Bắc Macedonia ấn định ngày bầu cử Quốc hội và Tổng thống

Ngày 14/2, Chủ tịch Quốc hội Bắc Macedonia đã chính thức ấn định các cuộc bầu cử sớm Quốc hội và Tổng thống trong bối cảnh nước này đang nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu.

Sau áp lực của phe đối lập, các đảng chính trị chính của Bắc Macedonia vào tháng 12 đã đồng ý tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/5, nghĩa là sớm hai tháng so với kế hoạch trước đó. Một chính phủ tạm quyền cũng được bổ nhiệm vào tháng trước.

Trong bối cảnh hiện nay, bất cứ cá nhân, tổ chức nào thành lập chính phủ tiếp theo sẽ phải đối mặt với áp lực từ Liên minh châu Âu trong việc phê chuẩn những thay đổi hiến pháp để phù hợp với những yêu cầu để gia nhập EU của nước này, tuy nhiên nhiều nội dung vẫn chưa nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân. Bên cạnh đó, những thay đổi về hiến pháp đòi hỏi phải có đa số đại biểu trong quốc hội tán thành.

Ảnh minh họa: AP

Bắc Macedonia cùng với nước láng giềng Albania bắt đầu tham gia đàm phán về tư cách thành viên EU vào năm 2022 và là ứng cử viên gia nhập khối từ năm 2005. Trong số các tiêu chí thành viên bắt buộc khác, quốc gia này phải thay đổi hiến pháp để công nhận dân tộc thiểu số Bulgaria. Đó là một vấn đề gây nhiều tranh cãi vì lịch sử và văn hóa chồng chéo của Bắc Macedonia và nước láng giềng Bulgaria.

Đảng trung hữu đối lập từ lâu đã thúc ép tổ chức bầu cử sớm, cáo buộc đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền và các đối tác liên minh có liên quan đến các vấn đề tham nhũng, gia đình trị và chưa đủ năng lực điều hành.

Theo các nội dung được thống nhất, vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 24/4. Vòng thứ hai sẽ trùng với cuộc bầu cử quốc hội ngày 8/5.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bac-macedonia-an-dinh-ngay-bau-cu-quoc-hoi-va-tong-thong-post1077035.vov