Bali trấn an du khách sau quy định cấm quan hệ ngoài hôn nhân

Luật hình sự mới của Indonesia bị cho là sẽ đe dọa sự phục hồi của ngành du lịch nước này. Còn chính quyền Bali vừa tuyên bố vẫn đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho khách quốc tế.

Trước quy định Indonesia cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, Giám đốc du lịch của tỉnh Bali - ông Tjokorda Bagus Pemayun - đã lên tiếng trấn an các du khách có ý định du lịch đến đảo này nói riêng và Indonesia nói chung.

Trả lời phỏng vấn Channel News Asia hôm 7/12, ông Pemayun nói rằng khách nước ngoài không cần phải lo lắng.

"Dựa trên các cuộc thảo luận với hiệp hội khách sạn và du lịch, các cơ sở lưu trú sẽ không yêu cầu khách hàng đưa ra giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân. Du khách vẫn được đối xử bình thường như hiện tại", ông nói.

Du khách không cần lo sợ

Ngày 6/12, Quốc hội Indonesia đã thông qua luật hình sự mới có quy định cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và sống thử. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận thông tin về người vi phạm nếu cha mẹ, vợ chồng hoặc con cái của họ là những người báo cáo với cảnh sát.

Hình phạt cho hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân sẽ là tối đa 1 năm tù giam hoặc phạt tiền 10 triệu rupiah (640 USD). Đối với hành vi sống thử, hình phạt sẽ là 6 tháng tù giam hoặc phạt tiền 10 triệu rupiah.

 Theo dự thảo, người có hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ở Indonesia có thể bị phạt một năm tù giam. Ảnh: Insider.

Theo dự thảo, người có hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ở Indonesia có thể bị phạt một năm tù giam. Ảnh: Insider.

Tuy nhiên, bộ luật hình sự mới sẽ không có hiệu lực ngay. Sau khi các thông tư hướng dẫn ra đời, dự kiến trong vòng 3 năm tới, bộ luật mới có hiệu lực.

Việc hình sự hóa này nhanh chóng làm dấy lên lo ngại rằng người nước ngoài sẽ e ngại và dừng kế hoạch đến Indonesia. Hòn đảo Bali nổi tiếng được mệnh danh là "thiên đường nghỉ dưỡng" cũng không nằm ngoài phạm vi chịu tác động.

Để xoa dịu tình hình, Putu Winastra, người đứng đầu chi nhánh Bali của Hiệp hội Các Công ty du lịch và Lữ hành Indonesia, nhấn mạnh "câu chuyện không nghiêm trọng như mọi người nghĩ".

"Du khách đến Bali vẫn cảm thấy thoải mái vì các khách sạn sẽ đảm bảo sự riêng tư cho họ. Du khách đến theo cặp vẫn ở chung với nhau như thường lệ. Cho dù bạn đã kết hôn hay chưa, nhân viên cũng sẽ không hỏi bởi đó là vấn đề riêng tư", ông Winastra nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Winastra và ông Pemayun được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng bộ luật hình sự mới có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Indonesia vừa mới phục hồi sau dịch Covid-19.

 Luật hình sự mới tại Indonesia - có thể phạt tù với hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân - đang khiến nhiều khách du lịch nước ngoài đắn đo. Ảnh: Viceroy Bali.

Luật hình sự mới tại Indonesia - có thể phạt tù với hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân - đang khiến nhiều khách du lịch nước ngoài đắn đo. Ảnh: Viceroy Bali.

Chủ khách sạn phản đối

Ngay sau khi Quốc hội Indonesia ra thông báo, chính phủ Australia cho biết họ đang tìm kiếm thêm thông tin về bộ luật hình sự mới vì nó có thể ảnh hưởng đến công dân của họ ở Indonesia.

Du khách từ Australia chiếm tỷ lệ lớn nhất trong nhóm du khách nước ngoài đến Bali, với khoảng 1 triệu người đến du lịch, nghỉ dưỡng ở hòn đảo hàng năm trước khi đại dịch xảy ra.

Phía những nhà phê bình lại lo ngại du khách đến đây có thể bị "gài bẫy".

"Giả sử một du khách Australia có bạn trai hoặc bạn gái là người địa phương. Sau đó, gia đình người này báo cáo du khách đó lên cảnh sát. Khi đó sẽ có vấn đề", Andreas Harsono, nhà nghiên cứu tại Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW), cho biết.

Mặt khác, ông Winastra khẳng định thêm người nước ngoài không có lý do gì để tránh đến hòn đảo nghỉ mát như thường lệ.

"Chúng tôi chắc chắn không muốn khách du lịch coi Bali là nơi không nên đến thăm. Với việc Hội nghị G20 vừa được tổ chức thành công ở Bali, tôi tin rằng hòn đảo nên được đón nhiều du khách hơn nữa vào năm tới", vị này cho hay.

 Ngành du lịch của Bali mới mở cửa trở lại sau dịch chưa lâu và vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Ảnh: Reuters.

Ngành du lịch của Bali mới mở cửa trở lại sau dịch chưa lâu và vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Ảnh: Reuters.

Bất chấp những đảm bảo này, một số nhà điều hành trong lĩnh vực khách sạn ở Indonesia vẫn e ngại quy định mới.

Eka Sri, làm việc tại resort Black Penny Villas ở Ubud (Bali) bày tỏ: "Công ty lo lắng vì không phải tất cả khách du lịch đến đây đều đã kết hôn. Nhưng cho đến khi có điều luật rõ ràng, chúng tôi vẫn tuân theo quy định hiện hành là không kiểm tra tình trạng hôn nhân của khách nước ngoài”.

Ở tỉnh Bintan, những lo ngại tương tự cũng xuất hiện. Ông Agi Arisetyawan, quản lý khách sạn Anmon ở Bintan băn khoăn rằng luật mới dễ ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch.

“Quyền tự do của du khách có thể bị biến mất bởi bộ luật hình sự mới mà tôi tin là rất trái ngược với khái niệm thoải mái khi đi du lịch.

Tôi và các chủ khách sạn khác đều phản đối bộ luật hình sự và hy vọng sẽ có sự xem xét lại vì điều này rõ ràng không có lợi cho ngành du lịch của Indonesia", ông bày tỏ.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bali-tran-an-du-khach-sau-quy-dinh-cam-quan-he-ngoai-hon-nhan-post1383031.html