Bắc Giang: Trích ngân sách hơn 23,4 tỷ đồng tặng quà hơn 33,2 nghìn người có công

Dịp 27/7 năm nay, Bắc Giang đã trích ngân sách hơn 23,4 tỷ đồng thăm, tặng quà hơn 33,2 nghìn người có công (NCC) gồm: Gia đình liệt sĩ; thương binh, bệnh binh; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ tiền khởi nghĩa… Ngoài ra, tỉnh cũng dành kinh phí tặng quà 6 đơn vị nuôi dưỡng, điều trị tập trung (trong và ngoài tỉnh) có thương binh, bệnh binh người Bắc Giang.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà NCC

Ngày 20/7, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà NCC huyện Yên Dũng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7 (1947-2023). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tiến Cơi, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, và lãnh đạo Huyện ủy Yên Dũng.

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà bà Ong Thị Sinh (SN 1941), vợ liệt sĩ Ong Khắc Phi, ở thôn Bình Voi, xã Cảnh Thụy (Yên Dũng – Bắc Giang).

Đồng chí cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Vũ Thị Thiệu (SN 1944), vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Hưởng ở thôn Bẩy và bà Ong Thị Sinh (SN 1941), vợ liệt sĩ Ong Khắc Phi, ở thôn Bình Voi (cùng xã Cảnh Thụy). Mỗi suất quà quà trị giá 2,5 triệu đồng.

Qua các cuộc kháng chiến, hơn 70 nghìn lượt thanh niên huyện Yên Dũng đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Huyện có 2.553 liệt sĩ, hơn 3 nghìn NCC với cách mạng, 228 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 6 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Hàng nghìn gia đình trong huyện là gia đình có công với cách mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái trao quà của Phó Chủ tịch nước và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho ông cho ông Hà Văn Thịnh, cán bộ tiền khởi nghĩa tiêu biểu ở thôn Hấn, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng.

Các gia đình và NCC với cách mạng thường xuyên nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho địa phương.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của những người có công, đồng thời bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi các gia đình đều có cuộc sống ổn định.

Đồng chí khẳng định, ở thời kỳ nào, dù khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Bắc Giang đều thể hiện tốt truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Tỉnh luôn dành sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công.

Với sự tri ân sâu sắc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí mong muốn các đối tượng NCC ở xã Cảnh Thụy nói riêng, huyện Yên Dũng nói chung tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, làm tấm gương sáng, nuôi dạy con cháu trưởng thành, tiến bộ, có đóng góp tích cực cho xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí đề nghị lãnh đạo địa phương bên cạnh việc tập trung phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo cho các đối tượng chính sách, NCC để họ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ.

Cùng ngày, đồng chí Dương Văn Thái cùng đoàn đến thăm gia đình ông Hà Văn Thịnh (SN 1930), là cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện đang sinh sống cùng con ở thôn Hấn, xã Hương Gián (Yên Dũng).

Nghe ông Thịnh kể về hoạt động thời kỳ tiền khởi nghĩa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trước sự minh mẫn, trí nhớ và sức khỏe của ông Thịnh. Tại đây, đồng chí đã trao quà của Phó Chủ tịch nước và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho ông và gia đình. Đồng thời, mong ông luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần nêu gương, đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Những ngày này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp đều tổ chức các đoàn tới thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công.

Các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND, MTTQVN tỉnh…đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, cống hiến của NCC trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các gia đình NCC trên địa bàn để phát triển kinh tế, bảo đảm cuộc sống ổn định.

Đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình NCC tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cố gắng khắc phục khó khăn, chiến thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống; tiếp tục đóng góp cho các phong trào tại địa phương.

Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà ông Ngọ Văn Thược (SN 1952), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa.

Tri ân NCC là tình cảm thiêng liêng và trách nhiệm cao cả

Xác định công tác chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và NCC là trách nhiệm, tình cảm và vinh dự, thể hiện lòng biết ơn đối với người đã có công lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào với nhiều hoạt động cụ thể.

Ngoài Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang (trực thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội), Bắc Giang còn có Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh (phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang) được tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, các điều kiện tốt nhất để chăm sóc, điều dưỡng thương binh, thân nhân liệt sĩ. Trung bình hằng năm, Trung tâm đều tổ chức các đợt điều dưỡng cho hàng nghìn thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Tùy theo điều kiện, sức khỏe và tiêu chuẩn, các thương binh, bệnh binh được điều dưỡng luân phiên tại Trung tâm; có người được điều dưỡng tại khu nghỉ mát; được chăm sóc, phục hồi sức khỏe… Tất cả đều vì một nghĩa tri ân.

Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà NCC tiêu biểu tại xã Biên Sơn (Lục Ngạn).

Tri ân những NCC với nước, đó vừa là tình cảm thiêng liêng, là trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Với những người đã không tiếc máu xương mình cho sự bình yên của đất nước, những gia đình có chồng, cha, ông, người thân ra đi từ đó không về, thì tri ân, biết ơn biết mấy cho vừa.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà NCC tại huyện Yên Thế. Cùng đi có Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bắc Giang Bùi Quang Phát và lãnh đạo huyện.

Cùng đó, huy động các nguồn lực xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ… Tiêu biểu như Nghĩa trang liệt sĩ xã An Thượng (Yên thế) vừa được khánh thành với sự ủng hộ hơn 20 tỷ đồng của một chủ doanh nghiệp, đồng thời là người con quê hương, là chính thương binh tri ân với đồng đội mình.

Tiến Luyến

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/bac-giang-trich-ngan-sach-hon-234-ty-dong-tang-qua-hon-332-nghin-nguoi-co-cong-20230722145827.htm