Bản Mông bình yên, ấm no, hạnh phúc nhờ có Đảng

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về đấu tranh, xóa bỏ 'tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình' trên địa bàn tỉnh, đến nay, 100% địa bàn bị ảnh hưởng đã xóa bỏ được hoạt động của tổ chức này; giữ vững khối đại đoàn kết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và 100% đồng bào dân tộc Mông nói riêng tiếp tục được đầu tư; người dân được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách về giáo dục, y tế, lao động, việc làm, được ưu tiên tạo sinh kế bền vững tại chỗ. Đồng bào dân tộc Mông từ bỏ không theo kẻ xấu, tích cực lao động sản xuất, cuộc sống ngày một đổi thay, ấm no, hạnh phúc.

Đồng bào Mông nguyện một lòng theo Đảng, Bác Hồ, đoàn kết xây dựng cuộc sống mới.

Bài 1: ”Ngọn lửa” thắp sáng bản Mông

Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình (TCBHPDVM) đội lốt tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, cả tin của một bộ phận đồng bào Mông đã làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Một số đồng bào Mông trở thành nạn nhân để tổ chức này điều khiển, sai khiến làm những việc chống phá cách mạng, Đảng, Nhà nước. Việc ngăn chăn, đẩy lùi, xóa bỏ TCBHPDVM và nâng cao đời sống của đồng bào Mông, giúp họ yên tâm đoàn kết xây dựng xóm bản ngày càng ấm no, yên bình được coi là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo an ninh, trật tự.

"Nhóm xanh" thắp sáng lửa hồng

Anh Hoàng Văn Nó, xã Quốc Toản (Quảng Hòa) sinh năm 1980 trong một gia đình nghèo khó, đông anh em tại xóm Lũng Sặp. Không được đi học nên không biết chữ, cũng vì vậy, anh bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động của TCBHPDVM. Khi biết có lớp xóa mù chữ mở tại xóm, anh Nó và người dân trong xóm phấn khởi đăng ký tham gia.

Nhóm hỗ trợ đồng bào dân tộc Mông của huyện Quảng Hòa, Bảo Lâm trao đổi với người dân về phát triển kinh tế gia đình.

Lũng Sặp là xóm vùng cao có 27 hộ đồng bào dân tộc Mông sống quần tụ, cơ bản là hộ nghèo, hộ cận nghèo, giao thông đi lại khó khăn. Trước đây, xóm có 12 hộ bị ảnh hưởng bởi TCBHPDVM. Từ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành, sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, đồng bào Mông nơi đây đã không theo kẻ xấu, chăm chỉ làm ăn, tích cực lao động sản xuất, cuộc sống ngày một thay đổi. Đường giao thông mở đến từng nhà, bà con được hỗ trợ cây, con giống, kiến thức trồng trọt chăn nuôi, kinh tế gia đình dần ổn định. Đặc biệt, từ ngày nhóm hỗ trợ đồng bào dân tộc Mông và Công an huyện tổ chức lớp học xóa mù chữ tại xóm, được tuyên truyền vận động, bà con dành thời gian đến lớp với ước mơ biết đọc, biết viết để cuộc sống đỡ vất vả hơn; đồng thời, tự nguyện ký cam kết không nghe, không tin theo tổ chức bất hợp pháp.

Trong căn nhà gỗ khang trang do Công an tỉnh tặng theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, trên tường ảnh Bác Hồ được treo trang trọng, bên dưới là chiếc ti vi do huyện Quảng Hòa trao tặng, anh Phùng Văn Lình, sinh năm 1984, xóm Lũng Sặp, chia sẻ: Thực ra, tôi cũng không biết TCBHPDVM là gì, từ nhỏ thấy bố mẹ theo, lúc đủ 14 tuổi, họ gọi tôi đi sinh hoạt. Sau này trưởng thành, thấy việc sinh hoạt không có lợi ích, tốn thời gian, tiền bạc. Khi cán bộ đến tuyên truyền, vận động, tôi quyết tâm từ bỏ TCBHPDVM. Cảm ơn Đảng, chính quyền đã tuyên truyền, giải thích cho đồng bào hiểu, hỗ trợ nhà ở, trâu, bò, cây giống, hướng dẫn chúng tôi phát triển kinh tế.

Những ngày đầu mới mở lớp học xóa mù ở Lũng Sặp, nhóm hỗ trợ gặp không ít khó khăn. Từ sự nỗ lực, tâm huyết của các thành viên trong nhóm, đến nay, lớp học được duy trì thường xuyên từ 19 - 21 giờ hằng ngày. “Thầy giáo” trực tiếp lên lớp là đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Thẩm Minh Hải, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy; Hoàng Văn Ninh, Công an huyện. Nắng cũng như mưa, cứ 19 giờ, các thầy giúp bà con tập tô, đánh vần từng con số, cái chữ. Bà con không chỉ biết đọc, biết viết, còn được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, kỹ năng sống hòa thuận với thiên nhiên, môi trường...

