Bản tin 18/5: Bộ GD&ĐT có chỉ đạo về học phí, giá sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT có chỉ đạo về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025; Bé gái 4 tuổi nhập viện cấp cứu với cây bút còn ghim trong đầu...

Bộ GD&ĐT có chỉ đạo về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 2179/BGDĐT-KHTC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024-2025.

Đối với học phí năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Chương IV Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Trong đó quy định, từ năm học 2024 - 2025 đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí (được hưởng từ ngày 1/9/2024).

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học. Chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục, văn bản số 2179/BGDĐT-KHTC nêu rõ: Theo Luật Giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024) quy định sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá tối đa.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Từ nay đến thời điểm trước ngày 1/7/2024, việc quản lý giá sách giáo khoa tiếp tục thực hiện Theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Bé gái 4 tuổi nhập viện cấp cứu với cây bút còn ghim trong đầu

Cây bút còn ghim trong đầu bé gái được các bác sĩ rút ra. Ảnh: BVCC.

Cây bút còn ghim trong đầu bé gái được các bác sĩ rút ra. Ảnh: BVCC.

Theo Sức khỏe & Đời sống sáng 17/5, Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á-Tây Ninh, Bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu bé gái 4 tuổi bị cây bút đâm vào vùng đầu.

Khai thác tiền sử bệnh người nhà cho biết, trong lúc chơi đùa bé vấp té và bị cây bút bi đâm vào vùng thái dương, trán phải. Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

BS. Đào Văn Bách - Bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần Kinh trực tiếp điều trị, cho biết: "Tại khoa Cấp Cứu, ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, tua trực nhanh chóng sơ cứu vết thương, thăm khám lâm sàng và thực hiện cận lâm sàng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy, nứt bản sọ ngoài trán phải do dị vật nhọn.

Ngay lập tức, bệnh nhi đã được chuyển mổ cấp cứu, may mắn dị vật không gây tổn thương động mạch, cây bút được lấy ra an toàn bởi ekip phẫu thuật chuyên khoa Ngoại Thần Kinh. Sau phẫu thuật, bé đã qua cơn nguy kịch, được điều trị và theo dõi sát tình trạng hậu phẫu tại khoa Ngoại Thần Kinh".

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, thời gian qua đã tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp trẻ bị thương tích từ nhẹ đến nặng tại vùng đầu - mặt, vùng tai - mũi - họng,… do tai nạn sinh hoạt, tai nạn do các vật cứng, sắc nhọn như kéo, đũa, que, bút ... và tai nạn do trẻ nuốt các dị vật.

Các bác sĩ khuyến cáo, luôn để ngoài tầm tay với của trẻ tất cả những vật sắc nhọn có thể gây nguy hiểm, đặc biệt không để trẻ vừa nô đùa vừa cầm đồ vật cứng, sắc nhọn để tránh gây thương tích hoặc nuốt các dị vật, gây hậu quả đáng tiếc cho trẻ.

Khi xảy ra bị vật sắc nhọn đâm, phụ huynh cần bình tĩnh đưa trẻ đến ngay bệnh viện gần nhất để xử trí kịp thời, tuyệt đối không rút vật nhọn ra, vì điều này có thể sẽ gây mất máu, dẫn đến tử vong.

Va với chạm xe tải trên đường, 1 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu trên báo An Giang, lúc 10h15, ngày 17/5, trên tuyến Quốc lộ 91, thuộc khu vực khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, làm một người tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên ôtô tải biển số 67C-081.31, do Nguyễn Văn Nho (sinh năm 1985, ngụ Khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) điều khiển, chạy theo hướng Thốt Nốt – Long Xuyên.

Khi đến khu vực khóm Thới Hòa đã xảy ra va chạm với môtô biển số 67K1-151.82, do Chung Thị Kim N., sinh năm 1976, ngụ khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ điều khiển, chở Chung Thị Ngọc Vy (sinh năm 2016), lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, N. tử vong tại hiện trường.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-185-bo-gddt-co-chi-dao-ve-hoc-phi-gia-sach-giao-khoa-a664079.html