Bắc Macedonia có nội các tạm quyền mới với Thủ tướng gốc Albania đầu tiên

Quốc hội Bắc Macedonia ngày 28/1 đã phê chuẩn một chính phủ lâm thời do Chủ tịch quốc hội đương nhiệm Talat Xhaferi làm quyền Thủ tướng với nhiệm vụ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 tới.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ của quốc gia Balkan với 1,8 triệu dân này được đặt dưới sự lãnh đạo bởi một người gốc Albania.

Quyền Thủ tướng Talat Xhaferi sẽ lãnh đạo Bắc Macedonia trong 100 ngày tới (Nguồn: albaniandailynews.com)

Ông Xhaferi sẽ làm quyền Thủ tướng trong 100 ngày sau khi quốc hội gồm 120 thành viên đã thông qua với tỷ lệ 65-3, với phe đối lập chính bỏ phiếu trắng. Nội các do ông Xhaferi đứng đầu sẽ bao gồm các bộ trưởng do phe đối lập chỉ định.

Mặc dù bỏ phiếu trắng, các đại biểu của phe đối lập chính là “Tổ chức Cách mạng Bắc Macedonia Nội bộ-Đảng Dân chủ Thống nhất Bắc Macedonia” (VMRO-DPMNE) sẽ tham gia chính phủ với hai bộ trưởng (nội vụ, lao động và phúc lợi xã hội) trong tổng số 20 bộ trưởng, cộng với ba thứ trưởng.

Trước đó 2 ngày, quốc hội nước này đã chấp nhận đơn từ chức của chính phủ do Thủ tướng Dimitar Kovacevski lãnh đạo và Tổng thống Stevo Pendarovski đã ủy nhiệm cho ông Xhaferi thành lập một chính phủ lâm thời.

Thông lệ thành lập chính phủ tạm thời 100 ngày trước ngày bầu cử được thành lập vào năm 2015 như một phần của thỏa thuận giữa các đảng chính trị chính dưới sự trung gian của Liên minh Châu Âu nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị vào thời điểm đó.

Các đảng chính trị chính đã đồng ý vào tháng trước để tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/5, sớm hai tháng. Cuộc bầu cử sẽ trùng với vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bac-macedonia-co-noi-cac-tam-quyen-moi-voi-thu-tuong-goc-albania-dau-tien-post1074384.vov