Bài 3: 'Cán bộ đi trước, làng nước theo sau'

Để thực sự 'hiểu lòng dân, làm việc dân cần và dẫn dắt nhân dân' thì suy cho cùng vấn đề vẫn nằm ở cán bộ, vì 'cán bộ nào, phong trào đó', 'cán bộ đi trước, làng nước theo sau'... Bởi thế, việc nêu gương của cán bộ trước quần chúng là yêu cầu tiên quyết để huy động sức dân.

Nói là làm, không hứa suông

Chúng tôi về xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh vào ngày nghỉ cuối tuần. Khi mới dừng chân ở trụ sở UBND xã cũng là thời điểm đồng chí Lê Văn Luyện, Bí thư Đảng ủy xã cùng một số cán bộ xã đang chuẩn bị xuống các thôn tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường với bà con. Đồng chí Lê Văn Luyện vui vẻ kể: “Đã mấy năm nay, trong cốp xe máy của các đồng chí cán bộ xã, lúc nào cũng có một đôi bao tay, một chiếc bay thợ xây để sẵn sàng làm việc cùng dân. Hôm nay, mình đã hẹn với bà con rồi, mời các đồng chí xuống thôn tham gia cùng bà con”.

Cán bộ thôn 9, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn giới thiệu hệ thống theo dõi khu dân cư thông minh.

Cán bộ thôn 9, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn giới thiệu hệ thống theo dõi khu dân cư thông minh.

Ở thôn Đông Hà, xã Kỳ Hà, khi mặt trời vừa nhô lên sau rặng phi lao, cũng là lúc bà con trong các ngõ tỏa ra đường tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Hòa vào cùng nhân dân, đồng chí Lê Văn Luyện chân đi dép lê, đầu đội mũ cối, đi trước cầm kéo cắt gọt, chỉnh trang bờ rào xanh dọc tuyến đường liên thôn; phía sau, người quét dọn, người gom lá cây lại thành từng đống nhỏ, chẳng mấy chốc tuyến đường chính của thôn trở nên gọn gàng, sạch đẹp. Anh Võ Xuân Thao ở thôn Đông Hà, tâm sự: “Ở đây, chúng tôi không thấy khoảng cách giữa cán bộ với dân. Hầu như việc gì của dân cũng đều có cán bộ tham gia”.

Đó có lẽ cũng là lời giải thích dễ hiểu nhất, khi mấy năm trở lại đây, xã Kỳ Hà không có đơn, thư khiếu nại, phản ảnh những vướng mắc, tồn tại, hạn chế của cấp ủy, chính quyền. Có được sự ổn định đó, theo lãnh đạo xã Kỳ Hà, đó là do cấp ủy, chính quyền xã tập trung giải quyết mọi vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. Theo đó, ngoài gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, trong tất cả cuộc họp ở thôn, đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã luân phiên tham dự, trực tiếp lắng nghe, giải quyết các vấn đề mà nhân dân kiến nghị. Từ đó, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Có một câu chuyện rất phấn khởi đầu năm học 2021-2022 ở Hà Tĩnh là Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học đi vào hoạt động. Chỉ hơn 6 tháng huy động từ nguồn xã hội hóa, đến nay, tổng số tiền đạt được hơn 16,5 tỷ đồng, đã có 137 em được hỗ trợ, bình quân từ 80 đến 100 triệu đồng/em. Để có được một chủ trương hợp lòng dân như vậy là bao năm trăn trở của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, khi trên quê hương có nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng vì hoàn cảnh khó khăn mà phải dang dở chuyện học hành. Từ những trăn trở đó, nhiều đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến huyện luôn hứa với nhân dân là sẽ tìm mọi giải pháp để hỗ trợ các em học sinh đạt thành tích tốt tiếp tục học tập.

Không hứa suông với dân, tháng 8-2021, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thống nhất thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học và triển khai hoạt động ngay trong năm học 2021-2022. Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: “Việc xây dựng quỹ nhằm tạo điều kiện giúp đỡ các học sinh hiếu học, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là cần thiết. Qua đó, phát huy truyền thống đất học Hà Tĩnh; góp phần thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước”.

