Ban hành điều lệ hội thao GDQP-AN học sinh THPT toàn quốc 2017

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Điều lệ hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ II năm 2017.

Đối tượng tham gia hội thao là học sinh đang học các trường THPT, mỗi Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố được chọn một đội.

Thành phần: Phụ trách đoàn, phụ trách kỹ thuật đội tuyển (không quá 3 người). Đội tuyển số lượng 9 học sinh của cả 3 khối lớp để dự thi (lớp 10: 3, lớp 11: 3 và lớp 12: 3).

Nội dung chính của hội thảo gồm phần Tập thể (bắt buộc) gồm: Hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh (thi trắc nghiệm); Đội ngũ tiểu đội; Hát đồng ca (quốc ca).

Phần thi cá nhân: Lớp 10 (Đội ngũ từng người không có súng; băng bó, cứu thương); Lớp 11 (Ném lựu đạn trúng đích; tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày); Lớp 12 (Bắn súng tiểu liên AK bài 1b; kỹ thuật vận động trên chiến trường; chạy vũ trang 800 m, có vác súng AK (nam, nữ)).

Nội dung thi tự chọn: Biểu diễn võ thuật cá nhân; biểu diễn võ thuật tập thể.

Căn cứ vào đăng ký của các đoàn, nếu đủ số lượng cơ cấu giải, Ban tổ chức mới đưa vào nội dung thi.

Giờ thể thao, buổi tối Ban tổ chức tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm thi đấu, kinh nghiệm học tập Giáo dục quốc phòng và an ninh các khối trường Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam.

Theo kế hoạch tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ II năm 2017 của Bộ GD&ĐT, Hội thao dự kiến tổ chức từ ngày 28 đến ngày 31/3/2017 (trước Hội thao chậm nhất 10 ngày sẽ thông báo cụ thể ngày, giờ, địa điểm).

Lập Phương

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ban-hanh-dieu-le-hoi-thao-gdqpan-hoc-sinh-thpt-toan-quoc-2017-2927934-v.html