Bác sỹ bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn người dân cách sơ cứu nạn nhân gặp tai nạn khi đi đường

Ngày 26/9 tại buổi hướng dẫn sơ cứu, TS.BS Dương Đức Hùng, Trưởng đơn vị tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong các vụ tai nạn, người dân nên lưu ý nhiều nhất đến mạch máu ở cổ và tay.

Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tâm (tôn sắc nhọn cứa cổ ) làm cho các nạn nhân bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

Cận cảnh buổi hướng dẫn sơ cứu người bị thương vùng cổ. Ảnh:http://kenh14.vn/

Chiều ngày 26/9, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức buổi hướng dẫn sơ cứu vết cắt mạch máu. Chủ trì buổi hướng dẫn này có BS. Dương Đức Tùng, người được mệnh danh là “ bàn tay vàng trong mổ tim”, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc xử lý hàng nghìn ca cấp cứu mạch máu để hướng dẫn. Bác sĩ cho biết: “ nếu có những kiến thức, cách sơ cứu kịp thời thì có thể cứu sống được nhiều người gặp nạn như vụ việc tôn cứa cổ trong thời gian qua”.

Trong những trường hợp bị chảy mạch máu ở cổ và tay thì những người giúp đỡ sơ cứu và cả nạn nhân phải thật bình tĩnh để có thể cầm máu nhanh nhất. Bởi trong mỗi người có 5 lít máu, mỗi lần tim co bóp ra khoảng 50-60ml máu/ 1 phút, nhịp tim là 80. Do vậy, chưa đến 1 phút đã hết máu, vì vậy nạn nhân cần được sơ cứu ngay tại chỗ.

Theo BS Hùng, khi bị vật sắc nhọn cứa vào cổ, máu lên não cũng bị mất, máu ra ngoài chảy, chúng ta nên tận dụng các vật liệu sơ cứu ngay tại hiện trường như dùng cành cây, bút bi, áo,… các vật liệu đến cơ sở y tế gần nhất. Tốt nhất, chỗ xảy ra tai nạn mà gần cơ sở y tế thì nhanh chóng đưa nạn nhân đến vì những cơ sở y tế đó họ đã được đào tạo.

Các vật dụng như bút bi, cành cây,... để sơ cứu bước ban đầu. Ảnh:http://kenh14.vn/

BS Hùng cho biết, khi tiến hành sơ cứu phải tuân theo nguyên tắc cơ bản sơ cứu vết thương mạch máu đó là băng ép có trọng điểm vết thương.

Đầu tiên, người sơ cứu có thể dùng những vật dụng hiện có như gạc, khăn tay hoặc miếng vải rồi cuộn lại đặt lên vết thương và băng ép lên vết thương. Có thể dùng cánh tay hay bàn tay bên đối diện hoặc thanh gỗ đặt phía bên đối diện để làm thanh tựa cố định băng ép mà không làm ngạt nạn nhân.

Nên dùng tay ép chặt vết thương để cầm máu. Ảnh:http://kenh14.vn/

Cách đơn giản hơn rất nhiều giúp người sơ cứu dễ làm và dễ nhớ là cách băng ép choàng qua vùng nách đối diện của nạn nhân. Sau đó nhanh chóng vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.

Băng ép choàng qua vùng nách đối diện của nạn nhân- đây là cách sơ cứu đơn giản nhất. Ảnh:http://kenh14.vn/

Dùng dây vải để cố định vết thương tránh mất máu. Ảnh:http://kenh14.vn/

Huyền Trang (t/h)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/bac-sy-benh-vien-bach-mai-huong-dan-nguoi-dan-cach-so-cuu-nan-nhan-gap-tai-nan-khi-di-duong-d121097.html