Bản tin 20/1: Một địa phương cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày

Một địa phương cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày; Thiếu niên 15 tuổi dập nát tay do bình ga mini phát nổ...

Một địa phương cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày

Ảnh minh họa.

Học sinh cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ thứ Hai ngày 5/2 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Tư ngày 14/2 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ. Trang bị đủ các phương tiện, thiết bị theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; không để xảy ra cháy nổ tại trụ sở cơ quan và các cơ sở giáo dục.

Chủ động, có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với cán bộ, giáo viên, các gia đình thuộc diện chính sách và gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Giám đốc Sở GD&ĐT đồng thời nhấn mạnh việc nhanh chóng ổn định nền nếp dạy học và làm việc bình thường ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết; có kế hoạch cụ thể để cán bộ quản lý, giáo viên triển khai công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị duy trì lịch trực Tết của lãnh đạo và lực lượng bảo vệ để đảm bảo an ninh, an toàn và kịp thời xử lý các công việc phát sinh; thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý, kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, phát sinh (nếu có) về Sở GD&ĐT; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo bảo đảm thông suốt trong dịp nghỉ Tết.

Thiếu niên 15 tuổi dập nát tay do bình ga mini phát nổ

Ảnh chụp X-quang bàn tay dập nát của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo Đài PTTH Hà Nội, ngày 19/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận bệnh nhân C.T.L, 14 tuổi, trú tại Hải Dương được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tình trạng dập nát bàn tay trái, gãy xương bàn ngón I, đầu ngón I, V còn hồng. Ê kíp đã xử trí vết thương, dự phòng hoại tử. Bệnh nhân hiện đang được theo dõi tiếp tại viện.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị tai nạn trong lúc đang ăn lẩu bằng bếp gas mini. Ngay lập tức, gia đình đã đưa em đi cấp cứu tại một bệnh viện lớn khác tại Hà Nội và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phẫu thuật.

Với tổn thương này, bác sĩ đánh giá vấn đề chức năng bàn tay của bệnh nhân sẽ bị giảm đi rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến học tập, sinh hoạt và lao động sau này, đặc biệt còn ảnh hưởng đến tâm lý.

Các bác sĩ khuyến cáo, dịp cuối năm và nghỉ Tết Nguyên đán, việc ăn lẩu có thể gây mất an toàn cháy nổ (do sử dụng bình ga, cồn…). Bệnh viện đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp gặp tai nạn thương tâm khi sử dụng những bếp lẩu loại này, thậm chí có người tử vong. Vì vậy, người dân cần thận trọng khi sử dụng bình gas mini, sử dụng bình gas, bếp gas có nguồn gốc rõ ràng, không nên dùng hàng tái chế. Bình gas mini chỉ sử dụng một lần, không an toàn khi tái sử dụng. Nếu không may bị thương do bình gas phát nổ, đặc biệt chấn thương tại vùng mắt, cần dội rửa vết thương bằng nước lạnh, vào viện để xử lý kịp thời, không tự ý đắp lá vào vết thương.

Tông vào đuôi ô tô đầu kéo, người đàn ông đi xe máy tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 5h36 ngày 19/1 tại đường Lô B8, trong Khu công nghiệp Thụy Vân thuộc xã Thụy Vân, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo đó, anh T.V.T (SN 1985, ở khu 3, xã Chu Hóa, Tp.Việt Trì) điều khiển xe máy BKS 19B1-004.80 đi theo hướng Khu công nghiệp Thụy Vân đi xã Thanh Đình.

Khi đến địa điểm trên đã tự đâm vào đuôi sơ-mi rơ-moóc BKS 15R-024.45 của ô tô đầu kéo BKS 15C-118.98 kéo đang dừng đỗ tại lề đường bên phải.

Lái xe đầu kéo là anh P.V.H (SN 1988 ở huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng). Hậu quả, cú va chạm khiến anh T tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-201-mot-dia-phuong-cho-hoc-sinh-nghi-tet-nguyen-dan-10-ngay-a646278.html