Ban CHQS quận Tây Hồ: Phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao

Phát huy truyền thống 28 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, nhân viên Ban CHQS quận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngày 12/12/1995, Bộ Quốc phòng đã Ban hành Quyết định số 1262/QĐ-QP thành lập Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) quận Tây Hồ thuộc Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội). 28 năm qua, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, các thế hệ cán bộ, nhân viên Ban CHQS quận đã đóng góp nhiều công sức xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) quận thực sự vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc; khẳng định được vai trò nòng cốt trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Cùng với đó cán bộ, chiến sĩ LLVT quận luyện tập thành thạo phương án tác chiến, sẵn sàng tham gia phối hợp với các lực lượng xử lý tình huống về quốc phòng-an ninh.

Theo Thượng tá Phạm Thanh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Tây Hồ, Ngày Truyền thống của đơn vị cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, góp phần xây dựng đơn vị và LLVT quận vững mạnh.

Thượng tá Phạm Thanh Cương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Tây Hồ.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Tây Hồ cho biết, trong thời gian này, các hoạt động thi đua được đẩy mạnh không chỉ hướng đến chào mừng Ngày Truyền thống của đơn vị, mà còn chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Cụ thể, đơn vị tập trung giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên cơ quan và chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên về lịch sử, truyền thống qua các buổi sinh hoạt, giao ban; qua hệ thống băng rôn, biểu ngữ trực quan sinh động; giới thiệu những tấm gương, tập thể điển hình tiên tiến, trong LLVT quận…

Phát huy truyền thống 28 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, nhân viên Ban CHQS quận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong năm 2023, Ban CHQS quận làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương; giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng.

Ban CHQS cũng tham mưu với Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình 09 của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025"; xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo các phường tổ chức, duy trì hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ an toàn tuyệt đối; quan tâm, triển khai công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Đối với nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Ban CHQS quận chủ động tham mưu với Quận ủy, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng về sức khỏe, trình độ văn hóa, đảm bảo công khai, minh bạch.

Huy động cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện các quy trình công tác tuyển quân bảo đảm đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018, sửa đổi bổ sung năm 2023 và các nghị định, thông tư, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân; đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, đạt chất lượng, hiệu quả cao, hoàn thành 100% chỉ tiêu Thành phố giao, không có trường hợp bị loại trả.

Bên cạnh đó, Ban CHQS quận, thường xuyên giữ mối liên hệ với đơn vị giao quân, nắm tình hình tư tưởng, động viên kịp thời và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, qua đó góp phần giúp các chiến sĩ yên tâm tư tưởng công tác.

Ban CHQS quận Tây Hồ cũng thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân có công với cách mạng.

Trong năm, Ban CHQS quận chỉ đạo Ban CHQS các phường tổ chức thăm, tặng quà cho 40 đối tượng chính sách tiêu biểu, người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm, tặng quà 2 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 12 đối tượng chính sách trên địa bàn 8 phường.

Trong dịp 27/7, Ban CHQS quận phối hợp với Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Tim Hà Nội, Phòng khám đa khoa Minh Ngọc… và các cơ quan chức năng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho hơn 700 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn…

Với những kết quả đạt được, Ban CHQS quận Tây Hồ đã được các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 bỏ phiếu suy tôn đơn vị dẫn đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023.

Về phương hướng, mục tiêu trong năm 2024, Thượng tá Phạm Thanh Cương cho biết, thời gian tới, Ban CHQS quận Tây Hồ sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trọng tâm là chỉ tiêu đã xác định trong Chương trình 09 của Thành ủy và Chương trình 05 của Quận ủy.

Trong đó, thành lập Trung đội dân quân thường trực của quận và 2 Tiểu đội dân quân thường trực phường Tứ Liên và phường Bưởi.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu trong KVPT cho phường Tứ Liên và phường Yên Phụ; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác động viên quân đội.

Bên cạnh đó, tham mưu với Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong năm 2024; phối hợp, chỉ đạo thành lập chi bộ quân sự tại Đảng bộ 8/8 phường, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Đăng Nguyên

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ban-chqs-quan-tay-ho-phat-huy-truyen-thong-neu-cao-tinh-than-trach-nhiem-trong-cong-viec-duoc-giao-20231215211938817.htm