Bác sĩ trả lời: Đặt vòng tránh thai nhưng bị ra máu có bất thường không?

* Năm nay tôi 40 tuổi, sinh 1 bé 3 tuổi. Sau khi sinh con tôi có đặt vòng tránh thai. Gần đây tôi hay có hiện tượng ra máu hồng nhạt dù sạch kinh nguyệt trước đó cả tuần đến 10 ngày. Bác sĩ cho hỏi tình trạng của tôi là bị sao ạ?

(Bạn đọc gọi từ số 0908xxx28)

Bác sĩ trả lời:

Chào bạn!

Dụng cụ tử cung (vòng tránh thai ) là biện pháp tránh thai hiệu quả cao. Đây là biện pháp tránh thai phù hợp với những phụ nữ đã có 1 con hoặc đã có đủ số con mong muốn.

Tuy nhiên, đặt vòng tránh thai có thể có một số tác dụng không mong muốn như: ra máu bất thường, kinh nguyệt nhiều, chảy máu giữa các kỳ kinh, lệch vòng, tụt vòng, vòng xuyên cơ tử… Trong một số trường hợp có thể dẫn đến viêm vùng chậu, viêm nội mạc tử cung.

Do đó, nếu tình trạng của bạn xảy ra thường xuyên, tốt nhất, bạn nên đến cơ sở y tế để khám kiểm tra tình trạng vòng và được phát hiện sớm những biến chứng để kịp thời xử trí nhé!

Thân ái!

Bác sĩ Ngô Bùi Phương Thảo,

Chuyên khoa Phụ sản, Bệnh viện Âu Cơ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/alo--bac-si-oi/202403/bac-si-tra-loi-dat-vong-tranh-thai-nhung-bi-ra-mau-co-bat-thuong-khong-4fe1bd5/