Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Du lịch xanh cho đảo ngọc. Bài 1

Bài 1: 'Cầu nối' dịch vụ du lịch

Vài thập niên trước, nhiều người ở Bình Thuận không khỏi ái ngại mỗi khi có việc ra đảo Phú Quý bởi hành trình gian nan, vất vả. Những chiếc tàu gỗ, rồi tàu sắt khi ấy chở khách vượt hành trình 56 hải lý ra đảo phải mất 8 -10 tiếng, vượt qua bao cơn sóng to khi vào mùa bấc. Đôi khi gặp gió lớn, có chiếc tàu vỏ gỗ trôi dạt vào vùng biển Tuy Phong, Bà Rịa - Vũng Tàu. Chuyện “đi biển” ấy chỉ còn trong quá khứ với người dân Phú Quý hay cán bộ, công nhân viên ra công tác đảo mấy chục năm về trước.

Vài năm gần đây, hành trình đến đảo đã thuận tiện hơn nhiều, với các con tàu cao tốc từ cảng Phan Thiết rẽ sóng ra Phú Quý chỉ khoảng 2h30’ - 3h. Đó là nhờ chủ trương xã hội hóa do Đảng bộ, chính quyền Phú Quý vận dụng tích cực, mời gọi các nhà đầu tư phương tiện vận tải biển hiện đại, rút ngắn thời gian, khoảng cách từ đất liền ra đảo.

Chuyển mình

Từ những năm đầu thập niên 1990, chúng tôi đã từng đến Phú Quý (có tên gọi khác như Cù Lao Thu, đảo ngọc) bằng tàu gỗ, lênh đênh trên biển gần cả ngày tàu mới cập bến Tam Thanh. Hành trình thời gian dài, hầu hết mọi người mệt lả, xách hành lý vào các gốc dương trên bờ biển hoang sơ ngồi nghỉ cả giờ cho hồi sức mới tiếp tục công việc. Những năm về sau, khách ra đảo bằng tàu sắt, cũng phải mất 6 - 7 giờ trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Bây giờ, mọi người đáp tàu cao tốc ra đảo chỉ khoảng 2h30’ - 3h, rút ngắn thời gian hành trình còn chưa đầy một nửa so tàu sắt, đi lại an toàn, thoải mái. Điều thuận tiện này đã rút ngắn khoảng cách giữa đảo và đất liền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, trước tiên là du lịch đã có những nét chuyển mình bứt phá.

Khách du lịch đi tàu cao tốc ra Phú Quý tham quan, du lịch có xu hướng tăng

Tôi còn nhớ, trong lần tháp tùng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận ra Phú Quý vào tháng tư năm ngoái trên tàu cao tốc Phú Quý Express chở khoảng 300 khách; biển êm sóng nhẹ, chỉ hơn 2h tàu đã cập cảng Phú Quý; mọi người cảm thấy thoải mái khi rời tàu bước chân lên cảng, hít thở khí trời mát mẻ từ vịnh Triều Dương gần đó thổi vào. Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ & Môi trường của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đoàn công tác hôm ấy, nét mặt thư thái cho hay: “Tôi tranh thủ chợp mắt trên tàu đã thấy tới đảo ngọc rồi; ra đảo công tác hai lần đều cảm thấy thoải mái. Có tàu cao tốc, việc ra tiếp xúc cử tri ở đảo không còn trở ngại như những năm về trước”. Trước đó trên tàu Express, tôi hỏi thăm người phụ nữ bên cạnh: “Hình như cô là người tỉnh ngoài ra thăm cảnh đẹp thiên nhiên Phú Quý?”. Cô cười vui vẻ bảo: “Tui ở thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình cùng mấy chị em ra vãn cảnh chùa ở Phú Quý, bởi các chùa chiền, cảnh vật ở đảo đều thanh tịnh, đẹp đẽ. Vài năm gần đây hội chị em gần 10 người ở cùng thị trấn đều ra đảo tham quan vào dịp “tháng 3 bà già đi biển”, chi phí mỗi chuyến đi cũng vừa phải, không tốn kém nhiều như du lịch ngoài tỉnh”. Còn các lần sau chúng tôi ra đảo công tác trên các tàu cao tốc như Supperdong I và II đều đông khách, phần lớn là bạn trẻ, có cả khách Tây ra khám phá đảo ngọc. Mỗi chuyến hành trình trên biển xanh, các bạn trẻ tranh thủ ra phía sau tàu lấy điện thoại di động check-in khoảnh khắc với sóng biển xanh trong, trước khi vào khám phá non nước hoang sơ đảo ngọc.

