chứa thuốc nổ. (Xem chi tiết)

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-syria-cao-buoc-my-khong-kich-nham-ho-tro-is-1069522.tpo