Bạc Liêu: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Sáng 13-12 (1-11-Quý Mão), tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Long Phước,TP.Bạc Liêu, Ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức tưởng niệm lần thứ 715 Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

Hòa thượng Lý SaMouth cung tuyên tiểu sử

Tham dự có Hòa thượng Lý SaMouth, Thành viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực, các ban trực thuộc, Ban Trị sự các huyện, thị thành trong tỉnh và Phật tử các đạo tràng. Lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Tô Thành Phương, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh; ông Kim Miên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở ban ngành tỉnh, TP.Bạc Liêu, địa phương sở tại.

Sau phần nghi thức, Hòa thượng Lý SaMouth tuyên đọc tiểu sử Phật hoàng Trần Nhân Tông; Thượng tọa Thích Giác Nghi đọc lời tưởng niệm.

Thượng tọa Thích Giác Nghi đọc lời tưởng niệm

Theo đó, từ khi lên ngôi Cửu ngũ, ngài đã quy tụ hiền tài, đoàn kết toàn dân tạo thành sức mạnh dân tộc, lấy ý chí toàn dân làm ý chí mình và đã thành công trong việc chống giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi. Ở cương vị Thái Thượng hoàng, ngài đi khắp nơi trong nước khuyên dân thực hành mười điều lành, xây dựng cảnh giới Cực lạc tại nhân gian với phương châm "Cư trần lạc đạo".

Ngài đã khai sáng và trở thành Sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, để lại những di sản văn hóa kiệt tác cho nhân thế.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức và lãnh đạo đã trang nghiêm thắp hương tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, phát nguyện tiếp tục sự nghiệp quang huy của Điều Ngự Tổ sư, phụng trì Phật pháp, đoàn kết một lòng để cùng tồn tại và phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, người người ấm no hạnh phúc.

Tin, ảnh: Tĩnh Toàn

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/bac-lieu-ban-tri-su-ghpgvn-tinh-tuong-niem-duc-phat-hoang-tran-nhan-tong-post69660.html