Ban Chỉ đạo 138 TPHCM: Nhiều kết quả toàn diện trong phòng, chống các loại tội phạm

Sáng 19/4, Ban Chỉ đạo 138 TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024, sơ kết công tác quý 1/2024 của Ban Chỉ đạo 138/TP và Sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 1934/KH-BCĐ ngày 23/4/2023 của Ban Chỉ đạo 138/TP. Hội nghị được truyền trực tuyến đến các quận huyện…

Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP; Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc CATP; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023 và Quý I/2024, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố (BCĐ 138/TP) đã tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm (PCTP); tiếp tục triển khai sâu rộng nhiều biện pháp công tác, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác PCTP trên địa bàn Thành phố.

CATP và các lực lượng nòng cốt đã triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề, các biện pháp, giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tình hình hoạt động và nâng cao hiệu quả đấu tranh PCTP; đặc biệt là triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, tạo môi trường xã hội ổn định, an toàn, phục vụ việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố về đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó, hạn chế hoạt động và triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tỷ lệ khám phá các vụ án từ rất nghiêm trọng trở lên đạt trên 90%, khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm, góp phần đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn Thành phố.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc CATP báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc CATP cho biết, trong năm 2023, CATP đã điều tra, khám phá 3.800 vụ phạm tội về TTXH, bắt 6.163 đối tượng; đấu tranh làm tan rã 69 băng nhóm tội phạm, bắt 281 đối tượng. Trong Quý I/2024 đã khám phá 866 vụ, bắt 1.548 đối tượng.

Trong năm 2023, trên địa bàn TPHCM cũng ghi nhận xảy ra 6.482 vụ phạm tội về TTXH, làm chết 88 người, bị thương 509 người, tài sản thiệt hại khoảng 1.387 tỷ đồng; Quý I/2024 xảy ra 1.263 vụ phạm tội về TTXH, giảm 17 vụ so với cùng kỳ, làm chết 19 người, bị thương 87 người, thiệt hại tài sản khoảng 429 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, trong năm 2023 trên địa bàn Thành phố xảy ra 550 vụ, giảm 8 vụ so với cùng kỳ (tương ứng 1,45%); Quý I/2024 xảy ra 97 vụ, giảm 20 vụ so với cùng kỳ (tương ứng 17,09%), trong đó xảy một số vụ giết người do đối tượng sử dụng chất ma túy có biểu hiện loạn thần, ngáo đá; giết người thân; giết người cướp tài sản với hành vi dã man, mất nhân tính gây bức xúc trong dư luận.

Nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản), năm 2023 xảy ra 4.829 vụ, giảm 146 vụ so với cùng kỳ (tương ứng 2,93%); Quý I/2024 xảy ra 811 vụ, giảm 99 vụ so với cùng kỳ (tương ứng 10,88%); xảy ra một số vụ cướp tài sản với phương thức chặn xe, dùng hung khí nguy hiểm để đe dọa hoặc tấn công bị hại nhằm cướp tài sản, có trường hợp cướp tài sản phát sinh bột phát khi đối tượng đang thực hiện hành vi vi phạm khác…

Liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”, năm 2023, CATP đã phát hiện, triệt xóa 27 app cho vay “tín dụng đen” như: Goldvay, sugarvay, findong, wellvay, cfcash, baovay… CATP cũng đã khám phá chuyên án cướp tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 360%/năm để thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng, các đối tượng sử dụng súng, công cụ hỗ trợ để uy hiếp, chiếm đoạt tài sản khi người vay chậm trả tiền…

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật (VPPL) liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là tình trạng treo, dán tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay tài chính tại nơi công cộng, CATP với vai trò chủ công cùng các sở, ngành, đoàn thể Thành phố, BCĐ 138 cấp huyện, xã đã chủ động tổ chức triển khai hiệu quả nhiều phần việc thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và VPPL nói chung và liên quan “tín dụng đen” nói riêng.

BCĐ 138 cấp huyện đã tổ chức gần 200 đợt ra quân cấp huyện, gần 8.000 đợt ra quân cấp xã, thu hút hơn 159.703 lượt người tham gia, bóc xóa hơn 2,1 triệu tờ rơi quảng cáo sai quy định; thu thập, lên danh sách hơn 3.000 số điện thoại liên quan cho vay tài chính; xử phạt vi phạm hành chính 55 đối tượng về hành vi cho vay, 247 đối tượng về hành vi dán quảng cáo sai quy định. Lực lượng CATP đã triệt phá 326 vụ, 519 đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen”.

