Bắc Tây Nguyên: Tưng bừng ngày hội khai trường

Tamnhin.net- Sáng nay 05/9, hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu học sinh, sinh viên trong cả nước chào đón năm học 2016-2017, trên địa bàn Bắc Tây Nguyên có trên 526.130 học sinh dự lễ khai giảng chào đón năm học mới. Trong đó tỉnh Kon Tum có 148.221 học sinh và Gia Lai là 377.919 học sinh tham gia ngày hội khai trường

Tại Kon Tum, toàn tỉnh trong năm học 2016-2017 có 413 trường (trong đó, mầm non 135 trường; tiểu học 145 trường; THCS 107 trường; THPT 26 trường), tăng 8 trường so với năm học trước với 148.221 học sinh (mầm non 37.888 trẻ; tiểu học 58.213; THCS 38.383 và THPT 13.737), tăng hơn năm học trước 5 ngàn học sinh.

Lễ khai giảng tại một trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, năm học mới này, tỉnh có 413 trường học, tăng 8 trường so với cuối năm học qua. Báo cáo từ các đơn vị trực thuộc, ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường” có 148.221 học sinh ra lớp và dự lễ khai giảng (tăng hơn 5 ngàn em so năm học trước). Hiện tại, ngành đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường học sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để đảm bảo những điều kiện cơ bản cho năm học 2016 - 2017.

Đến thời điểm này, trên địa bàn có 5.897 phòng học đáp ứng tốt việc học tập của học sinh. Trong đó, 179 phòng học được xây dựng mới với tổng kinh phí gần 104,5 tỷ đồng; 636 phòng phục vụ học tập được làm mới, gồm phòng nghệ thuật, giáo dục thể chất, đa năng, hoạt động đoàn, đội… với kinh phí 35,4 tỷ đồng.

Đối với sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh hộ nghèo, DTTS khó khăn - ngành GD&ĐT tỉnh còn ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp, triển khai trong hỗ trợ, cấp phát đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021. Đồng thời, ngành tham mưu chính quyền các địa phương kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tạo điều kiện cho học sinh DTTS, học sinh hộ nghèo có đủ sách giáo khoa, vở viết phục vụ học tập.

Quan tâm tặng quà cho các em học sinh là người đồng bào

Đặc biệt, để chuẩn bị cho ngày hội khai trường diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, tiết kiệm, nhưng phải trang trọng và có ý nghĩa, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn 994/SGDĐT-VP về việc chỉ đạo các đơn vị và trường học trực thuộc thực hiện công tác chuẩn bị cho ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Theo đó, chương trình buổi lễ khai giảng bắt đầu lúc 7h30, thời gian diễn ra không quá 60 phút và không để học sinh ngồi dưới nắng nóng quá lâu. Sau phần lễ khai giảng trang trọng, ngắn gọn, các trường được chỉ đạo tùy thuộc vào điều kiện thực tế tổ chức phần hội (các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các trò chơi dân gian…) với các hình thức linh hoạt, vui tươi, sinh động, có tác dụng thiết thực đối với giáo dục đạo đức học sinh.

Tại Gia Lai, hơn 377.919 học sinh của 826 trường học trên địa bàn tỉnh bước vào năm học mới. Thực hiện “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, Sở Giáo dục-Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017 vào lúc 7 giờ 30 phút với đầy đủ phần “Lễ” và “Hội”.

Trong năm học này, toàn ngành Giáo dục-Đào tạo xác định tập trung nhiệm vụ tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm-sinh lý học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; áp dụng mô hình trường học mới phù hợp với điều kiện của địa phương; đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và chuẩn bị một số điều kiện để từng bước đưa giáo dục hội nhập quốc tế.

Tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo Gia Lai , năm học 2016-2017 toàn tỉnh có thêm 5 cơ sở giáo dục mới, trong đó Tp. Pleiku có 4 đơn vị và huyện Chư Sê một đơn vị: Đó là trường THCS Lương Thế Vinh (xã Chư Á); Trường Bán trú Mầm non-Tiểu học, THCS Sao Việt (tuyển sinh mới bậc THCS); Trường Mầm non tư thục Tuổi Hồng; Trường Mầm non Mai Vàng và Trường THPT Trần Cao Vân (huyện Chư Sê).

Box: Tp Kon Tum khánh thành đưa vào sử dụng trường THCS Trường Sa

Hân hoan bước vào năm học mới với khí thế “quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục”, thành phố Kon Tum đã tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trường THCS Trường Sa. Ngôi trường này được thành lập mới có 20 cán bộ, giáo viên và hơn 300 học sinh tham gia giảng dạy và học tập bắt đầu từ năm học 2016 – 2017.

Cô Lê Thị Mỹ Lệ - Tổng phụ trách đội (Trường THCS Trường Sa) tự hào: Trường học của chúng tôi được vinh dự mang tên quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Những ngày đón học sinh mới tựu trường, các em được tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa và niềm tự hào về tên trường và được học tập dưới mái trường khang trang với tổng kinh phí đầu tư 31,4 tỷ đồng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được điều động về nơi công tác mới, chúng tôi đặt niềm tin,luôn đoàn kết, phấn đấu giúp khoảng 20% học sinh có học lực yếu - trung bình sẽ tiến bộ hơn trong thời gian đến.

Hà Chính- Tuấn Anh

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/bac-tay-nguyen-tung-bung-ngay-hoi-khai-truong-139182.html