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quảng Hòa Hoàng Thị Vân Anh cho biết: Không thể kể hết những khó khăn vất vả của các cán bộ khi tham gia “3 cùng” tại cơ sở: cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Ngoài dạy con chữ, nhóm tích cực vận động bà con không nghe theo luận điệu của kẻ xấu, tập trung sản xuất, ổn định đời sống, đoàn kết dân tộc... Tạo ra sự tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của người dân. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xóa bỏ hoàn toàn TCBHPDVM.

Hiệu quả “3 cùng” và “4 tại chỗ”

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về đấu tranh, xóa bỏ TCBHPDVM, toàn tỉnh mở các đợt tuyên truyền sâu rộng, đổi mới biện pháp, hình thức, nội dung phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Coi trọng công tác vận động, tranh thủ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Mông tham gia tuyên truyền, thuyết phục người dân hiểu rõ bản chất sai trái và từ bỏ tổ chức này. Củng cố, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm để tập trung chuyển hóa địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê thăm, tặng quà gia đình anh Dương A Dính, xóm Khuổi Vin, xã Lý Bôn (Bảo Lâm).

Tổ chức hiệu quả các kế hoạch, phương án đấu tranh; áp dụng đồng bộ các biện pháp, đối sách “từ thấp đến cao”, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý số cầm đầu, cốt cán; rà soát, phân loại, tách biệt giữa các đối tượng cầm đầu, cốt cán với người dân bị lôi kéo tin theo. Tập trung xử lý kịp thời, từ sớm, từ cơ sở các vụ việc, tình huống phức tạp về an ninh, trật tự theo phương châm “4 tại chỗ”, không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng sơ sở để kích động chống phá.

Đặc biệt, tỉnh phát huy vai trò Tổ công tác đấu tranh với TCBHPDVM, nhất là vai trò của lực lượng Công an các cấp. Nhân rộng và củng cố hoạt động mô hình “Tổ tương trợ”, quần chúng tự quản về an ninh, trật tự trong vùng đồng bào dân tộc Mông bị ảnh hưởng bảo đảm thực chất, hiệu quả nhằm hỗ trợ, giải tỏa tâm lý cho quần chúng từ bỏ “tổ chức”, ổn định đời sống, an tâm lao động, sản xuất.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an tỉnh chủ động nắm, tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh thay đổi cách tiếp cận để đấu tranh với TCBHPDVM. Từ tháng 6/2022 đến tháng 4/2023, Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy triển khai quyết liệt 3 đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh, xóa bỏ TCBHPDVM với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo” và nguyên tắc “không nói khó, không ngừng nghỉ, không chùn bước”; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác tuyên truyền, đấu tranh, tạo bước đột phá, đến tháng 5/2023, hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hoạt động của TCBHPDVM trên địa bàn tỉnh, về đích trước 7 tháng so với mục tiêu đề ra.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, đặc biệt là lực lượng Công an, công tác xóa bỏ TCBHDPVM trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực, các hộ tự giác ký cam kết từ bỏ TCBHPDVM. Cái được hơn cả, bà con đã nhận ra bản chất xấu xa, lừa bịp của TCBHPDVM, không còn tụ tập sinh hoạt theo TCBHPDVM, tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Có thể khẳng định, công tác xóa bỏ TCBHPDVM trên địa bàn tỉnh bảo đảm thực chất, bền vững.

Để giữ vững thành quả đạt được, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, định hướng cho quần chúng nhân dân thực hiện nếp sống văn minh theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Luôn đặt người dân vào vị trí trọng tâm của mọi quyết sách, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân trong vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Đến ngày 31/5/2023, có 45/45 xóm/khu dân cư trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc họp xét, đánh giá địa bàn đã được chuyển hóa và đưa ra khỏi diện bị ảnh hưởng.Cao Bằng đã cơ bản đạt mục tiêu xóa bỏ thành công hoạt động của TCBHPDVM - về đích trước 7 tháng so với mục tiêu đề ra.

Với mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tổ chức này trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và lực lượng Công an phải phát huy vai trò nòng cốt. Lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính, kết hợp tấn công chính trị, xử lý theo đúng quy định pháp luật, gắn liền với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh giải quyết các vụ việc phải từ cơ sở theo hướng "huyện lo huyện, xã lo xã, thôn bản lo thôn bản", giữ vững nguyên tắc "3 không: Không nói khó - Không ngừng nghỉ - Không chùn bước" và phương châm "Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo" trong tuyên truyền, vận động và đấu tranh trong thời gian tiếp theo.

Công tác đấu tranh với TCBHPDVM trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả nổi bật có tính bước ngoặt. Cả hệ thống chính trị mà nòng cốt là lực lượng Công an từ tỉnh đến các huyện, xã, xóm, bản, bằng nhiều giải pháp tổng hợp tập trung giúp đỡ đồng bào, tích cực tuyên truyền, quyết liệt đấu tranh với TCBHPDVM. Đến nay, 100% địa bàn bị ảnh hưởng bởi TCBHPDVM của Cao Bằng đã xóa bỏ được sự hoạt động của tổ chức này.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, để góp phần nâng cao dân trí, thay đổi nhận thức, tạo sinh kế bền vững, không ngừng cải thiện đời sống của đồng bào các DTTS nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng. Từ đó, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, và niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Nhóm P.V

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ban-mong-binh-yen-am-no-hanh-phuc-nho-co-dang-3167761.html