Để tái tạo mỹ quan đô thị, CATP cùng một số cơ quan, tổ chức đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp liên tịch trong tổ chức các hoạt động cải tạo không gian đô thị, xây dựng chỉnh trang mỹ quan đô thị Thành phố phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2023 - 2025. Qua công tác phối hợp trên, các bức tường sau khi bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo bẩn đã được cải tạo, chỉnh trang bằng những bức bích họa góp phần tạo mỹ quan đô thị. Đến nay, các đơn vị có liên quan đã tổ chức khánh thành và bàn giao cho chính quyền và Nhân dân các địa phương 10 công trình bích họa với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND Thành phố, BCĐ 138/TP, với ý chí quyết tâm của hệ thống chính trị và sự ủng hộ mạnh mẽ của mọi tầng lớp Nhân dân, công tác tổ chức các hoạt động bóc xóa quảng cáo sai quy định trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần kéo giảm tội phạm, đảm bảo TTATXH cho Thành phố; tình trạng tạt chất bẩn và gọi điện đe dọa, “khủng bố” liên quan đến "tín dụng đen" đã gần như không còn xuất hiện trên địa bàn Thành phố; nạn quảng cáo “bẩn” dần được đẩy lùi, trả lại bộ mặt đô thị khang trang, văn minh, sạch đẹp.

Kết quả từ công tác triển khai thực hiện bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định đã được Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 138/CP và đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao.

Cũng theo Thiếu tướng Mai Hoàng, tội phạm lừa đảo qua mạng tiếp tục diễn ra với nhiều phương thức thủ đoạn mới, liên tục thay đổi. Tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đa phần diễn ra trên không gian mạng, một số website đặt máy chủ tại nước ngoài, kênh Youtube, Facebook… rao bán các loại “hàng cấm”. Một số đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ để gây án vì những mâu thuẫn bột phát, với sự tham gia của nhiều đối tượng.

Tội phạm và VPPL về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và môi trường, đã phát hiện xử lý 1.583 vụ/1.600 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. Trong đó nổi lên các vụ phạm tội tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là hàng loạt sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, trung tâm đào tạo sát hạch lái xe; Hoạt động tạo lập các dự án bất động sản “ma”, lôi kéo khách hàng đầu tư hoặc huy động vốn trái phép; Hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế có tổ chức, thực hiện hành vi vi phạm với giá trị kinh tế lớn; Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn biến phức tạp các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm…

Đặc biệt, về tội phạm và VPPL về ma túy, Thiếu tướng Mai Hoàng cho biết, qua đấu tranh ghi nhận các băng nhóm, đối tượng có sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động như: Các đối tượng nhập ma túy dạng bột từ nước ngoài về Việt Nam, sử dụng máy móc để bào chế, gia công đóng, dập thành ma túy dạng viên; Chia nhỏ ma túy để ngụy trang cất giấu lẫn trong các loại hàng hóa, lợi dụng tiếp viên hàng không, người nước ngoài vận chuyển vào thành phố; Móc nối với đối tượng người nước ngoài sinh sống ở Campuchia vận chuyển ma túy về thành phố, bán lại cho các đối tượng đầu dưới tiêu thụ với số lượng lớn; Lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện hoặc thuê lại các căn hộ, chung cư để cải tạo, làm nơi cất giấu, tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy…

Năm 2023, CATP đã phát hiện, triệt phá 2.249 vụ/4.932 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 955 vụ - 73,8%; tăng 858 đối tượng - tỷ lệ 21,06%). Quý I/2024, đã khám phá 813 vụ/2.019 đối tượng có hành vi VPPL về ma túy (so với cùng kỳ tăng 352 vụ, tương ứng 76,36%, tăng 1.058 đối tượng, tương ứng 110,09%)…

Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cũng như những kết quả mà lực lượng CATP cùng các sở, ban, ngành đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, CATP đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, chủ động nhận diện tội phạm, giải quyết hiệu quả những vấn đề mới phát sinh, nhất là tội phạm đường phố, cướp, cướp giật, trộm cắp…

Đồng chí Ngô Minh Châu trao Bằng khen của UBND Thành phố và Trung tướng Lê Hồng Nam tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Đồng chí Ngô Minh Châu đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, đoàn thể và chính quyền địa phương, đặc biệt là các lực lượng nòng cốt trong công tác PCTP cần tập trung nhận diện sớm những nguy cơ, thách thức; chủ động xây dựng khả năng ứng phó an toàn, linh hoạt, phù hợp và thận trọng, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa, xử lý hiệu quả, ngăn chặn từ đầu và ngay từ cơ sở các tình huống phát sinh trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt trong đấu tranh các loại tội phạm ở các cấp, đặc biệt là địa bàn cấp xã; chú trọng các giải pháp phòng ngừa xã hội để hạn chế nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm hình sự, nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của các lực lượng chức năng gắn với đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, hệ loại đối tượng, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội; tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các băng nhóm hoạt động xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản), hoạt động tội phạm và VPPL liên quan “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng…

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Mai Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/ban-chi-dao-138-tphcm-nhieu-ket-qua-toan-dien-trong-phong-chong-cac-loai-toi-pham_161336.html