Bác sĩ trẻ sáng tạo trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp

Ở tuổi 35, TS.BS Ngô Quốc Duy - Bệnh viện K đã có 62 bài báo khoa học được công bố, trong đó có nghiên cứu 'Kỹ thuật cắt tuyến giáp qua đường tiền đình miệng trên đối tượng trẻ em' đã mở ra một bước tiến mới trong điều trị ung thư tuyến giáp cho trẻ em...

Sáng nay - 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 2 Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên sau khi Luật Thanh niên (năm 2020) được ban hành.

Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, biểu dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.

Thủ tướng chúc mừng các gương mặt trẻ tiêu biểu sáng 26/3. Ảnh VGP/Nhật Bắc

TS.BS Ngô Quốc Duy - hiện là Phó trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ (Bệnh viện K) là một trong 10 "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" của năm 2023. Đây phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc…

Lĩnh vực mà TS.BS Ngô Quốc Duy được trao tặng là nghiên cứu khoa học - sáng tạo. Trước đó, TS.BS Ngô Quốc Duy đã được nhận giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng 2023 và học bổng năm 2024 của Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Ung thư đầu và cổ; đồng thời bác sĩ trẻ này cũng vừa nhận bằng phẫu thuật viên toàn cầu và là 1 trong 10 người có video trình diễn xuất sắc nhất thế giới về phẫu thuật tuyến giáp.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 cho TS.BS Ngô Quốc Duy tối 23/3/2024 trong lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức.

Thầy thuốc trẻ Việt Nam giảng dạy phẫu thuật nội soi ung thư tuyến giáp cho phẫu thuật viên nước ngoài

TS.BS Ngô Quốc Duy mở đầu câu chuyện với phóng viên luôn với một câu rất khiêm nhường "em may mắn, em còn phải nỗ lực nhiều lắm". "Em thực sự cảm thấy rất may mắn và vinh dự khi được là học trò của Thầy Quảng. Thầy không chỉ truyền cho em kiến thức, kĩ thuật chuyên môn trong phòng mổ, trên giảng đường mà còn truyền lửa, động viên, khuyến khích, đồng hành cho học trò để chúng em luôn cố gắng không ngừng. Bên cạnh đó, thầy còn dạy về giao tiếp, cách sống, cách đối nhân xử thế, đặc biệt với người bệnh để chúng em không ngừng hoàn thiện mình"- BS Duy nói.

Nhưng tôi biết rằng để có được những công nhận trong nghề, đặc biệt được trở thành phẫu thuật viên toàn cầu, rồi được người bệnh tin tưởng, quý mến... đó là một hành trình của sự nỗ lực học tập, không ngừng trau dồi, tìm tòi, sáng tạo của bác sĩ trẻ này.

TS.BS Ngô Quốc Duy tại một bệnh viện nước ngoài.

Còn GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K, trong câu chuyện với tôi khi nói về học trò Ngô Quốc Duy đã không dấu được tự hào. Bởi Duy và những học trò xuất sắc khác chính là một phần tuổi trẻ của ông mà ở đó luôn có sự nhiệt huyết, đam mê, say nghề, ham học hỏi, trau dồi chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Thêm nữa, theo GS Quảng, BS Duy rất giỏi ngoại ngữ nên trình bày báo cáo quốc tế rất tốt...

Trong nhiều năm qua, bác sĩ trẻ Ngô Quốc Duy dành nhiều tâm lực tập trung vào ứng dụng các kĩ thuật mới trong điều trị ung thư đầu cổ, đặc biệt là ung thư tuyến giáp. Trong điều trị ung thư tuyến giáp, mổ mở là phương pháp kinh điển điều trị bệnh, tuy nhiên đường mổ này thường để lại vết sẹo ở vùng cổ trước có ảnh hưởng đến tính thẩm mĩ. Dưới sự hướng dẫn của thầy - GS.TS Lê Văn Quảng, BS Duy đã mổ nội soi cắt tuyến giáp qua tiền đình miệng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư tuyến giáp.

Phương pháp này có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các phương pháp mổ tuyến giáp khác, không những giúp tăng thời gian sống thêm mà còn đạt được tính thẩm mĩ cao nhất. Ngoài ra, BS Duy cũng may mắn được mời sang báo cáo tại Hội nghị Quốc tế về phẫu thuật nội soi tuyến giáp và giảng dạy trực tiếp cho các phẫu thuật viên nước ngoài học về kỹ thuật này.

TS.BS Ngô Quốc Duy giảng dạy cho các phẫu thuật viên nước ngoài.

"Tôi cũng áp dụng thành công kỹ thuật này trên đối tượng trẻ em với số lượng bệnh nhân lớn nhất được phẫu thuật thành công tại một cơ sở y tế được báo cáo trên y văn. Nghiên cứu này đã mở ra một bước tiến mới trong điều trị bệnh lý tuyến giáp ở trẻ em. Kết quả này cũng đã được đăng trên tạp chí quốc tế Q1 với chỉ số IF 5.2 và được báo cáo tại các hội nghị quốc tế uy tín như Hội nghị Ung thư Đầu cổ Thế giới lần thứ 7 tại Italia tháng 6 năm 2023, được các chuyên gia đánh giá rất cao."- TS.BS Ngô Quốc Duy kể.

