Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Sáng nay 7/7, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa VIII. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến tham dự buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ về tình hình cấp phép khai thác mỏ đất hiện nay - Ảnh: H.T

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo một số nội dung liên quan đến các tờ trình, đề án gồm: Danh mục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án; kết quả tham mưu, triển khai thực hiện từng điểm mỏ đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 và những lần bổ sung sau đó; sự cần thiết phải bổ sung quy hoạch mỏ khoáng sản vào quy hoạch thăm dò, khai thác và nhu cầu sử dụng tại các địa phương.

Đồng thời, báo cáo kết quả kiến nghị giám sát về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các Dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2021; tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tình hình chỉ đạo, triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nêu rõ một số vướng mắc liên quan đến thị trường bất động sản hiện nay và những tác động, ảnh hưởng đối với kế hoạch thu ngân sách năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban KT-NS HĐND tỉnh và các ngành tiếp tục quan tâm, ưu tiên tập bố trí đủ vốn cho các dự án phát triển quỹ đất nhằm thực hiện đạt kế hoạch thu giai đoạn 2021-2025 và tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ về tình hình cấp phép khai thác mỏ đất cũng như nhu cầu đất làm vật liệu san lấp hiện nay. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc tìm hiểu nguyên nhân vì sao nhiều doanh nghiệp không tiếp tục triển khai các bước tiếp theo sau khi đã trúng đấu giá quyền khai thác các mỏ đất trên địa bàn hoặc không tham gia đấu giá.

Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thị trường bất động sản ảnh hưởng đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung nghiên cứu, tìm ra các giải pháp tối ưu, phù hợp, nhằm đảm bảo kế hoạch thu ngân sách năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục về đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi đến làm việc.

Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để hoàn thiện báo cáo thẩm tra trước khi trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh.

Hà Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/ban-kinh-te-ngan-sach-hdnd-tinh-lam-viec-voi-so-tai-nguyen-va-moi-truong-trung-tam-phat-trien-quy-dat-tinh/178193.htm