Bắc Yên giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Hiện nay, huyện Bắc Yên có gần 46.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 69% dân số; trong đó, lao động lĩnh vực nông - lâm nghiệp chiếm 90%. Tuy nhiên, lực lượng lao động của huyện mới có khoảng 25,4% được đào tạo nghề.

Phụ nữ dân tộc Mông xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, thêu vải thổ cẩm lúc nông nhàn.

Phụ nữ dân tộc Mông xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, thêu vải thổ cẩm lúc nông nhàn.

Trước thực trạng trên, UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các đoàn thể, các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn tại các xã, thị trấn.

Ông Thào A Mua, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, cho biết: Huyện tập trung chỉ đạo tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nghề, thực hiện các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, thay đổi nhận thức từ thói quen lao động nhỏ lẻ trong sản xuất nông nghiệp đến ứng dụng những kiến thức, kỹ thuật; hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động thông báo các thông tin, tư vấn về việc làm để người lao động các xã, thị trấn nắm bắt, nghiên cứu, lựa chọn.

Cán bộ Hội Nông dân xã Song Pe, huyện Bắc Yên, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc xoài cho hội viên bản Pe.

Cán bộ Hội Nông dân xã Song Pe, huyện Bắc Yên, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc xoài cho hội viên bản Pe.

Từ năm 2023 đến nay, huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các công ty, doanh nghiệp, các trường đào tạo nghề tổ chức 45 hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 1.000 lao động tại các xã, thị trấn. Phối hợp tổ chức 14 lớp đào tạo nghề thường xuyên dưới 3 tháng cho gần 300 lao động, là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Phối hợp tổ chức 2 ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, giúp hơn 3.000 lượt người tiếp cận các thông tin tuyển dụng lao động, học nghề, hướng nghiệp tại đơn vị, doanh nghiệp, trường trung cấp, cao đẳng, đại học. Khuyến khích các hộ kinh doanh, hợp tác xã tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch do tỉnh và các đơn vị tổ chức.

Hằng năm, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên các cấp tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất cho hàng nghìn lượt người. Triển khai các mô hình thâm canh lúa hữu cơ; cải tạo bò địa phương bằng giống bò đực lai Sind; trồng cây lê ghép; mô hình thử nghiệm ghép mắt lê trên cây sơn tra, chăm sóc cây xoài, nhãn; hỗ trợ nhân dân chuyển đổi sản xuất trồng cây dứa Queen trên đất dốc; hỗ trợ phát triển trồng cây măng tre Bát độ trên đất dốc; cây thảo quả, sa nhân tím, sản xuất chè shan tuyết... Năm 2023, huyện đã tạo việc làm cho 1.714 lao động từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, giới thiệu việc làm cho trên 800 lao động làm việc tại các công ty trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ 7 lao động làm việc tại nước ngoài.

Thực hiện chương trình vay vốn giải quyết việc làm cho lao động từ nguồn quỹ giải quyết việc làm, từ năm 2023 đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân 108 tỷ đồng cho trên 2.100 khách hàng.

Mô hình nuôi bò sinh sản của nông dân bản Cang Hợp, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên.

Mô hình nuôi bò sinh sản của nông dân bản Cang Hợp, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên.

Gia đình chị Lò Thị Phiên, bản Cang Hợp, xã Phiêng Ban, vay 100 triệu đồng nguồn vốn giải quyết việc làm từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư làm chuồng trại và mua thêm bò giống. Chị Phiên cho biết: Tôi được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho gia súc. Nhờ đó, đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, gia đình duy trì nuôi 15 con trâu, bò; 30 con dê sinh sản, mang lại thu nhập hằng năm trên 100 triệu đồng.

Cuối tháng 4 vừa qua, huyện Bắc Yên đã tổ chức ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp lần thứ 3. Tại ngày hội, có 19 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, cơ sở đào tạo thu hút hơn 1.200 người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện tham gia. Các đơn vị, doanh nghiệp đã giới thiệu nhu cầu tuyển dụng lao động, vị trí tuyển dụng, chế độ chính sách của doanh nghiệp đối với người lao động. Tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục để xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… và một số công ty trong nước đối với những người lao động có nhu cầu.

Anh Mùa A Cán, bản Tra, xã Phiêng Côn, cho biết: Ngày hội việc làm đã giúp tôi có thêm thông tin về việc làm, mức thu nhập và tư vấn những việc làm phù hợp với bản thân. Tôi rất mong muốn được tham gia các lớp đào tạo do huyện phối hợp các đơn vị doanh nghiệp tổ chức để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đáp ứng với công việc do doanh nghiệp yêu cầu.

Nâng cao chất lượng, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, huyện Bắc Yên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề; đẩy mạnh xã hội hóa, gắn kết doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo nghề. Khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động để đào tạo đúng nghề, đúng nguyện vọng, phù hợp với thế mạnh của địa phương. Huyện phấn đấu đến năm 2025, giải quyết việc làm mới cho 1.500 lao động; số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 26%...

Bài, ảnh: Thu Thảo

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/bac-yen-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-nong-thon-xLdfP6LIR.html