Bạc Liêu: Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra chiều 8/3, HĐND tỉnh Bạc Liêu xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ mới của HĐND và UBND tỉnh. (Ảnh: Báo Bạc Liêu)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí thông qua 2 nghị quyết gồm: Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024; Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2024 để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐNĐ tỉnh đối với đồng chí Trương Vũ Trường với lý do điều động, bổ nhiệm chức vụ khác; xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối đồng chí ông Phan Thanh Duy để nhận nhiệm vụ điều động công tác khác theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xem xét chấp thuận cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Lê Tấn Cận vì được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bạc Liêu tiến hành bầu bổ sung một số chức danh của HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Kết quả, các đồng chí: Trương Vũ Trường - nguyên Phó Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh với số phiếu 41/42; Nguyễn Phương Loan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh được bầu giữ chức Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh với số phiếu 40/42.

Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các đồng chí: Huỳnh Hữu Trí (Bí thư Thành ủy Bạc Liêu); Ngô Vũ Thăng (Bí thư Huyện ủy Hồng Dân). Cả hai cán bộ trên đều đạt số phiếu trúng cử với số phiếu cao.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, sinh năm 1975, quê quán tỉnh Bến Tre; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí từng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, sinh năm 1980, quê quán huyện Vĩnh Lợi, trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý kinh tế. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí từng kinh qua các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp (Ảnh: M.Đ)

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh: Việc quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 bằng với mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 là nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống của Nhân dân trong tỉnh, củng cố hơn nữa niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng chí đề nghị Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết. UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ việc phân bổ và sử dụng các nguồn vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia vừa được thông qua, đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định và mang lại hiệu quả, chất lượng cao nhất.

Đối với những người được đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ mới, nhất là hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng tin tưởng, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác; với tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể HĐND, UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Đức Minh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/bac-lieu-bau-bo-sung-hai-pho-chu-tich-ubnd-tinh-660922.html