Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Quảng Trị tổng kết công tác năm 2019: Bắt giữ và xử lí 2.870 vụ hàng hóa vi phạm

(QT) - Sáng nay 17.1.2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính, Trưởng Ban chỉ đạo 389/ĐP chủ trì hội nghị của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban chỉ đạo 389/ĐP) tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389/ĐP tỉnh Nguyễn Quân Chính trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - T.T

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389/ĐP, trong năm 2019, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại giảm so với năm trước, tuy nhiên tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua các địa bàn khu vực biên giới của tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử lí 2.870 vụ, giảm 5,27% so với năm 2018 với trị giá hàng hóa vi phạm 36,017 tỉ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2.376 vụ với số tiền 43,84 tỉ đồng, khởi tố 189 vụ với 259 đối tượng. Hàng hóa thu giữ ngoài rượu, bia, thuốc lá, đường cát thì những mặt hàng cấm được các lực lượng thu giữ với số lượng lớn như 27,65 kg thuốc nổ, 20.523 viên đạn, 1,858 tấn và 116 hộp/cây pháo, 786.772 viên và 19,278 kg ma túy tổng hợp…Điều này cho thấy tính chất các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng phức tạp và nghiêm trọng hơn.

Công tác đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh hàng giả đối với các chuyên đề về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, chống thất thu thuế, về kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được tăng cường, góp phần làm lành mạnh thị trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các lực lượng chức năng cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiện nay là tỉ lệ số vụ phát hiện, vi phạm và xử lí sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng còn hạn chế. Việc quy định xử lí tang vật là thuốc lá điếu nhập lậu chưa được hướng dẫn cụ thể, gây bất cập, lúng túng trong quá trình xử lí tại địa phương. Công tác đấu tranh chuyên đề về chống buôn ậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mĩ phẩm, thực phẩm chức năng…chưa được đẩy mạnh thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính đánh giá trong năm 2019, các lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp tốt nên công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giảm ở cả ba tiêu chí. Trong thời gian tới, đặc biệt thời điểm giáp tết, trong và sau tết, yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó lưu ý trên tuyến biên giới, các ngành, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường công tác trinh sát, đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu qua biên giới. Trong thị trường nội địa, lực lượng Quản lí thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, đặc biệt là việc chấp hành quy định của pháp luật về việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, nhất là tại các chợ đầu mối, chợ nông thôn, chấn chỉnh những sai phạm trong kinh doanh, góp phần bình ổn giá cả thị trường.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019.

Thanh Trúc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=145505