Bãi biển đón bình minh đẹp như Lý Sơn, Phú Quốc, cách Hà Nội chỉ 220km

Thời gian gần đây, giới trẻ truyền tai nhau về một địa điểm đón bình minh đẹp nao lòng, ngỡ như Lý Sơn hay Phú Quốc nhưng chỉ cách Hà Nội hơn 200km. Theo tìm hiểu, đây là khu vực 'cây cô đơn' ở Bãi Đông, Thanh Hóa.

Bãi Đông thuộc bán đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 70km và cách Hà Nội 220km.

Vài năm gần đây, Bãi Đông được đưa vào khai thác du lịch. Tuy chưa sầm uất và nhiều dịch vụ như Hải Tiến, Sầm Sơn của Thanh Hóa nhưng nơi đây lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình, nước biển trong xanh, hải sản tươi ngon và giá thành rẻ. Nơi đây có bờ biển dài, xung quanh là núi cao, ghềnh đá bao quanh.

Thời gian gần đây, những bức ảnh đón bình minh tại khu vực “cây cô đơn” ở Bãi Đông, Thanh Hóa thu hút sự chú ý (Ảnh: Quốc Duy)

Theo Quốc Duy (22 tuổi), một hướng dẫn viên địa phương, khoảng hai năm trở lại đây, du khách tìm tới Bãi Đông đông đúc hơn hẳn. Tại đây có ba điểm đến được du khách yêu thích, gồm: Bãi biển thuộc khu nghỉ Nghi Sơn Eco Island; “Cây cô đơn” - cách bãi biển trên khoảng 400m; Khu làng chài vịnh Nghi Sơn. Du khách cũng có thể tham gia tour chèo SUP đảo Bung.

Buổi chiều đầu tiên tại Nghi Sơn, theo gợi ý của Duy, du khách có thể tới tắm biển ở Nghi Sơn Eco Island, đến 16h di chuyển tới khu làng chài gần đó chèo SUP ngắm hoàng hôn. Bãi biển tại đây được khách nhận xét sạch, đẹp, không gian yên bình, có hàng thông xanh mát.

Chi phí các tour chèo SUP khoảng 300.000 đồng/2 tiếng. Mỗi chiếc thuyền này chở tối đa 2 người, trang bị đầy đủ áo phao, dây an toàn và có hướng dẫn viên theo kèm hỗ trợ.

Hoạt động chèo SUP được du khách ưa chuộng (Ảnh: Quốc Duy/Diệu Linh)

Buổi tối, du khách có thể thưởng thức hải sản tại khu làng chài, uống cà phê, ngắm biển. Một trải nghiệm thú vị được du khách trẻ yêu thích là cắm trại qua đêm bên bãi biển. Chi phí dao động từ 450.000 - 500.000 đồng/người, bao gồm lều trại, BBQ hải sản tự nướng, đồ uống.

“Du khách có thể lựa chọn điểm hạ trại tùy theo ý thích. Các hướng dẫn viên sẽ hỗ trợ cắm trại, chuẩn bị đồ, nhóm lửa, chế biến hải sản tươi ngon…”, Quốc Duy cho biết (Ảnh: Quốc Duy)

Sáng sớm là thời điểm lý tưởng ngắm bình minh ở “cây cô đơn”. Để phục vụ nhu cầu “sống ảo” của du khách, tại đây có các dịch vụ chụp hình. Thời gian đẹp nhất là từ 5h45 - 6h45. “Nơi đây là điểm đến miễn phí nhưng du khách nên chú ý không xả rác bừa bãi, có ý thức bảo vệ môi trường”, Duy chia sẻ.

Bình minh tại khu vực này nên thơ, lãng mạn, được du khách ví von đẹp như Lý Sơn hay Phú Quốc (Ảnh: K'Khammy Souksavanh/ Giang Đặng/ Quốc Duy)

Những thời điểm khác trong ngày, khu vực này vẫn là bối cảnh chụp ảnh ấn tượng (Ảnh: Hiệp MU)

Nếu có thời gian, du khách có thể tham gia tour Đảo Bung, trải nghiệm câu cá, chèo thuyền, ngắm san hô, thưởng thức ẩm thực của người dân. Chi phí khoảng 300.000 đồng/người.

Trên đảo chỉ có một hộ sống nên đời sống và thiên nhiên còn hoang sơ, thích hợp với các bạn trẻ thích khám phá tự nhiên hơn (Ảnh: Mạnh Tiến Khôi)

Du khách có thể di chuyển từ Hà Nội tới Bãi Đông bằng ô tô. Thời gian di chuyển khoảng 4 tiếng. Bãi Đông có bán kính chỉ khoảng 3km nên tại đây bạn có thể thuê xe máy để di chuyển, rất tiện và chi phí rẻ.

Gợi ý lịch trình 24h khám phá Bãi Đông, Nghi Sơn

Ngày 1

6h: Di chuyển tới Nghi Sơn, Thanh Hóa

11h: Nhận phòng khách sạn, nhà nghỉ. Ăn trưa, nghỉ ngơi.

15h: Đến biển Bãi Đông thuộc resort, tắm, ngắm cảnh và chụp ảnh.

16:30: Trở về làng chài ngắm hoàng hôn, tham gia tour chèo sup.

18h30: Về nhà nghỉ thay đồ và đi ăn.

22h30: Về nhà nghỉ nghỉ ngơi.

Bãi biển thuộc khu nghỉ có nhiều góc check-in lý tưởng cho du khách (Ảnh: Hiếu Thiên)

Ngày 2

5h30: Đi đón bình minh ở “cây cô đơn”

7h15: Ăn sáng tại khu làng chào, dạo chợ mua các món ăn vặt như bánh hú, bánh tiêu, bánh dày…, thưởng thức chè, nước ép.

7h30: Đi tour Đảo Bung

16h30: Dọn đồ trở về.

Linh Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bai-bien-don-binh-minh-dep-nhu-ly-son-phu-quoc-cach-ha-noi-chi-220km-2175837.html