Bác Hồ nghiên cứu Phép dùng binh của ông Tôn Tử

Trong 6 tác phẩm nhỏ từ sách Hồ Chí Minh bàn về quân sự thì phần Phép dùng binh của ông Tôn Tử vốn được Hồ Chí Minh nghiên cứu, lược dịch và biên soạn trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đề cập cụ thể đến “cách chiến đấu biến hóa vô cùng”. Tác phẩm này từng được Tổng bộ Việt Minh xuất bản lần đầu vào tháng 2-1945 và hiện còn lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Bác Hồ với các anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc ngày 28-2-1969. Ảnh tư liệu

Trong tác phẩm, Bác Hồ viết: “Ai được lòng dân, được thiên thời địa lợi, có tướng giỏi, theo đúng phép dùng binh, quân đội mạnh hơn, binh lính luyện tập hơn, thưởng phạt công bình hơn - thì bên ấy thắng”.

Điều đáng nói là những dữ liệu này không chỉ dùng vào mục đích quân sự mà có thể vận dụng vào ngoại giao, kinh tế, chính trị, văn hóa. Bởi những điều Bác viết mang giá trị vượt thời đại: “Cán bộ là tướng của đoàn thể. Cán bộ làm đúng kế hoạch của đoàn thể, có mưu trí, được quần chúng tin yêu kiên quyết, gan góc, giữ đúng kỷ luật, biết làm cho dân chúng cùng đoàn thể sống chết mà không sợ nguy hiểm như thế mới là tướng giỏi của đoàn thể. Như thế thì cách mạng nhất định chóng thành công”.

Trong khi đó, Cách huấn luyện cán bộ quân sự của Khổng Minh do Bác lược dịch, có bổ sung nhiều nội dung mới, nhằm phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ cho lực lượng vũ trang nhân dân. Còn phần Những hiểu biết cơ bản về quân sự gồm 11 nội dung về tổ chức quân sự và huấn luyện quân sự.

C.Đ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202304/bac-ho-nghien-cuu-phep-dung-binh-cua-ong-ton-tu-3162719/