Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Quảng Xương

Chiều 5/3, đồng chí Lại Thế Khái, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại xã Quảng Lưu (Quảng Xương).

Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và đoàn công tác thắp hương viếng nạn nhân Tô Văn Thôn.

Đoàn đã đến viếng và động viên gia đình các nạn nhân: Tô Văn Thôn, thôn Mậu Tây và Bùi Văn Thuyên, thôn Hiền Tây, cùng ở xã Quảng Lưu.

Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và đoàn công tác động viên người thân gia đình nạn nhân Tô Văn Thôn.

Tại gia đình các nạn nhân, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Lại Thế Khái đã chia sẻ những mất mát, đau thương với người thân, gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đồng thời, động viên người thân, gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông vơi bớt đau thương, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh thắp hương viếng nạn nhân Bùi Văn Thuyên.

Qua vụ tai nạn đáng tiếc này, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Lại Thế Khái mong muốn các gia đình, người thân, cùng bà con trong thôn, xóm nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và đoàn công tác động viên người thân gia đình nạn nhân Bùi Văn Thuyên.

Trước đó, vào khoảng 5h10 phút ngày 5/3 tại Km7+590 đường tỉnh 511, thôn Mậu Tây, xã Quảng Lưu (Quảng Xương) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải (loại xe tải có mui), biển kiểm soát 36C-298.96 do Lê Văn Giáp, sinh năm 1974, ở thôn 4, Ao Mè, Yên Lạc (Như Thanh) điều khiển đi hướng Nam - Bắc, đâm va với ba người đi bộ gồm các ông: Tô Văn Mạnh sinh năm 1972, Tô Văn Thôn sinh năm 1972 cùng ở thôn Mậu Tây và ông Bùi Văn Thuyên sinh năm 1976 ở thôn Hiền Tây, cùng ở xã Quảng Lưu.

Đoàn công tác động viên người thân gia đình nạn nhân Bùi Văn Thuyên.

Vụ tai nạn khiến các ông Bùi Văn Thuyên và Tô Văn Thôn chết tại hiện trường; ông Tô Văn Mạnh bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời điều tra nguyên nhân, phân luồng giao thông và hỗ trợ người bị nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hải Đăng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/an-ninh-trat-tu/ban-an-toan-giao-thong-tinh-tham-vieng-ho-tro-gia-dinh-cac-nan-nhan-tu-vong-do-tai-nan-giao-thong-tai-quang-xuong/208300.htm