Lãnh đạo xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh gặp gỡ, trao đổi với nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh gặp gỡ, trao đổi với nhân dân trên địa bàn.

Hy sinh lợi ích vì dân

Câu chuyện gia đình đồng chí Dương Kim Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà tình nguyện hiến hơn 1.500m2 đất để làm đường và phục vụ công tác quy hoạch của địa phương đã để lại sức lan tỏa sâu rộng trong phong trào huy động sức dân hiến đất, hiến tài sản trên đất phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Tượng Sơn.

Đưa chúng tôi đi tham quan vùng quê đáng sống Tượng Sơn với những con đường liên thôn rộng từ 10 đến 15m, hai bên là những hàng xà cừ, hàng cây sấu tỏa bóng mát và phía xa là khu vườn mẫu của các hộ gia đình trong xã, đồng chí Dương Kim Huy cho biết: “Tượng Sơn từ một xã nghèo bãi ngang nay trở thành xã giàu của huyện. Năm 2021, Tượng Sơn về đích NTM kiểu mẫu. Thành quả hôm nay là sự chung sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Mỗi người cùng chung tay, đóng góp, dựng xây thì quê hương sẽ ngày một giàu đẹp, đáng sống, văn minh hơn, gia đình tôi chỉ góp một phần rất nhỏ trong thành tích chung ấy”.

Câu chuyện nêu gương của cán bộ, đảng viên như đồng chí Dương Kim Huy không phải là số ít. Ở thôn 9, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tấm gương sáng của người đảng viên Nguyễn Văn Thắng (63 tuổi), Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi-Nông dân của thôn đã tự nguyện hiến 1.500m2 đất vườn của gia đình, đồng thời tích cực vận động bà con lối xóm hiến của, hiến công xây dựng NTM được nhân dân trong xã nhắc đến nhiều. Từ hành động của gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, phong trào lan tỏa sâu rộng ra toàn thôn 9. Tính đến đầu năm 2022, ở thôn 9, hầu như gia đình nào cũng hiến đất thổ cư, đất vườn, đất nông nghiệp và hàng chục công trình, hàng nghìn cây xanh, góp phần để thôn hoàn thiện và giữ vững các tiêu chí trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu.

Có thể nói, nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã Sơn Trường luôn là những hạt nhân “đi đầu, làm trước” trong xây dựng NTM và các hoạt động ở cơ sở. Đồng chí Lê Đức Thuận, Chủ tịch UBND xã Sơn Trường cho biết: “Trong các phong trào, đặc biệt là đóng góp xây dựng ở cơ sở, người dân thường nhìn vào cán bộ, đảng viên. Vì vậy, mỗi đảng viên và gia đình đảng viên phải thực sự gương mẫu làm trước, thực hiện trước. Có như vậy, người dân mới “nghe” và đồng lòng thực hiện”.

Dám nhận khuyết điểm và chịu trách nhiệm

Trong những ngày khảo sát tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, không chỉ được nghe nhiều câu chuyện về cán bộ giữ lời hứa với dân, dám hy sinh quyền lợi vì dân mà chúng tôi còn được nghe về những cán bộ dám nhận khuyết điểm, dám chịu trách nhiệm trước dân về những hạn chế, tồn tại ở cấp mình, đơn vị mình.

Đó là câu chuyện của đồng chí Dương Kim Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn đến từng nhà dân xin lỗi vì những sai phạm của chính quyền trong quá trình giao đất cho dân.

