Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy TƯ

Chiều 21/5, tại Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) quận Hai Bà Trưng đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong 10 năm qua (2014 - 2024), dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (BTLTD), Quận ủy quận Hai Bà Trưng. Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) Quận Hai Bà Trưng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố thiên tai trên địa bàn, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả. Tiêu biểu như: Tham gia phòng chống cháy nổ; Tham gia phòng chống dịch Covid-19; Tuyên truyền sâu, rộng về Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT - TKCN) tại địa bàn Quận…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm Hậu cần BTLTD Hà Nội, Ủy viên Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 689 - đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy BCHQS Quận Hai Bà Trưng tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC); Luật Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Luật Phòng thủ dân sự; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế cứu hộ - cứu nạn ở các cấp, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ủy viên Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 689 BTLTD Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Đại tá Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ủy viên Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 689 BTLTD Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

10 năm qua, BCHQS Quận Hai Bà Trưng đã cử 46 lượt cán bộ, nhân viên tham gia 18 lớp tập huấn, huấn luyện về công tác PCCC và các lớp điều khiển phương tiện thủy nội địa tìm kiếm cứu nạn; Phối hợp với Công an quận cử cán bộ, nhân viên Ban CHQS quận tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC do công an quận tổ chức, tổng số lớp tham gia 10 lớp, số người tham gia từ 35 - 45 đồng chí/lớp.

Ban CHQS quận tham gia chữa 477 vụ cháy trên địa bàn; huy động 1.547 lượt cán bộ, chiến sĩ (bao gồm cả thường trực và lực lượng dân quân), tham gia chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tham mưu triển khai 1 cơ sở cách ly y tế tập trung cho công dân F1 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Bố trí, triển khai 1 cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Chung cư 4A-Dự án Nam Đại Cồ Việt, số 8 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa theo Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; chỉ đạo và trực tiếp huy động 30.448 lượt cán bộ, nhân viên Ban CHQS quận, dân quân tự vệ tham gia phòng, chống dịch.

Phối hợp tuyên truyền bằng loa truyền thanh chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và UBND thành phố Hà Nội; của Quận ủy, UBND quận liên quan đến công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; thông báo kịp thời đến nhân dân về các diễn biến thời tiết, khí hậu cực đoan như: Bão, lũ, ngập lụt, vụ việc cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và vật chất và các biện pháp phòng tránh trong nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát hành 83.000 cuốn sổ tay kiến thức PCCC, 83.000 bản cam kết đảm bảo an toàn PCCC tới 100% hộ dân, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn; phát 56.573 tờ rơi khuyến cáo, cảnh báo về PCCC an toàn sử dụng điện, an toàn sử dụng gas, đốt vàng mã, khu dân cư, hộ gia đình, doanh nghiệp.Tuyên truyền trên đĩa CD, khuyến cáo các giải pháp PCCC, CNCH phát hành tới UBND 18 phường, chợ, TTTM, các cơ quan doanh nghiệp, phát trên hệ thống loa truyền thanh;

Tổ chức mở 971 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho 925 cơ sở với 18.849 người tham gia; 232 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH với 14.286 người tham gia tại các cơ sở, địa bàn dân cư, hộ kinh doanh, người lao động, làm việc, kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Bà Trần Thị Thơm - Trưởng phòng kinh tế quận Hai Bà Trưng (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN quận) - phát biểu tại Hội nghị

Bà Trần Thị Thơm - Trưởng phòng kinh tế quận Hai Bà Trưng (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN quận) - phát biểu tại Hội nghị

Giai đoạn 2014 - 2024, BCHQS quận đã tham mưu tổ chức 10 Hội nghị tổ chức hiệp đồng với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn.

Tổ chức huấn luyện hàng năm cho các đối tượng, trong đó tập trung huấn luyện, rèn luyện, hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch, bơi vũ trang, bơi cứu đuối, bơi cứu người và phương pháp cứu người bị nạn; riêng cán bộ, nhân viên cơ quan Ban CHQS quận tổng thời gian huấn luyện = 120 giờ/năm; Tổ chức luyện tập các phương án PCCN tại đơn vị với tổng số lượt luyện tập = 110 đợt, với tổng số 4.210 lượt cán bộ tham gia.

Phối hợp tham gia xây dựng 6 phương án, tổ chức luyện tập phương án PCCC. Tham gia diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn do Công an quận chủ trì hàng năm = 10 lần, số cán bộ cơ quan quân sự, dân quân tự vệ tham gia = 150 lượt người.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng (thứ ba từ phải sang), trao tặng khen thưởng cho các đơn vị xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 689

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng (thứ ba từ phải sang), trao tặng khen thưởng cho các đơn vị xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 689

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Quận Hai Bà Trưng có 6 tập thể, 6 cá nhân được khen thưởng.

Quang Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ban-chi-huy-quan-su-quan-hai-ba-trung-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-689-cua-quan-uy-tu-20240521173055974.htm