Bạc mặt vì…. cờ bạc

Chỉ vì trót đam mê cờ bạc mà nhiều đối tượng phải vướng vào vòng lao lý với các tội danh 'Đánh bạc', 'Bắt giữ người trái phép' và 'Cướp tài sản'. Đây là bài học cảnh tỉnh với những ai có máu đỏ đen, xem thường luật pháp.

Nhóm đối tượng có hành vi: “Bắt giữ người trái phép”, gồm: Thắng, An, Duẩn, Tân, Thiện và Lâm (từ trái sang, trên xuống).

Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 17 đối tượng liên quan đến các hành vi: “Đánh bạc”, “Bắt giữ người trái phép” và “Cướp tài sản” xảy ra tại địa bàn P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ).

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ truy tố 10 bị can, gồm: Bùi Khắc Thắng (2001, trú H. Chư Sê, Gia Lai), Trần Thị Thuận (2002, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam), Võ Anh Thi (2001), Ngô Anh Toàn (1997), Đinh Tấn Bi (2004), Nguyễn Thị Thanh Huyền (2001) cùng trú H. Núi Thành, Quảng Nam), Lê Thị Thanh Thảo (1990, trú P. Khuê Trung), Võ Đình Lâm (2004, trú H. Tuy An, Phú Yên), Lê Đức Duẩn (2002, trú H. Gio Linh, Quảng Trị) và Phan Hồng Thái (2003, trú TX Hoài Nhơn, Bình Định) về tội: “Đánh bạc và đồng phạm đánh bạc”.

Ngoài ra, Thắng, Lâm, Duẩn, Huyền, Thuận, Thái và Trần Lưu Thiện Phước (2004, trú P Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Huỳnh Thanh An (2001, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Phan Đức Thanh (2003), Trần Ngọc Quí (2003, cùng trú H. Bình Sơn, Quảng Ngãi), Huỳnh Lê Nam Tiến (2004, trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Tân (1997, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) và Lê Tấn Hậu (2000, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) còn bị truy tố về tội: “Bắt giữ người trái phép”. Riêng các bị can: Lê Tấn Hậu và Nguyễn Thanh Tân còn bị truy tố thêm về tội: “Cướp tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 18 giờ ngày 9-3, Bùi Khắc Thắng, Võ Đình Lâm, Trần Lưu Thiện Phước, Huỳnh Thanh An, Lê Đức Duẩn, Phan Đức Thanh, Phan Hồng Thái, Huỳnh Lê Nam Tiến, Trần Thị Thuận, Trần Ngọc Quí, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Võ Anh Thi, Trần Thị Diễm Quỳnh (2004, trú H. Gio Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Quốc Khánh (2004, trú H. Hiệp Đức, Quảng Nam) đến uống cà-phê tại quán Big Bon trên đường Huy Cận (P. Khuê Trung) do Lê Thị Thanh Thảo làm chủ. Tại đây, Bùi Khắc Thắng rủ Võ Anh Thi, Ngô Anh Toàn, Đinh Tấn Bi, Bùi Lê Quang (2000, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) đến quán cà-phê để đánh bài.

Bị hại Võ Anh Thi cũng bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Khi nhóm của Thi đến quán cà-phê, Bùi Khắc Thắng cùng Trần Thị Thuận, Võ Anh Thi, Ngô Anh Toàn đánh bài “cào tố” thắng thua bằng tiền. Ban đầu, những người tham gia chơi đánh bạc sử dụng 1 bộ bài Tây mua từ chủ quán cà-phê, ăn thua với tổng số tiền là 8,2 triệu đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Huỳnh Lê Nam Tiến, Trần Lưu Thiện Phước và Nguyễn Thị Thanh Huyền đang ngồi chơi tại bàn bên cạnh thì thấy các lá bài mà nhóm Thắng sử dụng xong bỏ ra có dấu hiệu bất thường nên cầm lên soi dưới đèn flash của điện thoại và thấy có ký hiệu bất thường. Lúc này, Tiến và Phước cầm bộ bài nói trên đi về phía bàn đang đánh bài, đập lá bài xuống bàn và nói: “Anh Thắng nghỉ, tụi nó chơi gian lận” rồi đánh vào người Toàn, Thi, Bi, Quang.

Thấy đánh nhau, những người còn lại trong nhóm của Bùi Khắc Thắng cũng xông vào dùng bàn ghế gỗ của quán ném về nhóm Thi. Thắng rút dao đưa cho Tiến một con rồi cả hai xông vào chém, đâm nhóm của Thi nhưng không trúng. Nhóm của Thi cũng đứng dậy dùng ghế đánh trả lại rồi bỏ chạy ra đường Huy Cận, riêng Thi không kịp bỏ chạy nên bị Phước giữ lại.

Sau một hồi đánh nhau và dọa đâm tại quán cà-phê, nhóm của Thắng nhặt 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 13, màu xanh đen, 1 điện thoại hiệu Iphone 6, màu vàng, 1 túi xách vải da và áp giải Thi đi nơi khác. Trần Lưu Thiện Phước kéo Thi ngồi lên mô-tô BKS 77C1-786.69 do Huỳnh Thanh An điều khiển, Phước ngồi sau giữ Thi. Còn lại Duẩn đi xe máy chở Tiến và Thái, Quí chở Thanh, Thuận chở Quỳnh, Lâm chở Thắng và Huyền. Cả nhóm đi theo tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua Núi Thành hướng về cầu Hòa Xuân sau đó đến khu vực SVĐ Hòa Xuân.

Tại đây, cả nhóm tra hỏi Thi về việc đánh bài gian lận và yêu cầu gọi đồng bọn đến giải quyết nhưng bất thành. Lúc này Thắng, Huyền, Thuận cãi nhau với Thi về việc nhóm Thi đánh bài gian lận, sau đó Huyền và Thắng yêu cầu Thi trả lại tiền đánh bạc thua.

Cùng thời điểm này, biết được thông tin Thi đang bị giữ vì đánh bài gian lận, Lê Tấn Hậu trước đây từng đánh bài thua 13 triệu đồng với nhóm của Thi vội gọi cho Nguyễn Thanh Tân nhờ giúp đỡ đòi lại tiền. Ngay trong đêm, Hậu từ Quảng Nam đi xe máy ra Đà Nẵng, đến P.Hòa Xuân chở Tân tới chỗ Thi đang bị nhóm của Thắng giữ.

Tại đây, Hậu và Tân chở Thi đến khu vực gần Trường Bắn 327 (thuộc Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đe dọa, đánh đập để buộc trả lại tiền cho Hậu. Cả hai yêu cầu Thi phải trả lại 11 triệu đồng nhưng Thi không có tiền nên đồng ý để Tân giữ điện thoại Iphone 13, màu xanh đen. Sau đó, Thi được Hậu chở về cầu Nguyễn Tri Phương và thả tại đây. Sáng 10-3, Tân lấy điện thoại của Thi mang đi cầm được 11 triệu đồng, tự ý lấy 6 triệu đồng tiêu xài, số còn lại chuyển vào tài khoản cho Bùi Khắc Thắng theo yêu cầu của Lê Tấn Hậu.

Theo Công an quận Cẩm Lệ, đây là vụ án hết sức phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài địa bàn Đà Nẵng với nhiều tội danh khác nhau. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, các trinh sát, điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Cẩm Lệ đã điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

ĐINH NGA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bac-mat-vi-co-bac-post285264.html