Bản tin 16/12: Phó Chủ tịch nước gặp mặt đoàn học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2023

Phó Chủ tịch nước gặp mặt đoàn học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2023; Bệnh nhi 12 tuổi bị thương tích nặng, dập nát 2 bàn tay do pháo nổ...

Phó Chủ tịch nước gặp mặt đoàn học sinh đoạt giải Olympic, KHKT quốc tế năm 2023

Đội tuyển quốc gia Việt Nam với 5 thí sinh dự thi Olympic Vật lí quốc tế đều đoạt Huy chương, gồm: 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Theo Gíao dục và Thời Đại, chiều 15/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt, tuyên dương đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Chương trình do Bộ GD&ĐT phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức, nhằm vinh danh, biểu dương những thành tích mà học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic và Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Năm nay, Việt Nam có 7 đoàn tham dự, với 36 lượt học sinh tham gia Olympic khu vực và quốc tế. Các đoàn đã mang về cho nước nhà thành tích xuất sắc. Tất cả thí sinh của các đoàn đều đoạt giải. Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi liên tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất. Nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

Từ 14/5 đến 19/5/2023, Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học được tổ chức trực tiếp tại Dallas (Hoa Kỳ), với 61 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam có 7 dự án tham dự.

Đoàn Việt Nam có 1 dự án đoạt giải chính thức của Hội thi và 1 dự án đoạt giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng giá trị 2000$.

Kết quả Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh dưới sự chỉ dẫn của thầy, cô giáo; sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh, các tổ chức, đoàn thể đối với các em trong suốt quá trình học tập.

Đây cũng là kết quả đổi mới của ngành Giáo dục trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bệnh nhi 12 tuổi bị thương tích nặng, dập nát 2 bàn tay do pháo nổ

Thông tin trên TTXVN, sáng 15/12, bác sỹ Trịnh Hồng Nhựt, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi 12 tuổi bị thương tích nặng, dập nát 2 bàn tay do pháo nổ.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 14/12, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhi P.L.B.K. (nam, sinh năm 2011, tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh nhi bị dập nát bàn tay phải, trái, gãy kín xương cánh tay phải, gãy hở 1/3 xương cẳng tay trái, đa vết thương phần mềm cẳng bàn chân phải, nhiều vết thương vùng mặt và 2 mắt… Người nhà bệnh nhân khai, bệnh nhi bị pháo nổ trúng người.

Ngay khi tiếp nhận, bác sỹ Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Bệnh nhi được truyền bốn đơn vị máu.

Theo bác sỹ Nguyễn Minh Trực, Trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, do vết thương nặng, bệnh nhi phải tháo bỏ toàn bộ bàn tay trái, tháo bỏ 4 ngón bàn tay phải, các vết thương ở chân và cẳng chân được cắt lọc để hở. Các vết thương sây sát vùng hàm, mặt được các bác sỹ chuyên khoa Mắt kiểm tra. Hiện tại mắt có dấu hiệu mờ. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hiện tạm ổn, mạch, huyết áp ổn, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn.

Bác sỹ Nguyễn Minh Trực cho biết, những năm gần đây, vào các tháng cuối năm, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương do pháo, với nhiều lứa tuổi. Trong đó, lứa tuổi bị nhiều nhất từ 10 - 15 tuổi. Trẻ em ở lứa tuổi này rất hiếu động, thích tìm tòi cái lạ. Các vết thương do pháo nổ thường ở vùng chi trên, hai tay, hàm, mặt… rất khó làm sạch do dính dị vật khi pháo nổ, khó khăn trong quá trình điều trị; nhiều trường hợp vết thương không thể tái tạo, dẫn đến nạn nhân tàn phế.

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho trẻ em và tất cả mọi người, bác sỹ Nguyễn Minh Trực khuyến cáo gia đình, nhà trường cần quan tâm, giáo dục trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ. Khi gặp trường hợp bệnh nhân bị các chấn thương do pháo nổ cần nhanh chóng tiến hành các biện pháp sơ cứu. Người dân lưu ý đưa bệnh nhân nhập viện càng sớm càng tốt, không tự điều trị tại nhà hoặc dùng thuốc không rõ nguồn gốc khiến vết thương nặng nề, không thể hồi phục.

Hiện trường tài xế buồn ngủ va vào dải phân cách và 2 xe máy rồi lật úp

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo Kinh tế & Đô thị, sáng 15/12, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Vành đai 3 trên cao để đảm bảo không xảy ra ùn tắc.

Theo đó, khoảng 4h cùng ngày, ô tô BKS 30E-825.xx do tài xế N.V.B. (SN 1972, trú tại Thái Bình) điều khiển, theo hướng từ Đông Anh - Phạm Văn Đồng. Đến lối xuống cầu Thăng Long (địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) thì bất ngờ va vào dải phân cách cứng và 2 xe máy đang dựng sát dải phân cách rồi lật úp.

Làm việc với cơ quan Công an, tài xế N.V.B. cho biết, do buồn ngủ nên không chú ý quan sát, không làm chủ tay lái.

Rất may vụ việc không gây ra tai nạn nghiêm trọng về người, tài xế N.V.B. chỉ bị xây xát.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 6 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn. Đồng thời, kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế B. và có kết quả không vi phạm.

Đến 7h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành cứu hộ, đảm bảo không ùn tắc giao thông.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-1612pho-chu-tich-nuoc-gap-mat-hoc-sinh-doat-giai-olympic-a640841.html