Bắc Ninh: Đất lúa cho thuê bị bán thành đất ở?

Trưởng công an xã An Thịnh - Bắc Ninh bị 'tố' thuê lại diện tích đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 50 hộ dân rồi ủy quyền cho người khác phân lô bán thành đất ở.

Từ đơn tố cáo của ông Nguyễn Xuân Xanh về vụ việc ông Nguyễn Văn Biền, hiện là Trưởng công an xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thuê lại diện tích đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 50 hộ dân rồi ủy quyền cho người khác phân lô bán thành đất ở cho người trong và ngoài địa phương, phóng viên tòa soạn đã tìm về xã An Thịnh xác minh nhằm làm rõ vụ việc.

Văn bản trả lời của Cơ quan cảnh sát điều tra và văn bản phúc đáp của Sở tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Ninh có những chi tiết mâu thuẫn nhau.

Qua xác minh, ban đầu xã triển khai thuê lại toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của 50 hộ dân là nằm trong chủ trương quy hoạch giãn dân của tập thể xã. Hàng năm tập thể phải trả sản cho các gia đình, đồng thời khi gia đình có nhu cầu sản xuất, tập thể xã phải chia trả ruộng cho gia đình theo tỷ lệ tương xứng với vị trí cũ. Đến năm 2013 sẽ hoàn trả lại toàn bộ diện tích cho người dân.

Tuy vậy, khi biết đất của mình bị bán trái phép cho người khác, nhiều người dân đã làm đơn đề nghị được nhận lại phần diện tích đất nông nghiệp trước đây từng cho thuê nhưng đều “bặt vô âm tín”. Và câu chuyện giao đổi đất theo công văn số 960/PC46 của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh lại một lần nữa được nhắc tới.

Như chúng tôi đã đề cập tại số báo trước, trong văn bản trả lời ngày 12/9/2016 của Công an tỉnh Bắc Ninh có nhiều điểm khúc mắc.

Thứ nhất, lí do mà lãnh đạo thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài bán đất, giao trái thẩm quyền là “để lấy kinh phí làm đường giao thông trong nông thôn”, lí do này hoàn toàn không liên quan tới chủ trương quy hoạch giãn dân như UBND xã An Thịnh đưa ra ban đầu khi thuê lại đất.

Thứ hai, Cơ quan cảnh sát điều tra “đã có văn bản gửi UBND huyện Lương Tài, UBND xã An Thịnh tổ chức kiểm điểm, xử lý những cán bộ về mặt hành chính đã trực tiếp thực hiện, cho chủ trương bán, giao đất trái thẩm quyền tại khu đồng Hến và tổ chức họp bàn giao đổi đất cho 50 hộ dân bị mất đất ở khu đồng Hến”.

Trong khi tháng 4/2016, cơ quan này có về điều tra và xác minh lấy ý kiến của nhân dân 3 khu xứ đồng là xứ đồng Hến, xứ đồng Con Cá và khu Ông Đội Bốn, vậy mà khi trả lời lại chỉ đề cập tới khu xứ đồng Hến. Chưa bàn tới tính đúng sai của văn bản này mà việc UBND xã An Thịnh không tổ chức họp bàn mà lại gửi giấy mời tới từng hộ theo kiểu “ngẫu hứng” để làm việc về giao đổi lại đất đã là việc làm trái với quy định trên.

Song song đó, thái độ tránh né, đùn đẩy không muốn tiếp xúc cung cấp thông tin của UBND xã An Thịnh cũng là điều khó hiểu khi mà thời gian qua đã có rất nhiều cơ quan chức năng gửi công văn khẳng định vụ việc có nhiều cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần giải quyết dứt điểm và xử lí công khai, đúng người đúng tội, trả lại ruộng cho người dân. Như vậy không có lí do gì khiến UBND xã An Thịnh, UBND huyện Lương Tài lại không nắm được mà mặc sức làm ngơ?

Theo luật sư Lê Trọng Quyết – Đại diện văn phòng luật sư An Phước - TPHD cho biết: “Việc ông Biền thuê đất của 50 hộ dân rồi sau đó tự ý phân lô bán cho người khác là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu cấu thành hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự. Hành vi này cũng giống như việc ông Biền thuê ô tô tự lái sau đó tự ý bán cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu xe ô tô. Vì hành vi của ông Biền vi phạm pháp luật nên đương nhiên không đúng thẩm quyền. Hơn thế nữa, việc sử dụng tiền bán đất để làm đường giao thông nông thôn dù có đi chăng nữa và việc bán đất của 50 hộ dân là 2 việc hoàn toàn khác nhau, độc lập trong cách xử lý. Nó cũng giống như việc ông A đi buôn ma túy và sử dụng số tiền thu được từ việc bán ma túy để làm từ thiện. Không thể dựa vào việc làm đường để hợp pháp hóa hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của ông Biền và những người đứng sau thực hiện”.

Như vậy, 50 hộ dân tại Bắc Ninh đang từng ngày, từng giờ ngóng trông vào các cơ quan chức năng sớm điều tra và xử lí, đưa vụ việc ra ánh sáng; đền bù xứng đáng với những gì người dân bị mất để họ yên tâm canh tác, sản xuất, góp phần xây dựng tình hình an ninh chính trị tại địa phương.

Nhóm PV điều tra / KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/bac-ninh-dat-lua-cho-thue-bi-ban-thanh-dat-o-p43304.html