Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng, nóng trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày 26/6, rãnh áp thấp bị nén sẽ tác động đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc gây ra mưa rào và dông rải rác.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì hiệu ứng phơn mạnh nên có nắng nóng trên diện rộng; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, một số nơi cao trên 38 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. Riêng khu vực Hà Nội, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C và cao nhất từ 33-36 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 34-37 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C. Khu vực Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C./. Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/bac-va-trung-bo-tiep-tuc-nang-nong-tren-dien-rong/20106/50522.vnplus