Bàn tay của bé trai 17 tháng bị kẹp ở thang cuốn sân bay có thể bị hoại tử

Sáng 7/4, TS.BS Mai Trọng Tường - Trưởng Khoa Vi phẫu – Tạo hình Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết, đã thực hiện cuộc phẫu thuật nối các gân, cơ cho bé Võ Ngọc Thiên Ph. (17 tháng tuổi, quê Hà Tĩnh) bị thang cuốn sân bay Tân Sơn Nhất kẹp gần đứt bàn tay.

Theo BS Tường, bệnh nhi được chuyển vào BV lúc 16h50 chiều qua trong tình trạng dập nát cổ tay rất nặng, tỉ lệ 75%. Được biết, trong lúc cùng mẹ chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất, bé trai 17 tháng chạy đi chơi và bị thang cuốn kẹp gần đứt lìa bàn tay.

Sau khi tiếp nhận, phái bệnh viện đã đưa bé vào phòng mổ và phẫu thuật nối các gân, cơ cho bệnh nhi. Tính tới thời điểm hiện tại, bàn tay phải bé phục hồi về mặt gân, cơ, tuy nhiên, theo BS Tường, khả năng hoại tử, tắc mạch máu vẫn có thể xảy ra.

Nguyên nhân là do các mô đều bị giập nát chứ không đứt ngang như những trường hợp thông thường. Hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi tình hình bàn tay phải của bé Ph. để có phương án xử lý phù hợp. Trước đó, vào chiều 6/4, bé Ph. và mẹ ra sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục chuyến bay đi Đồng Hới lúc 17h30.

Trong lúc ngồi chờ, bé Ph. Chạy đi chơi và không may bị thang cuốn sân bay kẹp bàn tay phải vào trong, bị dập nát, đứt gần lìa bàn tay. Phát hiện sự việc, nhân viên hàng không cùng mọi người sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Mỹ Hòa - Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/y-te/ban-tay-cua-be-trai-17-thang-bi-kep-o-thang-cuon-san-bay-co-the-bi-hoai-tu-234471.html