Đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả

Đây là một trong những nội dung được CĐ Viên chức tỉnh Khánh Hòa phát động tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua 'giỏi việc nước, đảm việc nhà' trong CBCCVCLĐ giai đoạn 2015-2018.

Bà Nguyễn Thị Hằng phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong trong trào "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: P.L

CĐ Viên chức Khánh Hòa có gần 2.200 nữ CBCCVCLĐ với 73 CĐCS sinh hoạt. Ban nữ công quần chúng các đơn vị trong những năm qua luôn đặt phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” làm trọng tâm, gắn với phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “lao động giỏi” vì vậy tạo được nhiều chuyển biến rõ rệt.

Đa số chị em ở độ tuổi từ 35-45, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệp công tác được đề bạt làm quản lý, 205 chị kết nạp Đảng. Nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục được tổ chức sáng tạo thu hút chị em tham gia.

Hoạt động chung tay hỗ trợ cộng đồng được chị em phát động nổi bật với số tiền trên 1 tỷ đồng/năm. Ban nữ công quần chúng các CĐCS thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi lao động nữ; vận động, tuyên truyền các đơn vị, DN thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho chị em...

Trong thi đua "đảm việc nhà", các chị đã kết hợp 3 môi trường giáo dục "nhà trường, gia đình, xã hội", tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho mẹ và con hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc.

Phát huy những kết quả đạt được tại hội nghị, ông Lê Thanh Phong - Chủ tịch CĐ Viên chức Khánh Hòa tiếp tục phát động phong trào thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2018-2020 và phong trào thi đua "lao động giỏi". Trong đó, đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả; tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tệ nạn xã hội...

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã trao bằng khen cho 3 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc xây dựng phong trào. CĐ Viên chức khen thưởng 30 tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thời gian qua.

P.Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/day-manh-thi-dua-lao-dong-gioi-lam-viec-8-gio-chat-luong-hieu-qua-637046.ldo