Bản lĩnh của trùm ma túy dám thách thức 'vua cocaine'

Khi 'vua cocaine' Pablo Escobar yêu cầu Pacho giao nộp tên đàn em đã gây án mạng, trùm ma túy Pacho đã từ chối.

Chào đời ngày 24/8/1951, Francisco Hélmer Herrera Buitrago (biệt danh là "Pacho" và "H7"), là trùm ma túy khét tiếng ở Colombia. Ông ta là thủ lĩnh có quyền lực lớn thứ tư trong băng đảng tội phạm Cali ở Columbia.

Pacho lớn lên ở thị trấn Palmira, tỉnh Valle del Cauca, Colombia. Khi sống ở Mỹ, ngoài nghề thợ máy, Pacho trở thành môi giới kim hoàn và kim loại quý cho đến khi bắt đầu bán cocaine ở New York.

Năm 1975 và 1978, cảnh sát bắt Pacho vì tội phân phối cocaine. Tuy nhiên, số lượng cocaine chưa đủ lớn để Pacho lãnh án tù. Đó cũng là quãng thời gian Pacho nhận ra mình là người đồng tính.

Rửa tiền và tinh chế ma túy

Năm 1983, Pacho đến Cali, Colombia để đàm phán với tập đoàn tội phạm Cali về quyền cung cấp và phân phối cocaine cho thành phố New York. Sau đó, Pacho mở các tuyến phân phối cocaine cho băng đảng Cali qua Mexico, với các mối quan hệ đã thiết lập trước đó.

Cơ quan Chống ma túy Mỹ (DEA) khẳng định Pacho còn điều hành mạng lưới rửa tiền rất tinh vi. Nhờ công trạng lớn, Pacho nhanh chóng trở thành một trong những thủ lĩnh hàng đầu của băng đảng Cali. DEA tiết lộ rằng mạng lưới của Pacho nhập cocaine ở dạng thô từ Peru và Bolivia rồi đưa tới các cơ sở ở khu vực hẻo lánh của Colombia để tinh chế. Giới chức Mỹ tin rằng Pacho đã thuê lực lượng phiến quân ở Colombia bảo vệ các cơ sở tinh chế cocaine.

Francisco Hélmer Herrera Buitrago từng là nhân vật quyền lực thứ tư trong băng đảng Cali ở Colombia. Ảnh: Prensa Libre.

Quy tắc hành xử của Pacho là rất kín tiếng, không bao giờ trả lời phỏng vấn của báo giới. Ngay cả những thủ lĩnh cấp cao khác của băng đảng Cali cũng hiếm khi nhắc tên ông ta.

Mặc dù dư luận đồn đại Pacho là nguồn tài trợ phần lớn chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên Ernesto Samper, bản thân Pacho chưa bao giờ nói về vấn đề này và cũng chưa bao giờ chính thức tham gia cuộc điều tra.

Cuộc chiến với trùm ma túy Pablo Escobar

Công chúng chỉ biết tên Pacho sau cuộc tấn công khủng bố vào một sân bóng ở Candelaria, Valle del Cauca, Colombia vào ngày 25/9/1990. Khoảng 20 phần tử vũ trang mặc trang phục quân đội và cảnh sát đã nã đạn vào vị trí mà Pacho ngồi. 18 người thiệt mạng nhưng Pacho thoát chết.

Giới chức và nhiều thủ lĩnh mafia dự đoán băng đảng Medellin, với sự điều hành của trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar, đã thực hiện vụ tấn công hòng giết Pacho. Trùm ma túy Escobar tin rằng Pacho đã chỉ đạo thuộc hạ gây nên vụ đánh bom xe hơi ở khu chung cư Monaco thuộc thành phố Medellin, Colombia ngày 13/1/1988. Khu chung cư Monaco thuộc sở hữu của Escobar.

Trùm ma túy Pablo Escobar giận dữ khi Pacho không chịu giao nộp tên thuộc hạ đã giết đàn em của "vua cocaine". Ảnh: NPR.

Một nỗ lực khác nhằm đoạt mạng Pacho diễn ra vào ngày 27/7/1991, tại một khu nghỉ mát mùa hè. Những tay súng trùm đầu đeo vòng tay màu hồng bắn vào những người ở đó, giết 17 người và làm bị thương 13 người khác. Lần này Pacho cũng thoát nạn.

Vậy tại sao Pablo Escobar có thù với Pacho? Mối thù giữa 2 băng đảng bắt đầu từ việc tranh giành phụ nữ giữa 2 gã đàn ông ở thành phố New York, Mỹ, vào năm 1989. Một gã thuộc băng đảng Cali, còn tên kia thuộc băng đảng Medellin. Một cuộc đấu súng nổ ra khiến tên thuộc băng đảng Medellin mất mạng và nhiều dân thường chết oan vì đạn lạc. Sau vụ việc, Pablo Escobar liên hệ với Pacho, yêu cầu giao tên thuộc hạ gây án mạng để băng đảng Medellin xử lý, nhưng Pacho từ chối để bảo vệ đàn em. Ngay lập tức Escobar tuyên chiến với băng đảng Cali.

Cuộc chiến giữa 2 băng đảng chưa phân chia thắng bại thì Escobar đầu hàng chính phủ Colombia vào năm 1991 để nhận mức án 5 năm tù, với điều kiện chính phủ không dẫn độ hắn sang Mỹ và hắn sẽ chấp hành án trong nhà tù do hắn tự xây dựng. Năm 1992, Escobar trốn khỏi trại giam khi chính phủ muốn chuyển hắn tới nơi khác. Khi giới chức truy lùng Escobar khắp nơi, băng đảng Medellin cũng suy yếu dần. Cuối cùng, cảnh sát Colombia tiêu diệt Escobar vào ngày 1/12/1993 ở thành phố Medellin.

Cái chết của Escobar tạo điều kiện để băng đảng Cali lấp vào chỗ trống khiến sức mạnh của Cali tăng rất nhanh trong thời gian ngắn. Tới năm 1994, băng đảng Cali chiếm tới 80% lượng cocaine mà giới tội phạm phân phối trên toàn cầu. Sự giàu sang của Pacho cũng vượt khả năng tưởng tượng của mọi người. Ông ta ở trong một tòa nhà 14 tầng tại Mỹ với tất cả sàn nhà được lát đá cẩm thạch, sở hữu 70 siêu xe (nhiều chiếc có kính chống đạn).

Kiến Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-linh-cua-trum-ma-tuy-dam-thach-thuc-vua-cocaine-post1395906.html