Bạn dạy con quản lý chi tiêu thế nào?

Trang bị các kỹ năng sống nói chung, kỹ năng quản lý tài chính, cách chi tiêu hợp lý nói riêng cho trẻ là hết sức cần thiết, đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hưng (xã Hộ Độ - Lộc Hà) có con trai đang học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Nhà cách trường gần 8 km, vợ chồng bận công việc nên anh Hưng phải mua xe cho con tự đi học.

Những hôm học cả ngày, con trai sẽ ở lại nhà người quen, bạn bè để tiện cho giờ học buổi chiều, vì thế, anh chị phải cho con một khoản tiền tiêu vặt hằng tháng để con chủ động chi tiêu.

Giúp trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền, chi tiêu hợp lý là điều các bậc phụ huynh cần làm.

Anh Hưng chia sẻ: “Mặc dù đã dặn dò con chi tiêu hợp lý khoản tiền được cấp hằng tháng, nhưng vợ chồng tôi vẫn không khỏi lo lắng vì cháu có thể dùng tiền vào những việc không chính đáng, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học”.

Chị Phan Phương Thanh (phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh) cũng thường cho con một số tiền nhỏ để tiêu vặt hằng ngày. “Cuối ngày, tôi vẫn thường hỏi con đã dùng tiền mua những gì. Vì số tiền không lớn nên chủ yếu cháu chỉ mua nước uống, đồ ăn vặt, tuy nhiên, điều tôi lo ngại là cháu có thể mua những món hàng không đảm bảo chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ được bày bán ở cổng trường, vỉa hè”.

Trên thực tế, rất nhiều gia đình cho con tiền tiêu vặt hằng ngày bởi lịch học khá dày, người lớn bận rộn với công việc, các con cũng cần có một khoản tiền để chủ động trong việc ăn uống, đi lại. Tuy nhiên, việc quản lý chi tiêu của trẻ là điều mà các bậc phụ huynh cần phải quan tâm.

Nhiều trẻ em được bố mẹ chu cấp khoản tiền tiêu vặt hàng ngày.

Để trẻ chi tiêu hợp lý, việc đầu tiên là phải làm sao cho trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền, quý trọng công sức lao động. Nhiều phụ huynh mà tôi biết đã có những cách làm hay để con tự kiếm tiền chính đáng như tranh thủ thời gian rảnh rỗi để trồng rau sạch; nuôi gia cầm lấy trứng; làm đồ ăn vặt, đồ chơi...

Những sản phẩm handmade đó sẽ được phụ huynh hỗ trợ giới thiệu cho bạn bè, người quen tiêu thụ; số tiền thu được để các con bỏ tiết kiệm hoặc chi tiêu cho những nhu cầu chính đáng.

Bé Phạm Lê An (10 tuổi, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) là một ví dụ. Gia đình có một khoảng đất trống bên cạnh ngôi nhà đang ở nên bố mẹ đã mua một chục chú gà con xinh xắn, ít đôi bồ câu. Hằng ngày, Lê An và em trai đảm nhận nhiệm vụ cho gà, bồ câu ăn uống.

Tự tay chăm sóc gia cầm vừa giúp bé Lê An thư giãn, vừa hiểu được giá trị của của lao động và rèn kỹ năng quản lý chi tiêu.

Chị Lê Nữ Ái Chi - mẹ bé Lê An chia sẻ: “Công việc không quá nặng nhọc lại được chơi đùa vui vẻ nên các con rất hào hứng, thích thú. Số tiền kiếm được từ việc nuôi gia cầm không lớn nhưng giúp các con hiểu được giá trị của lao động, từ đó, con sẽ có kế hoạch chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý khi được sở hữu khoản tiền tiêu vặt”.

Ngoài ra, cũng có những phụ huynh lựa chọn cách quản lý chi tiêu của con theo xu hướng 4.0. Đó là mở tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký các dịch vụ “ví điện tử” có cài đặt hạn mức riêng cho con; hệ thống thông báo kết nối với thiết bị điện tử thông minh của bố mẹ. Đây cũng là một giải pháp khá tiện ích giúp các con chủ động trong chi tiêu mà bố mẹ vẫn có thể quản lý mức tiêu dùng hằng ngày để có sự nhắc nhở, điều chỉnh phù hợp.

Minh Khánh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/me-be/ban-day-con-quan-ly-chi-tieu-the-nao/258834.htm