Bác sĩ ở TP.HCM cắt khối u ung thư hiếm gặp cho quân nhân Lào

Quân nhân người Lào trải qua cuộc phẫu thuật phức tạp với biến chứng cao và tỷ lệ sống sau 5 năm thấp.

Đại tá Trịnh Văn Thảo đến thăm bệnh nhân trong ngày xuất viện. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), bệnh nhân là anh P.V. (24 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị suốt nhiều tuần.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện anh V. bị u tá tràng D2. Kết quả sinh thiết mô cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến và phải phẫu thuật cắt khối tá tụy (đầu tụy tá tràng).

Trước đó, Bệnh viện Quân y 175 cũng nhận được thư của Lãnh sự quán Lào tại Việt Nam nhờ hỗ trợ điều trị cho quân nhân người Lào vừa được điều chuyển đến bệnh viện. Ngay sau khi nhận tin, đại tá, TS.BS Trịnh Văn Thảo, Chủ nhiệm khoa Ngoại bụng, nhanh chóng triển khai hội chẩn và tổ chức ê-kíp phẫu thuật sớm.

"Đây là cuộc phẫu thuật lớn và phức tạp trong chuyên ngành tiêu hóa vì phải cắt bỏ nhiều vị trí như khối đầu tụy, túi mật, phần thấp của ống mật chủ, một phần dạ dày... Tiếp theo, chúng tôi phải kết hợp vét hạch cuống gan và phục hồi lưu thông với 3 miệng nối: Tụy - ruột, mật - ruột và dạ dày - ruột", bác sĩ Thảo cho biết.

Theo bác sĩ Thảo, các miệng nối tụy - ruột, mật - ruột sau mổ có tỷ lệ tai biến và biến chứng cao (20-30%) cũng như tỷ lệ tử vong sau mổ cao (5-7%). Đặc biệt, tỷ lệ sống của bệnh nhân sau 5 năm thấp, chỉ khoảng 10-15%.

Sau phẫu thuật một tuần, sức khỏe bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường và đã được ra viện.

Bác sĩ Thảo thông tin cắt khối tá tụy được chỉ định trong các trường hợp ung thư vùng quanh bóng Vater như u đoạn cuối ống mật chủ, u đầu tụy, u bóng vater, u tá tràng…

Ngoài ra, người mắc các bệnh lý lành tính ở vùng đầu tụy như viêm tụy mạn, sỏi đầu tụy… hoặc chấn thương phức tạp vùng đầu tụy tá tràng cũng được chỉ định làm phẫu thuật này.

Nam Giao

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bac-si-o-tphcm-cat-khoi-u-ung-thu-hiem-gap-cho-quan-nhan-lao-post1423659.html