Bắc Giang: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ dịp cuối năm tăng

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, hoạt động bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh dịp cuối năm nay có chiều hướng tăng cao, do nhu cầu tiêu dùng gia tăng.

Người dân chọn mua hàng hóa tại Siêu thị The City, thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 ước đạt hơn 5,17 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước; cộng dồn 11 tháng ước đạt gần 51,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với tháng trước.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 3,57 nghìn tỷ đồng, tăng 5,71% so với tháng trước và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của hầu hết các nhóm hàng đều có mức tăng so với tháng trước.

Lũy kế 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 35,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,68% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng lương thực, may mặc có chỉ số tăng so tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân là do giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm. Một số quốc gia cấm và hạn chế xuất khẩu lương thực đã góp phần đẩy giá gạo trong nước lên cao.

Về nhóm hàng may mặc, do thời tiết giao mùa và cũng là mùa cao điểm của các sự kiện, tiệc cưới khiến nhu cầu về các mặt hàng may mặc gia tăng.

Dịp cuối năm, nhu cầu sửa chữa nhà ở và cải tạo công trình phụ trợ của dân cư tăng cao nên doanh thu từ vật liệu xây dựng cũng tăng so với tháng trước… Dù vậy, một số loại vật liệu xây dựng vẫn đang duy trì mức giá thấp hơn so với cùng kỳ năm trước bởi nguồn cung dồi dào.

Doanh thu dịch vụ tháng 11 ước đạt hơn 1,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước; cộng dồn 11 tháng, ước đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng.

Với mức tăng trưởng như hiện nay, dự báo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh năm 2023 ước đạt 56,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022.

Tin, ảnh: An Khánh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/415296/bac-giang-tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-dich-vu-dip-cuoi-nam-tang.html