TS. BS Duy cũng đã áp dụng cách tiếp cận này trong nạo vét hạch cổ bên điều trị ung thư tuyến giáp. Bài báo video đầu tiên trên thế giới về kỹ thuật này bước đầu được chuyên gia quốc tế ghi nhận. Điều này thể hiện qua việc được bình chọn là 1 trong 10 kỹ thuật xuất sắc nhất tại Hội nghị Phẫu thuật Ung thư Quốc tế của Hoa Kỳ - SSO 2021 và được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín Q1 có IF 3.7.

Coi nghiên cứu khoa học là kim chỉ nam để giúp thêm nhiều bệnh nhân khỏi bệnh...

Cùng đó, dưới sự hướng dẫn của các thầy, TS.BS Ngô Quốc Duy đã có thêm những thành tựu, đóng góp to lớn trong điều trị tuyến giáp với kỹ thuật cắt tuyến giáp bằng robot qua tiền đình miệng trong điều trị ung thư tuyến giáp. Kết quả này đã được đăng trên tạp chí quốc tế Q1 và là báo cáo đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai thành công kỹ thuật cắt tuyến giáp bằng robot qua đường tiền đình miệng trong điều trị ung thư tuyến giáp. Đây là cột mốc đánh dấu sự phát triển của chuyên ngành ngoại khoa nói chung, cũng như trong lĩnh vực phẫu thuật tuyến giáp nói riêng tại Việt Nam.

GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K chúc mừng TS.BS Ngô Quốc Duy nhận Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2023.

Đã có một bệnh nhân ở Hải Phòng được TS.BS Duy mổ chia sẻ với tôi về may mắn bà được giới thiệu gặp BS Duy. "Trước khi đến gặp bác sĩ Duy, tôi lo lăng, căng thẳng vì bệnh của mình, nhưng khi bác sĩ khám, tư vấn phương pháp điều trị phù hợp với tình hình sức khỏe và còn động viên tôi yên tâm vì bệnh phát hiện giai đoạn sớm, kỹ thuật mổ nhanh, nhiều ưu điểm không để lại sẹo. Sau mổ, bác sĩ khi đến thăm khám cũng rất ân cần dặn dò. Tôi thực sự cảm ơn bác sĩ Duy"- nam bệnh nhân kể.

Khi tôi kể lại lời bệnh nhân nói về mình, BS Duy chỉ cười rồi chia sẻ thêm "Bệnh viện K rất đông bệnh nhân, mỗi ca bệnh đều cho em thêm trưởng thành về chuyên môn và mỗi người bệnh khỏe mạnh là chúng em được tiếp thêm động lực làm nghề"- BS Duy nói và chia sẻ thêm, cậu cũng gặp những thất bại, thiếu sót trong nghề, nhưng mỗi lần như vậy, cậu đều nghiêm khắc nhìn lại mình, lắng nghe các thầy và đồng nghiệp để ngày càng hoàn thiện hơn tay nghề...

Bác sĩ trẻ Ngô Quốc Duy kể: Các thầy luôn nhắn nhủ chúng em y học luôn luôn phát triển và ngày càng có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh nói chung và bệnh ung thư nói riêng. Do vậy việc nghiên cứu, cập nhật các phương tiện chẩn đoán, kỹ thuật điều trị mới để giúp cải thiện thời gian sống thêm cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư là điều hết sức cần thiết.

"Hiểu được điều đó, bản thân em coi nghiên cứu khoa học là kim chỉ nam để có thể có cơ hội giúp được nhiều bệnh nhân khỏi bệnh hơn nữa"- TS.BS Ngô Quốc Duy nói...

TS.BS Ngô Quốc Duy báo cáo tại hội nghị Ung thư Đầu cổ Thế giới lần thứ 7 (the 7th World Congress of the International Federation of Head and Neck Oncologic Societies) ở Italia.

TS.BS Ngô Quốc Duy có 62 bài báo khoa học được công bố, trong đó 29 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín: 13 bài tạp chí Q1 (13 bài đều là tác giả chính), 3 bài tạp chí Q2 (3 bài đều là tác giả chính), 4 bài tạp chí Q3 (3 bài là tác giả chính), 9 bài tạp chí Scopus (5 bài là tác giả chính).

Ngoài những giải thưởng đã nói, TS.BS Ngô Quốc Duy còn được trao tặng: Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo; Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; giải xuất sắc Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành y lần thứ XXI; giải thưởng Đặng Văn Ngữ hạng mục Nghiên cứu viên trẻ xuất sắc năm 2022 của Đại học Y Hà Nội; học bổng toàn cầu về phẫu thuật ung thư đầu cổ và ung thư của Hiệp hội Ung thư Đầu cổ Thế giới năm 2022.

TS.BS Ngô Quốc Duy cũng tham gia giảng dạy khoa học quốc tế lớp Phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp qua đường tiền đình miệng tại Thái Lan, quy tụ những giảng viên, phẫu thuật viên nổi tiếng.

Thái Bình/ Ảnh: Duy Ngô

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bac-si-tre-sang-tao-duong-mo-ung-thu-moi-tro-thanh-phau-thuat-vien-toan-cau-169240326152350438.htm