Bài học từ những đứa trẻ đột nhiên 'mất tích'

Mấy hôm nay, dư luận xôn xao khi ngày càng nhiều trẻ thích bỏ nhà đi và chơi trò mất tích.

Thiếu nữ 14 tuổi ở Hà Nội mất tích từ ngày mùng 6 Tết Nguyên đán, người mẹ hớt hải đăng tin tìm kiếm, cuối cùng đã được tìm thấy bé ở phòng trọ của một người bạn quen qua mạng xã hội. Thêm hai bạn trẻ vừa được Công an TP Huế hỗ trợ tìm kiếm và đưa về nhà an toàn sau khi nhận trình báo bị mất tích.

May mắn là những đứa trẻ trên đã trở về bình yên trong vòng tay người thân và tiếng thở dài nhẹ nhõm của người lớn. Dù vậy, câu chuyện đã đánh động chúng ta về sự khéo léo, tinh tế, cần mẫn và nhiệt tâm trong nhiệm vụ giáo dục trẻ.

Những đứa trẻ tuổi "thích gì làm nấy" cần lắm sự quan tâm, lời hỏi han thường xuyên, chuyện trò cởi mở từ cha mẹ. Con cái của chúng ta đang lớn khôn mỗi ngày trong bối cảnh đầy thách thức từ vô số thú vui, cạm bẫy của mạng ảo lẫn đời thực. Trong khi trẻ đang bước vào lứa tuổi nhạy cảm với những đổi thay tâm sinh lý lại càng cần hơn bao giờ hết sự đồng hành từ mẹ cha.

Hãy để con biết mình luôn được yêu thương, quan tâm và trân trọng. Những nhọc nhằn trên đường đời mưu sinh của cha mẹ, lời răn đe có phần nghiêm khắc hay kỳ vọng gửi gắm nơi chuyện học chuyện chơi cũng đều là tấm lòng của cha mẹ dành cho con, dẫu có lúc cha chưa biết cách thể hiện tình yêu, dẫu thỉnh thoảng mẹ chưa tường tận cách làm tốt nhất để xoa dịu trái tim con.

Để con biết những xúc cảm giới tính tuổi mới lớn là món quà tự nhiên của tạo hóa nhưng đừng biến tình yêu "gà bông" thành áp lực và gánh nặng đeo mang suốt thanh xuân phơi phới. Bởi bên cạnh tình yêu, chúng ta còn tình thân, tình bạn và vô vàn mục tiêu lớn cho cuộc đời.

Để con biết nhớ nhung, hờn giận, ghen tức là bản năng, mà kiềm chế lại là bản lĩnh, chúng ta có thể quay quắt với mớ hỗn độn cảm xúc đè nặng. Quan trọng là mỗi người phải học cách kiềm chế nhu cầu, kiểm soát cơn giận, điều tiết xúc cảm để hướng về những giá trị tích cực làm nên con người tử tế, xã hội văn minh!

Để con biết con đường con lựa chọn bước tiếp về phía trước có thể là ngập tràn hoa hồng cũng có thể chi chít gai nhọn. Hãy cẩn trọng tính toán và nghiêm túc chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Bất kỳ việc gì cũng đều tiềm ẩn những hậu quả khủng khiếp mà với suy nghĩ non nớt cùng vốn sống ít ỏi của tuổi thiếu niên, các con sẽ không tưởng tượng được mức độ. Vì vậy giải pháp tốt nhất chính là trao đổi cùng cha mẹ, tham khảo ý kiến của người lớn.

Không ai có thể nắm chắc bàn tay con trẻ trên hành trình lớn khôn bằng cha mẹ. Không ai có thể dìu dắt bước chân con trẻ hướng về phía ánh sáng rạng rỡ ngoài cha mẹ. Tương lai của con phụ thuộc vào chính hành xử của chúng ta trong hiện tại.

Nên bỏ điện thoại xuống, rời mắt khỏi màn hình công nghệ để ngắm kỹ hơn vóc dáng và soi kỹ hơn vào đôi mắt con trẻ, chuyện trò tỉ tê và huyên thuyên về mọi thứ, bạn đã làm được chưa?

Trang Nguyễn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bai-hoc-tu-nhung-dua-tre-dot-nhien-mat-tich-196240222204602193.htm