Bắc Yên khai thác các thủy điện nhỏ

Những năm qua, huyện Bắc Yên đã thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển thủy điện trên địa bàn theo quy hoạch chung của tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 13 nhà máy thủy điện nhỏ, có công suất từ 8 - 30MW. Các nhà máy thủy điện đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng.

Nhà máy thủy điện Nậm Chim 1A.

Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, cho biết: Năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn được UBND huyện Bắc Yên được giao là 158,5 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách từ 13 nhà máy thủy điện 98 tỷ đồng, chiếm 64,7% dự toán thu ngân sách trên địa bàn. Các nhà máy thủy điện là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách địa phương, chung tay đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân địa phương. Huyện phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý các thủy điện thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tuân thủ quy trình kỹ thuật, quản lý an toàn đập, vận hành hồ chứa thủy điện theo quy định.

Các tổ máy Nhà máy thủy điện Nậm Chim 1A.

Hầu hết các nhà máy thủy điện ở Bắc Yên đều nằm ở các xã vùng cao, vùng đầu nguồn nơi có độ dốc lớn nên phát huy được công suất. Chỉ tính trên dòng suối Nậm Chim, địa bàn xã Hang Chú, Xím Vàng đã có ba nhà máy thủy điện của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Sông Lam đầu tư đưa vào vận hành nhiều năm nay, gồm: Nậm Chim 1B, Nậm Chim 1A và Nậm Chim 2, với tổng công suất 36MW. 70 công nhân vận hành, chủ yếu là người địa phương. Hằng năm, các nhà máy cung cấp vào lưới điện quốc gia trên 90 triệu Kwh, đóng góp 32 tỷ đồng vào ngân sách địa phương. Cùng với sản xuất kinh doanh, nhà máy còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội, như: Ủng hộ hàng trăm triệu đồng/năm cho các gia đình chính sách, giúp đỡ các hộ nghèo, đóng góp xây dựng các trường học trên địa bàn…

Ông Vũ Hữu Đức, Giám đốc cụm nhà máy thủy điện Nậm Chim, cho biết: Nhà máy luôn vận hành đảm bảo an toàn, ổn định, đảm bảo quy trình; thực hiện tốt công tác phòng chống lũ, điều tiết hồ chứa theo đúng quy định, quy trình vận hành, luôn đạt kế hoạch sản lượng điện theo kế hoạch đề ra.

Công nhân Nhà máy thủy điện Nậm Chim 2 bảo dưỡng trạm biến áp.

Anh Hạng A Sang, công nhân vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Chim 1, cho biết: Từ khi nhà máy khởi công, chúng tôi đã được tuyển dụng và cử đi đào tạo. Hiện nay, lương của tôi đạt 12 triệu đồng/tháng, được Công ty đóng các loại bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Nhà máy thủy điện Xím Vàng 2, bản Suối Tù, xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên, có công suất 16 MW. Năm 2022, nộp ngân sách Nhà nước 16 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, Nhà máy đã nộp gần 10 tỷ đồng. Phấn đấu đến hết năm 2023, nhà máy sẽ nộp 16,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Phương, Giám đốc Nhà máy, cho biết: Ngoài việc hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo nộp ngân sách theo quy định của Nhà nước, mỗi năm nhà máy đóng góp gần 100 triệu đồng thực hiện an sinh xã hội tại địa phương, chung tay vì cộng đồng, xóa nhà tạm, đóng góp vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước.

Công nhân Nhà máy thủy điện Nậm Chim 1B diễn tập PCCC.

Các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Bắc Yên đã và đang phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng thu ngân sách trên địa bàn, giải quyết việc làm cho lao động và đảm bảo an sinh xã hội, an ninh năng lượng địa phương.

Minh Tuấn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/bac-yen-khai-thac-cac-thuy-dien-nho-EzN9dDgIR.html