Chuyện là, bắt đầu từ năm 2004, trong xã có 24 hộ dân gửi nhiều đơn, thư lên các cấp khiếu kiện về việc cán bộ xã giao đất không theo quy trình, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân khi thu đất sản xuất phục vụ tái định cư nhưng không bố trí diện tích đất sản xuất nơi khác cho dân. “Việc khiếu kiện kéo dài từ năm 2004 đến cuối năm 2020, trong thời gian đó, cán bộ chúng tôi đi họp ở các cấp, mỗi khi nhắc đến Tượng Sơn đều cảm thấy xấu hổ. Đảng ủy xã đã họp nhiều lần và quyết tâm giải quyết thấu đáo, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân. Bản thân tôi trực tiếp đến từng hộ dân để xin lỗi vì những sai phạm của chính quyền xã tồn tại trong quá khứ và mong bà con chia sẻ, cảm thông, đồng thời chấp thuận phương án giải quyết của địa phương bằng việc nhận một phần tiền hỗ trợ của chính quyền và nhận đất sản xuất ở khu vực mới, bàn giao mặt bằng khu tái định cư để các hộ dân xây dựng nhà ở. Nhân dân thấy mình chân thành, cầu thị nên hiểu và sẻ chia. Cuối năm 2020, câu chuyện đơn kiện của 24 hộ dân trên địa bàn đã khép lại”, đồng chí Dương Kim Huy chia sẻ.

Câu chuyện dám chịu trách nhiệm trước dân, chúng tôi cũng được nghe cán bộ ở huyện Hương Sơn kể rất nhiều. Trong đó, câu chuyện về giải phóng mặt bằng, phục vụ cho quá trình nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 8A đoạn chạy qua địa bàn huyện là một ví dụ. Quốc lộ 8A là tuyến giao thông quan trọng, kết nối với Quốc lộ 1A tại ngã ba Bãi Vọt (thị xã Hồng Lĩnh), đi qua các huyện: Hương Sơn, Đức Thọ và thông thương với nước bạn Lào. Quá trình triển khai dự án trên địa bàn, khi qua địa phận thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn), mốc giới vướng vào một nhà thờ giáo, phải lui vào hơn 1m đất để bảo đảm hành lang của tuyến đường. Nghe thông tin, hơn 1.000 hộ giáo dân nơi đây không đồng tình, phản đối việc tháo dỡ tường rào của nhà thờ.

Đồng chí Nguyễn Viết Dũng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn cho biết: “Huyện đã thành lập tổ công tác cùng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của thị trấn để tuyên truyền, vận động nhân dân. Lãnh đạo huyện trực tiếp thông tin đến bà con giáo dân về dự án, đồng thời công khai mọi vấn đề liên quan đến công tác đền bù, di dời và giải phóng mặt bằng. Cán bộ huyện cam kết và chịu trách nhiệm trước bà con, nếu để xảy ra những sai phạm, khuất tất trong thông tin về dự án thì sẽ chịu trách nhiệm trước dân và pháp luật. Nhờ gần dân, lắng nghe dân, dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình, các cán bộ của huyện Hương Sơn được đồng bào giáo dân tin tưởng và chấp thuận lùi tường rào nhà thờ vào 1m, nhường đất để triển khai dự án”.

Quá trình khảo sát tại các huyện, thị xã: Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Sơn, Thạch Hà... và trực tiếp lắng nghe những chia sẻ của cán bộ lão thành, nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi nhận thấy: Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động nhân dân thời gian qua được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Hà Tĩnh phát huy hiệu quả. Cán bộ, công chức đã có nhiều đổi mới trong việc tiếp cận, nắm tình hình nhân dân, nhất là trong triển khai các cơ chế, chính sách mới ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp, nơi có nhiều thiên tai, dịch bệnh; kịp thời đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp sát thực, hiệu quả để giải quyết những vấn đề phát sinh, bức xúc và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các địa phương, đơn vị đã dành nhiều thời gian để trực tiếp xuống kiểm tra, giám sát, chỉ đạo cơ sở; gương mẫu trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

“Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, nói đi đôi với làm, được nhân dân tin yêu, quý trọng. Gương mẫu trong chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao ý thức thực hành dân chủ, làm tốt công tác vận động nhân dân. Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Nhờ vậy mà “ý Đảng hợp với lòng dân”, tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá đi lên” (Đồng chí Trần Minh Phương, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh).

(còn nữa)

Nhóm PV Báo QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/bai-3-can-bo-di-truoc-lang-nuoc-theo-sau-696751