Các bạn trẻ khám phá lồng bè, thưởng thức hải sản tươi ở Lạch Dù, Phú Quý

Có thể nói, những chuyến tàu cao tốc như cầu nối đưa khách đến tham quan, du lịch Phú Quý ngày càng đông, bởi ở đây giữ được nhiều nét còn hoang sơ, thoáng đãng như biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Một lãnh đạo Ban Quản lý khu du lịch Phú Quý cho hay: “Những năm gần đây, khách du lịch trong, ngoài tỉnh đến đảo ngọc ngày càng đông, nhất là dịp lễ, tết. Chỉ trong 5 ngày dịp lễ 30/4 năm nay, Phú Quý đón gần 10.000 người, bằng 1/3 dân số ở đảo. Các điểm lưu trú trên đảo được khách đăng ký trước lễ 1 - 2 tháng, nên không còn chỗ trống. Các nhà tàu cao tốc dịp lễ ấy đã tăng gấp đôi chuyến. Ngày thường có 4 chuyến tàu cập đảo, ngày 29 - 30/4 có tới 8 - 10 chuyến”.

Việc đảo Phú Quý đông đúc khách vào dịp lễ 30/4 vừa qua đã được dự báo trước, bởi tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được đưa vào khai thác, giúp giảm thời gian di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Phan Thiết hơn 5h trước đây chỉ còn 2h. Tàu cao tốc ra đảo chỉ 2h30’. Ngoài ra, Phú Quý hơn một năm nay xuất hiện nhiều trên các diễn đàn du lịch, được biết đến là nơi có nhiều “góc sống ảo” như trong phim, đông đảo bạn trẻ thích thú khám phá những ngóc ngách này. Cả năm 2022, sau đại dịch Covid-19, du lịch phục hồi, lượng khách đến đảo ngọc khoảng 95.300 lượt người, tăng 55.149 lượt so với cùng kỳ (năm 2021 đạt 40.151 lượt). Lượng khách du lịch kể trên cao nhất từ trước đến nay.

Bạn trẻ thích thú chèo thuyền Sup ở hồ chắn trên biển Long Hải

Du lịch nằm trong 2 mũi nhọn kinh tế phát triển

Ông Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết: “Phú Quý đang ưu tiên phát triển mũi nhọn kinh tế thủy sản, dịch vụ du lịch trên cơ sở UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 16/6/2020, công nhận Phú Quý là Khu Du lịch cấp tỉnh. Bởi đảo ngọc sở hữu 3 di tích cấp quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh. Với tiềm năng, lợi thế du lịch biển đảo, di tích lịch sử văn hóa, các nhiệm kỳ Đảng bộ huyện Phú Quý những năm qua hướng chủ trương thu hút đầu tư, xã hội hóa phát triển kinh tế dịch vụ du lịch, bên cạnh kinh tế thủy sản”. Trong khi đó, Trung ương hỗ trợ đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng Phú Quý đưa vào khai thác, có thể đón tàu 1.998 DWT cập cảng, thuận tiện cho các tàu vận chuyển hàng trăm hành khách vào ra. Cùng với xã hội hóa, kêu gọi đầu tư phương tiện vận tải đường biển, các chủ đầu tư trong, ngoài tỉnh được ngân hàng ưu tiên cho vay vốn đã hạ thủy các tàu vận tải hiện đại, chất lượng cao phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân huyện đảo, du khách, vận chuyển hàng hóa. Hiện toàn huyện đảo có 15 tàu hoạt động tuyến Phú Quý - Phan Thiết và ngược lại. Trong đó, 5 tàu cao tốc chuyên chở hành khách như Supperdong I và II, Phú Quý Express, Phú Quý Island, Chấn Kha Phú Quý có thể hành trình trong điều kiện gió cấp 7, 8; 2 tàu chuyên chở xăng dầu, 6 tàu chuyên chở hàng hóa, 2 tàu dịch vụ hậu cần. Cùng đó, việc mời gọi, thu hút các hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch được tăng cường, Phú Quý hiện nay có 34 khách sạn, nhà nghỉ, phòng trọ và 40 homestay, đáp ứng cơ bản phục vụ khách du lịch trong những ngày cuối tuần, lễ tết, chỉ quá tải khi lượng khách tăng đột biến như dịp lễ 30/4 năm nay. Huyện đang khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở lưu trú phù hợp điều kiện của huyện đảo, từng bước đáp ứng lượng khách du lịch đang có xu hướng tăng cao vào các dịp lễ dài ngày.

Khách du lịch truy xuất thông tin du lịch tại cảng Phú Quý.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/bai-du-thi-giai-co-do-du-lich-xanh-cho-dao-ngoc-bai-1-112075.html